(GLO)- Phía hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) đã được phóng về phía một số tàu chiến Mỹ sau khi các lực lượng của Mỹ lên kiểm soát tàu container TOUSKA của Iran tại Vịnh Oman.
(GLO)- Tin thế giới ngày 18-4-2026: Mỹ và Iran xác nhận eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn; Tàu chiến lớn nhất trở lại Trung Đông, Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng Iran; Đức tiết lộ cách thức hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz; Israel tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah vẫn chưa hoàn tất;...
(GLO)- Nhằm hỗ trợ việc phong tỏa eo biển Hormuz như đã tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới Trung Đông.
(GLO)- Tin thế giới ngày 17-3-2026: Tân Lãnh tụ Iran chọn cựu tư lệnh IRGC làm cố vấn quân sự; Israel và Iran tiếp tục tập kích nhau, xuất khẩu dầu của vùng vịnh giảm hơn 70%; Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, thực hiện hơn 6.000 phi vụ chiến đấu;...
(GLO)- Nga chấp thuận đề nghị của Mỹ tạm dừng tấn công Ukraine trong một tuần; Thêm tàu chiến Mỹ đến Trung Đông; EU áp đặt trừng phạt mới đối với Iran; Myanmar: Đảng USDP chiến thắng tổng tuyển cử... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-1.
Tàu INS Mahe - thuộc lớp Mahe - mang lại khả năng phòng thủ ven bờ, dù phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở vùng nước nông, trong khi vẫn là một phần trong sáng kiến “Ấn Độ tự cường".
(GLO)-Tin thế giới ngày 5-10 có những nội dung đáng chú ý sau: Tàu chiến mang tên lửa hành trình của Nga bị tấn công giữa hồ Onega; Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu hiện đại bậc nhất nước Nga; Bóng ma trên bầu trời châu Âu: Nga đạt được gì với chiến dịch drone?
(GLO)- Ngày 22-5, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trong lễ hạ thủy tàu chiến mới có trọng tải 5.000 tấn.
Iran ngày 6.2 ra mắt tàu chiến chở máy bay không người lái (UAV) và trực thăng đầu tiên của nước này, đồng thời cho biết tàu có khả năng hoạt động ở các vùng biển xa đất liền.
Hải quân Philippines đã ghi nhận sự hiện diện lớn nhất từ trước đến nay của các tàu hải cảnh, tàu dân quân và tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông kể từ khi bắt đầu công bố số liệu hằng tuần.
Khinh hạm Sovershenny của Nga và một số tàu chiến Trung Quốc đã tiến hành diễn tập huấn luyện khi tuần tra ở biển Philippines, theo Hãng tin TASS hôm nay 9.7.
(GLO)-Reuters hôm 1/3 đưa tin nhóm nổi dậy Quân đội Arakan (AA) hoạt động tại bang Rakhine, giáp biên giới Bangladesh, tố tàu chiến của quân đội Myanmar ngoài khơi thành phố cảng Sittwe ngày 29/2 đã bắn đạn pháo vào chợ Myoma ở bang Rakhine khiến 12 người chết và hơn 80 người bị thương.
(GLO)- Sáng 27/1, Cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố đã phát hiện 33 máy bay quân sự và 7 tàu chiến Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo này trong khoảng từ 6h ngày 26 đến 6h ngày 27/1, theo Hãng tin AFP.
(GLO)-Sự việc xảy ra ngày 31/5 và Nga nghi ngờ UAV của Ucraine thực hiện. “Một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Afipsky. Một thiết bị chưng cất dầu mazut đã bốc cháy. Nguyên nhân sơ bộ được cho là do một máy bay không người lái”, Thống đốc Vùng Krasnodar - Veniamin Kondratyev viết trên Telegram.
(GLO)- Trước việc Mỹ và Đài Loan thống nhất bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại, Trung Quốc khẳng định phản đối sẽ có biện pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển.
Lầu Năm Góc đã âm thầm đặt nền móng quan trọng cho việc cải tiến hàng loạt máy bay không người lái, được trang bị hệ thống điều khiển vũ khí tên lửa hành trình để cung cấp cho tất cả binh chủng.
Lực lượng hải quân chính quy đầu tiên của loài người được cho là đã hình thành từ khoảng 3.000 năm trước. Ở mỗi thời điểm lịch sử, thế giới lại ghi nhận một quốc gia sở hữu lực lượng hải quân mạnh mẽ nhất.
Hải quân Mỹ ngày 28-5 thông báo tàu USS Mustin đã tiếp cận khu vực gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Một lần nữa, Trung Quốc nói đã cảnh báo và xua đuổi tàu Mỹ.
Đó là nhận định của các chuyên gia quốc tế khi trả lời phỏng vấn Thanh Niên quanh việc Mỹ vừa bổ sung tàu chiến đến Biển Đông tập trận sau khi Trung Quốc đã tăng cường chiến hạm đến vùng biển này.
Washington đang cân nhắc điều tàu chiến đi qua Eo biển Đài Loan, động thái chắc chắn khiến Bắc Kinh phản đối gay gắt trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung có nhiều căng thẳng.