Mỹ tuyên bố đã loại bỏ mối đe dọa từ phong trào Houthi ở Yemen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với hàng loạt cuộc tấn công chính xác nhằm vào kho vũ khí của đối phương, các lực lượng của Mỹ tuyên bố Houthi đã không còn là mối đe dọa các tàu chiến, hàng và tàu dân sự các nước khi qua lại Biển Đỏ.

tau-chien-my-anh-bbc.jpg
Tàu chiến của Mỹ. Ảnh: BBC

Ngày 8/1, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tấn công các kho vũ khí mà lực lượng Houthi ở Yemen sử dụng để phá hoại tàu chiến và tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Các lực lượng Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công chính xác và không gây ra thương vong hoặc thiệt hại nào đối với nhân sự và thiết bị của mình.

Các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu mối đe dọa của Houthi đối với tàu quân sự và tàu thương mại trong khu vực.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi đưa tin có 5 cuộc đột kích xảy ra ở tỉnh Amran và 2 cuộc ở tỉnh Sanaa.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, Houthi đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào hơn 80 tàu hàng di chuyển qua lại Biển Đỏ.

Ban đầu, lực lượng Houthi chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Israel nhưng sau đó đã mở rộng sang các tàu của Mỹ và Anh sau các cuộc không kích của Anh - Mỹ nhắm vào Houthi ở Yemen hồi tháng 1.

Mỹ cáo buộc Houthi là lực lượng ủy nhiệm của Iran. Washington đã điều một số tàu chiến đến Trung Đông trong nỗ lực đảm bảo an ninh cho các tàu qua lại. Tuy nhiên, Washington đã không thể ngăn chặn lực lượng Houthi. Do vậy, hầu hết các tàu của công ty vận tải phương Tây phải tránh kênh đào Suez và đi vòng qua châu Phi.

Hành động của phong trào Houthi nhằm vào các tàu trên Biển Đỏ và Vịnh Aden, nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I-2025, tỉnh đã hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

(GLO)- Ngày 22-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 24/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).