5 lực lượng hải quân mạnh nhất lịch sử từ trước đến nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng hải quân chính quy đầu tiên của loài người được cho là đã hình thành từ khoảng 3.000 năm trước. Ở mỗi thời điểm lịch sử, thế giới lại ghi nhận một quốc gia sở hữu lực lượng hải quân mạnh mẽ nhất.

Tàu Hy Lạp trong trận hải chiến Salamis (ảnh: History)
Tàu Hy Lạp trong trận hải chiến Salamis (ảnh: History)



1. Hải quân Hy Lạp trong cuộc đối đầu với đế quốc Ba Tư

Chiến thắng vang dội trước quân Ba Tư xâm lược trong trận Salamis (năm 480 TCN) đã giúp hải quân Hy Lạp ghi dấu ấn của họ vào lịch sử thế giới.

Quy mô của trận hải chiến Salamis là vô cùng lớn, khiến cho ngay cả các nhà phân tích quân sự thời hiện đại cũng phải bất ngờ.

Năm 491 TCN, Darius đại đế - vua của đế quốc Ba Tư – đã cử sứ giả đến các thành bang Hy Lạp đòi tiến cống 2 thứ: Đất và nước (ngụ ý phải thần phục Ba Tư). Hầu hết các thành bang tại Hy Lạp lúc bấy giờ đều sợ hãi trước sức mạnh của quân đội Ba Tư, ngoại trừ xứ Athens và Sparta. Những sứ giả Ba Tư kiêu ngạo được cử đến 2 thành bang này đều bị xử tử. Hành động của Athens và Sparta là lời khiêu chiến với Ba Tư - đội quân được xem là mạnh mẽ nhất thế giới lúc bấy giờ.

Quyết tâm dùng vũ lực để thôn tính Athens và Sparta cùng toàn cõi Hy Lạp, đế quốc Ba Tư điều hơn 1.200 tàu chiến trireme – chiến hạm tiêu chuẩn lúc bấy giờ - tấn công vào Athens.

Mặc dù mất khoảng 1/3 số tàu chiến do bão biển, nhưng Ba Tư vẫn còn hơn 800 tàu để phục vụ cho cuộc tấn công. Ở phía ngược lại, hải quân Hy Lạp do Athens và Sparta dẫn đầu, chỉ có khoảng 380 tàu chiến.

Sau khi để thua trận tại Thermoplylae và Artemisium, quân Hy Lạp đã chọn Salamis làm chiến trường cho trận đánh cuối cùng với Ba Tư. Quân Ba Tư hùng hậu bị dụ vào eo biển chật hẹp Salamis và rơi vào rối loạn. Tận dụng cơ hội đó, toàn quân Hy Lạp, mai phục sẵn, đã có một trận ác chiến với lực lượng Ba Tư đông đảo hơn gấp nhiều lần và giành chiến thắng.

Chiến thắng của hải quân Hy Lạp trước quân Ba Tư có ý nghĩa vô cùng quan trọng, liên quan đến sự sống còn của nền văn minh phương Tây.

2. Hải quân Trung Quốc vào thế kỷ 15


 

Tranh vẽ tàu chiến cỡ lớn mà Trịnh Hòa từng sử dụng trong các cuộc thám hiểm (ảnh: Sohu)
Tranh vẽ tàu chiến cỡ lớn mà Trịnh Hòa từng sử dụng trong các cuộc thám hiểm (ảnh: Sohu)



Hải quân Trung Quốc trong thế kỷ 15 được xem là mạnh nhất thế giới. Dưới sự chỉ huy của thái giám Trịnh Hòa thời nhà Minh, từ năm 1405 – 1433, hải quân Trung Quốc đã thực hiện 7 chuyến thám hiểm xung quanh khu vực Ấn Độ Dương và sang cả khu vực Đông Phi.

Hải quân Trung Quốc thời điểm đó được trang bị vũ khí hiện đại. 7 chuyến đi của Trịnh Hòa đã mở rộng quan hệ thương mại và hệ thống nước chư hầu của Trung Quốc. Trong cuộc hành trình, hải quân Trung Quốc cũng đánh bại nhiều nhóm cướp biển mạnh mẽ và chinh phục một số quốc gia nhỏ hơn.

Kỹ thuật đóng tàu chiến của Trung Quốc thời nhà Minh cũng rất phát triển. Họ đã có thể đóng những con tàu 3 – 4 cột buồm trong thời gian ngắn. Hạm đội thám hiểm đầu tiên do Trịnh Hòa chỉ huy có 317 tàu. 6 tàu lớn trong số này được miêu tả là có tới 9 cột và 12 cánh buồm, trong khoang chất đầy châu báu.

3. Hải quân Hoàng gia Anh


 

 Hải quân Hoàng gia Anh vào thế kỷ 18 (ảnh: BBC)
Hải quân Hoàng gia Anh vào thế kỷ 18 (ảnh: BBC)



Năm 1815, Chiến tranh Napoleon ở châu Âu kết thúc, hải quân Anh vươn lên trở thành lực lượng hải quân lớn nhất, mạnh mẽ nhất thế giới lúc bấy giờ. Là một đảo quốc, Anh luôn chú trọng đến lực lượng hải quân của mình để có thể vươn tới các thuộc địa ở Bắc Mỹ, Ấn Độ và châu Phi.

Trong chiến tranh với Pháp, hải quân Anh đã từng bước tiến bộ và góp phần quan trọng vào chiến thắng của Anh trước lực lượng quân đội Pháp vốn được xem là “bách chiến bách thắng” tại châu Âu thời điểm đó, dưới sự dẫn dắt của thiên tài quân sự Napoleon.

4. Hải quân đế quốc Nhật Bản


 

 Một tàu sân bay Nhật Bản trong Thế chiến II (ảnh: NI)
Một tàu sân bay Nhật Bản trong Thế chiến II (ảnh: NI)



Khi Thế chiến II bùng nổ vào năm 1939, đế quốc Nhật Bản được xem là sở hữu lực lượng hải quân mạnh mẽ nhất.

Cũng giống như Anh, lãnh thổ Nhật bản bao gồm nhiều đảo lớn nhỏ được liên kết với nhau. Vì vậy, hải quân luôn là lực lượng được Nhật Bản ưu tiên phát triển.

Bắt đầu Thế chiến II, Nhật Bản sở hữu 10 tàu sân bay hạng nhẹ. Nhật Bản cũng có 12 tàu chiến cỡ lớn, nhiều tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu ngầm vào loại hiện đại nhất thế giới lúc bấy giờ.

Hải quân Nhật Bản thời điểm đó được huấn luyện tuyệt vời với kỷ luật thép và sức chiến đấu cao. Những chiến thắng của hải quân Nhật Bản tại Malaya, Solomon và đặc biệt là trận Trân Châu Cảng đã chứng minh cho sức mạnh của họ. Tuy nhiên, hàng loạt quyết sách sai lầm trong Thế chiến II đã khiến hải quân Nhật Bản ngày càng suy yếu và cuối cùng chịu thất bại trước Mỹ.

5. Hải quân Mỹ


 

 Tàu sân bay Mỹ (ảnh: NI)
Tàu sân bay Mỹ (ảnh: NI)



Năm 1945, Mỹ nổi lên là nước thắng cuộc sau Thế chiến II. Trước đó, hải quân Mỹ đã đánh bại hải quân Nhật Bản ở Thái Bình Dương và khẳng định được vị thế của mình.

Sau thất bại ở Trân Châu Cảng, Mỹ đã đẩy mạnh ngành công nghiệp đóng tàu để bù đắp tổn thất và phục vụ chiến tranh.

Năm 1941, hải quân Mỹ chỉ có 790 tàu chiến, đến năm 1945, số lượng này đã tăng lên 6.768 tàu chiến các loại. Bước ra khỏi Thế chiến II, Mỹ sở hữu 7 tàu sân bay, 17 tàu chiến hạng nặng cùng hàng trăm tàu khu trục, tàu ngầm.

Kể từ sau trận Trân Châu Cảng, hải quân Mỹ chưa từng thua bất cứ trận hải chiến nào.

https://danviet.vn/5-luc-luong-hai-quan-manh-nhat-lich-su-tu-truoc-den-nay-5020201655934630.htm

Theo Vương Nam (Dân Việt/NI)
 

Có thể bạn quan tâm

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy

(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 19-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Tham vấn về xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh môi trường biển của tỉnh Gia Lai”.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Ngày 19-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Binh đoàn đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai công tác bầu cử

(GLO)- Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

(GLO)- Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, những người lính mang quân hàm xanh đã sẻ chia khó khăn, giúp người dân vùng biên giới, vùng biển ổn định cuộc sống. Những việc làm ấy còn bồi đắp niềm tin, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà lực lượng của Vùng 3 Hải quân đang hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Đông xây dựng nhà.

Quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Chiều 15-12, đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các đơn vị quân đội phải quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, sớm bàn giao nhà ở để người dân ổn định cuộc sống.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông

(GLO) - Tối 14-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 11-12, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành dự án tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Quân đoàn. Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn đơn vị.

null