Sức sống mới ở làng Ó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.

Giữa làng Ó, ngôi nhà xây của vợ chồng anh Rơ Lan Hle nổi bật bởi sự bề thế và nét tinh xảo của hoa văn trang trí. Bao quanh nhà là một bức tường dài 100 m được xây kiên cố. Tắt chiếc máy nổ vừa xát xong mấy bao lúa cho người dân trong làng, tiếp chuyện chúng tôi, anh Hle tâm sự: Hồi mới lấy nhau, bố mẹ 2 bên cho ít đất để trồng cây nông nghiệp. Thấy các hộ có thu nhập cao từ trồng cà phê, vợ chồng anh quyết định làm theo. 3 năm sau, anh mua thêm đất trồng cao su, điều.

Hiện nay, gia đình anh sở hữu 3 ha cao su, cà phê, điều và 2,5 sào cây ăn quả cùng 2 sào lúa nước. Chưa kể, anh chị đã cho con trai 2 ha đất sau khi cưới vợ. Ngoài ra, anh còn đầu tư mấy trăm triệu đồng mua máy xay xát, xe máy múc phục vụ bà con trong vùng. Ngôi nhà này được xây từ năm 2015 với kinh phí gần 400 triệu đồng.

“Ngày trước, nhà mình nghèo lắm. Cưới nhau xong thì ở trong ngôi nhà sàn ọp ẹp. Vợ chồng mình thường phải nhịn ăn đi làm để có tiền trang trải cuộc sống. Với quyết tâm vươn lên, mình học tập các hộ người Kinh phát triển kinh tế gia đình bằng trồng cà phê, cao su, điều. Tích góp được đồng nào, mình mua thêm đất đai, cây giống. Nhờ chăm chỉ làm ăn nên kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Năm vừa rồi, gia đình tích lũy được hơn 300 triệu đồng”-anh Hle bộc bạch.

khu-vuon-trong-cay-an-trai-triu-qua-cua-gia-dinh-anh-hle-td.jpg
Khu vườn trồng cây ăn trái trĩu quả của gia đình anh Hle. Ảnh: T.D

Cách nhà anh Hle vài bước chân là nhà của vợ chồng ông Rơ Lan Chiếu. Đó cũng là một ngôi nhà xây to đẹp cùng hệ thống tường bao khu đất rộng hơn 4,5 sào. Hỏi chuyện phát triển kinh tế, ông Chiếu cười bảo công lao chính là từ người vợ-bà Rơ Châm Djút.

Ông chia sẻ: “Mình đi học sư phạm rồi công tác trong ngành Giáo dục từ năm 1998 đến nay. Mọi việc đồng áng đều do vợ đảm đương. Thấy các hộ trong làng chăm chỉ làm ăn, gia đình mình cũng quyết tâm vươn lên. Nhờ các loại nông sản được mùa, được giá nên cuộc sống gia đình dần khấm khá. Hàng năm, với 8 ha đất trồng các loại cây, gia đình tích lũy 300-400 triệu đồng”.

Dẫn chúng tôi thăm cơ ngơi của gia đình, ông Chiếu kể thêm: “Có được cơ ngơi này là sự nỗ lực của cả gia đình. Hồi mới ra trường đi làm, chuyện cả nhà quay quắt vì thiếu đói là thường xuyên. Thậm chí, đồng nghiệp còn đùm gạo đến trường hỗ trợ cho gia đình mình. Có lẽ chính khó khăn là động lực thúc đẩy gia đình nỗ lực vươn lên. Mừng nhất là 2 đứa con trai chăm ngoan, học giỏi. 2 đứa hiện đang công tác trong lực lượng Công an và Biên phòng tỉnh”.

12-8684.jpg
Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Theo ông Rơ Lan Phong-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Ó: Làng có 140 hộ, trong đó, 136 hộ người Jrai, 4 hộ người Kinh. “Nếu so về các làng mà dân số chiếm số đông là người Jrai ở trong xã thì Ó là làng giàu nhất với thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm. Hầu như gia đình nào cũng xây nhà to đẹp, kiên cố.

Kinh tế phát triển là nhờ bà con chịu khó làm ăn. Làng có hơn 70 hộ có người làm công nhân khai thác mủ cao su tại các công ty của Binh đoàn 15. Trình độ dân trí cũng ngày càng được nâng lên. Trước đây, không mấy ai học quá THPT nhưng tính riêng năm 2024 đã có 6 cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Làng hiện còn 5 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo. Các hộ này chủ yếu là người già, neo đơn và gia đình có người bệnh tật.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Tấn-Chủ tịch UBND xã Ia Krái-cho biết: Những năm qua, đời sống của bà con làng Ó ngày càng khởi sắc nhờ nguồn thu nhập ổn định từ trồng cà phê, cao su, điều và cây ăn quả. Có nguồn thu nhập ổn định, bà con đầu tư xây dựng nhà ở khang trang, sạch đẹp, đồng thời chung sức xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

(GLO)- Sau hơn 15 năm thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Chư Sê, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã đoàn kết, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Gia Lai sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

Gia Lai sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

(GLO)- Ngày 29-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 2 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ia Pa: Dấu ấn 22 năm

Ia Pa - Dấu ấn 22 năm

(GLO)- Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, cán bộ và đồng bào các dân tộc huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Nông thôn làng Thơh Ga B ngày càng khởi sắc, khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Quang Tấn

Chư Pưh: Đổi thay ở làng nông thôn mới Thơh Ga B

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, diện mạo nông thôn của làng Thơh Ga B (xã Chư Don) đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhờ đó, làng đã được UBND huyện Chư Pưh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

(GLO)- Ngày 29-4, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng, Công ty Thiên Phúc Farma, Công ty CPTM Natulife Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con thôn Plei Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện)-thôn kết nghĩa với Sở Y tế Gia Lai.

Đổi thay ở xã anh hùng

Đổi thay ở xã anh hùng Ia Phìn

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cuối năm 2017, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.