Sơn Lang quyết tâm về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cả hệ thống chính trị xã Sơn Lang (huyện Kbang, Gia Lai) đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.
Nỗ lực xóa nhà tạm
Vừa mới đến đầu làng Srắt (xã Sơn Lang), chúng tôi đã nghe tiếng cưa, tiếng đục đẽo vang dội, pha lẫn với tiếng cười nói rộn rã. Bên dưới tấm bạt che tạm, các hội viên Cựu chiến binh đang làm việc tất bật, người bào, người đục đẽo với mong muốn giúp ngôi nhà của anh Đinh Xuân Xin nhanh chóng hoàn thành. Cựu chiến binh Vũ Văn Khiết (làng Hà Nừng) là một trong 5 người biết chút ít về nghề mộc đã hướng dẫn đồng đội tỉ mẩn từng phần việc. Ông Khiết cho biết, mấy ngày nay, các hội viên Hội Cựu chiến binh xã tình nguyện hỗ trợ ngày công giúp anh Xin có được ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp với diện tích khoảng 42 m2. Được giúp đỡ, anh Xin vui mừng ra mặt, nhất là mỗi khi có phần việc được hoàn thành. Chỉ còn vài ngày nữa, căn nhà tạm bợ vách nứa, nền đất mà vợ chồng anh đã ở hơn 2 năm nay sẽ được thay thế bằng một căn nhà mới kiên cố hơn.
 Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Sơn Lang giúp các hộ dân ngày công xây nhà mới. Ảnh: M.N
Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Sơn Lang giúp các hộ dân ngày công xây nhà mới. Ảnh: M.N
Cách đó không xa, anh Lê Văn Trị-công an viên xã Sơn Lang-đang cùng lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên hì hục xúc đất chuyển vào đổ nền nhà, chuẩn bị dựng nhà mới cho gia đình anh Đinh Văn Tiệp (làng Srắt). Người cuốc, người dùng chày nện đất, ai cũng tất bật mong ngôi nhà mới sớm hoàn thành thay thế căn nhà tranh vách nứa xiêu vẹo bên cạnh.
Cũng ở làng Srắt, ông Đinh Văn Vong không diễn tả hết được niềm vui khi đứng trước ngôi nhà sắp hoàn thành. Gia đình ông Vong là một trong những hộ nghèo của làng. Lâu nay, vợ chồng ông và 2 đứa con nhỏ phải sống chen chúc trong căn nhà dột nát, không đủ che nắng, trú mưa. Nay được chính quyền xã vận động kinh phí xây dựng nhà mới, vợ chồng ông chỉ phụ công lao động.
Gấp rút hoàn thành từng tiêu chí
Theo ông Nguyễn Phi Luyện-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Lang, xã đang phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành 4  tiêu chí nông thôn mới chưa đạt, gồm: nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo và hệ thống tổ chức chính trị-xã hội. Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề giao nhiệm vụ cho cán bộ chủ chốt của xã theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với từng tiêu chí. Về tiêu chí nhà ở dân cư, hiện trên địa bàn xã còn 35 nhà ở tranh tre nứa lá, trong đó 11 ngôi nhà phải xây mới, tập trung tại làng Srắt-làng đặc biệt khó khăn của xã. Do đó, Đảng ủy xã đã phân công 8 đoàn thể phối hợp cùng UBND xã làm mới, sửa chữa những căn nhà tạm bợ, quyết tâm đến ngày 30-9 sẽ hoàn thành tiêu chí này. “Ngoài việc tận dụng nguồn nguyên liệu cát, đá và nhân công tại chỗ, chúng tôi còn kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của người dân, doanh nghiệp và các hộ buôn bán trên địa bàn trong việc xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo. Đến nay, chúng tôi đã vận động được hơn 200 triệu đồng để mua thêm xi măng, sắt, gạch hỗ trợ xây dựng, đồng thời khuyến khích các hộ dân vay ngân vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội góp thêm để có ngôi nhà khang trang hơn”-ông Luyện cho biết.
Công an xã, lực lượng dân quân hỗ trợ người dân làm nhà. Ảnh: M.N
Công an xã, lực lượng Dân quân hỗ trợ người dân làm nhà. Ảnh: M.N
Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, qua rà soát, trên địa bàn xã còn 92 hộ nghèo. Huyện ủy Kbang đã phân công các cơ quan, đoàn thể của huyện hỗ trợ xã tìm giải pháp giúp 25 hộ dân thoát nghèo; các đoàn thể của xã cũng tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng chuồng trại nuôi gia súc tập trung cho 5 hộ nghèo. Xã phấn đấu trong năm nay có 30 hộ thoát nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7%, qua đó đạt chuẩn tiêu chí này. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng đang định hướng cho người dân chăm sóc, phát triển cây trồng mũi nhọn nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích; vận động người dân tái canh cà phê, trồng xen chanh dây khi cây cà phê còn nhỏ hoặc trồng cây ngắn ngày để tăng giá trị sản xuất; nuôi gà, vịt, heo, dê, bò để cải thiện thu nhập. Đồng thời, xã vận động các công ty lâm nghiệp tăng diện tích giao khoán rừng để người dân hưởng lợi từ chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. “Ngoài ra, xã cũng hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm chanh dây thông qua hợp tác xã, Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao hay phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm, trồng sả; vận động người dân tiết kiệm chi tiêu, phấn đấu trong năm tăng thu nhập thêm 7 triệu đồng/người nữa để hoàn thành tiêu chí về thu nhập”-ông Luyện cho hay.  
 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null