Sôi nổi thao trường huấn luyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị để tiến hành các chương trình huấn luyện sát thực tế, đúng đủ nội dung.

Khi chúng tôi đến thăm, Trung đội 9 (Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đang tổ chức huấn luyện điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. Sau chương trình huấn luyện ngoại khóa, học chính trị, các chiến sĩ mới đã trở nên rắn rỏi, thích nghi với môi trường học tập, huấn luyện tại đơn vị, sẵn sàng bước vào huấn luyện chính khóa. Với sự hướng dẫn ân cần, tận tình của chỉ huy, các chiến sĩ đã thao tác tương đối thuần thục việc gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ cá nhân, thực hiện chế độ, sinh hoạt trong ngày, tuần, duy trì nền nếp lễ tiết, tác phong quân nhân.

0-lanh-dao-quan-doan-34-kiem-tra-vu-khi-trang-bi-chuan-bi-huan-luyen.jpg
Lãnh đạo Quân đoàn 34 kiểm tra vũ khí, trang bị chuẩn bị huấn luyện. Ảnh: V.H

Binh nhì Nguyễn Minh Tú chia sẻ: “Những ngày đầu, tôi không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng khi phải làm quen với các nền nếp, chế độ của đơn vị. Nhưng bây giờ, cảm giác đó đã trôi qua nhanh, chúng tôi thấy rất hào hứng, sẵn sàng bước vào thử thách 3 tháng quân trường. Các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều thi đua huấn luyện để lập thành tích chào mừng Ngày giải phóng tỉnh và Ngày thống nhất đất nước”.

Đại tá Nguyễn Trung Hiếu-Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320-thông tin: “Thực hiện chủ trương của cấp trên về điều chỉnh Sư đoàn 320 thành sư đoàn bộ binh cơ giới, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Chiến sĩ mới thường bỡ ngỡ từ việc sinh hoạt, học tập đến công tác huấn luyện. Thấu hiểu được điều đó, chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ đại đội, trung đội và tiểu đoàn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ”.

Chia tay Sư đoàn 320, chúng tôi ngược đường lên biên giới đến Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Vừa bước vào cổng đơn vị, chúng tôi bắt gặp những băng rôn, khẩu hiệu cổ động thi đua huấn luyện được treo ở nhiều nơi, phần nào phản ánh đúng không khí thi đua huấn luyện nơi đây.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Nam Trung-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 50-cho hay: “Năm nay, đơn vị tiếp nhận hơn 500 chiến sĩ mới. Một trong những yêu cầu đặt ra trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới là phải nâng cao chất lượng chính trị, ý thức trách nhiệm cho chiến sĩ trong việc chấp hành kỷ luật, thực hiện nền nếp, tác phong quân nhân. Chúng tôi đã quán triệt đầy đủ mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên về công tác huấn luyện”.

soi-noi-thao-truong-huan-luyen-dd.jpg
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tham gia huấn luyện sử dụng vũ khí. Ảnh: V.H

Mặc dù chưa quen với thời tiết trên thao trường và cường độ huấn luyện nhưng các tân binh vẫn luôn thể hiện sự nhiệt huyết, hăng say trong từng khoa mục huấn luyện, điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Đây là những nội dung huấn luyện cơ bản giúp chiến sĩ mới làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội; rèn luyện đức tính kiên trì, nhẫn nại, tác phong nhanh nhẹn, chính xác, làm cơ sở cho quá trình học tập, huấn luyện sau này. Binh nhì Lê Hồng Minh (Đại đội 2) chia sẻ: “Chúng em chia thành các tiểu đội để huấn luyện, cùng nhau thi đua huấn luyện tốt, đạt được những thành tích cao nhất”.

Không chỉ huấn luyện tân binh, các đơn vị còn tập trung huấn luyện chiến sĩ năm thứ 2, huấn luyện chuyên ngành… Tất cả chiến sĩ đều cùng nhau nỗ lực với thông điệp “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Theo Thượng tá Lê Hồng Thạch-Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34): Đối với việc huấn luyện chiến sĩ năm thứ 2 và huấn luyện chuyên ngành, đơn vị đã tập trung để bộ đội sử dụng thành thạo các vũ khí trang bị có trong biên chế. Huấn luyện phù hợp với điều kiện, địa bàn và đối tượng tác chiến, tăng cường huấn luyện đêm, hành quân dã ngoại. Đặc biệt, đơn vị tổ chức huấn luyện công tác vượt sông, cứu hộ, cứu nạn để xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

null