Sau trận động đất chiều 28/3, du lịch Thái Lan có còn an toàn với du khách?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc người Việt Nam tới xứ sở Chùa Vàng du lịch có đảm bảo an toàn không sau cơn dư chấn của trận động đất 7,7 độ xảy ra tại Myanmar chiều nay đang là vấn đề được cộng đồng quan tâm.

Người dân đứng bên ngoài một tòa nhà văn phòng ở Bangkok sau trận động đất. (Nguồn: AFP)
Người dân đứng bên ngoài một tòa nhà văn phòng ở Bangkok sau trận động đất. (Nguồn: AFP)

Ngay thời điểm Bangkok (Thái Lan) bị ảnh hưởng cơn dư chấn mạnh từ trận động đất 7,7 độ xảy ra tại Myanmar chiều ngày 28/3/2025, đoàn du khách Việt của Công ty Du lịch Việt, Công ty Vạn Thịnh Tour cũng vừa rời khỏi tòa nhà trung tâm thương mại cao tầng ở Bangkok. Mặc dù có sợ hãi, hoảng hốt, nhưng may mắn là không du khách nào bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục theo lịch trình tour.

Trước thảm họa của thiên tai, liên quan tới các tour và việc người Việt Nam tới xứ sở Chùa Vàng du lịch có đảm bảo an toàn không đang là những vấn đề được cộng đồng quan tâm.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành như Vietravel, Vietluxtour, Du lịch Việt, Bestprice… đến nay chưa có bất kỳ trường hợp khách Việt nào thương vong, mọi việc vẫn đang trong vòng kiểm soát an toàn. Đối tác phía Thái Lan của các công ty du lịch Việt Nam hiện cũng chưa có động thái cảnh báo hay đưa ra khuyến cáo gì.

Là đơn vị lữ hành thường xuyên có nhiều đoàn khách đi Thái Lan nhất cả nước, Vietravel hiện có 14 đoàn với hơn 300 khách đang trên hành trình khám phá xứ sở Chùa Vàng. Đại diện công ty này cho hay các đoàn không bị ảnh hưởng lịch trình bởi thông tin động đất, một đoàn vẫn khởi hành trong chiều 28/3. Mặc dù vậy, đơn vị này khẳng định họ và đối tác đang theo dõi tình hình tại các điểm đến để điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết.

“Chúng tôi vừa có một đoàn khởi hành đi hôm nay (28/3), nhưng hiện cả đoàn đã xuống tới Pattaya an toàn rồi. Hai ngày tới đoàn vẫn tiếp tục ở Pattaya. Tới ngày 4/4 chúng tôi mới có đoàn tiếp theo qua Thái Lan. Hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi, liên tục cập nhật thông tin từ phía đối tác ở Thái Lan,” Giám đốc Marketing Công ty BestPrice Travel, ông Bùi Thanh Tú cho hay.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường tòa nhà ở Bangkok, Thái Lan bị sập do ảnh hưởng của trận động đất tại Myanmar ngày 28/3/2025. (Ảnh: People.com/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường tòa nhà ở Bangkok, Thái Lan bị sập do ảnh hưởng của trận động đất tại Myanmar ngày 28/3/2025. (Ảnh: People.com/TTXVN)

Theo ông Tú, phía đối tác của BestPrice ở Thái Lan cho đến đêm ngày 28/3 vẫn chưa hề đưa ra bất kỳ cảnh báo nào.

Đại diện một số đơn vị lữ hành khẳng định, vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình tham quan của các đoàn khách và diễn biến thực tế của điểm đến trên hành trình để điều hướng phù hợp, kịp thời trên tinh thần lấy an toàn của du khách đặt lên hàng đầu.

Theo ghi nhận của các công ty du lịch, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất chính là những tòa nhà cao ốc nằm trong khu vực nội đô. Chính vì thế, chính quyền địa phương đã ra thông báo mới nhất khẳng định tất cả các điểm du lịch tại thủ đô Bangkok hiện chưa bị ảnh hưởng. Do đó, các công ty đưa khách Việt Nam tới đây tham quan không gặp trở ngại gì bởi được sử dụng xe bus chuyên dụng.

Trước đó từ 15 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương đã gửi thông báo tới tất cả người dân và khách du lịch cần tìm nơi tránh trú an toàn.

Người dân đổ ra đường khi xảy ra động đất ở Thái Lan. (Nguồn: Reuters)
Người dân đổ ra đường khi xảy ra động đất ở Thái Lan. (Nguồn: Reuters)

Trận động đất ở miền trung Myanmar đã làm rung chuyển thủ đô Bangkok của Thái Lan, làm cho một số công trình bị hư hại. Cơn dư chấn này cũng khiến nhiều cao ốc, khách sạn rung lắc, cư dân và du khách buộc phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Chính quyền thủ đô Bangkok được tuyên bố là vùng thảm họa và thị trưởng Bangkok được giao nhiệm vụ điều phối nỗ lực ứng phó.

Theo thông tin sơ bộ từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, đến thời điểm này chưa ghi nhận thông tin người Việt nào bị ảnh hưởng do trận động đất gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các đầu mối Cộng đồng người Việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình; sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết; khuyến cáo người dân theo dõi sát các thông báo và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại đề phòng dư chấn động đất trong 24 giờ tiếp theo.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao theo số điện thoại:

Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar: +95 966088 8998, email: vnembmyr2012@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: +66898966653, email: vnemb.th@mofa.gov.vn

Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao Việt Nam: +84.981.84.84.84.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null