(GLO)- Những ngôi nhà nép mình trên triền dốc hướng ra biển và nhịp sống gắn với nghề biển qua nhiều thế hệ tạo nên nét riêng cho làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải. Vẻ đẹp ấy vừa được giới thiệu trực tiếp đến đại diện các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên hành trình khảo sát du lịch tại Gia Lai.
(GLO)- Gia Lai đang tìm những “đường mới” để đón dòng khách quốc tế, từ mở rộng thị trường, xây dựng sản phẩm mới đến tăng cường liên kết hàng không - lữ hành - điểm đến. Những đề xuất tại Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội hợp tác, đưa khách quốc tế đến Gia Lai.
(GLO)- Gia Lai mở rộng kết nối với DN lữ hành trong và ngoài nước, hướng tới thiết kế hành trình mới, kết nối thị trường và tạo sản phẩm du lịch mới. Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II quy tụ khoảng 150 doanh nghiệp quốc tế, 200 doanh nghiệp trong nước và 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.
(GLO)- Trong khuôn khổ các chương trình phục vụ Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026, đại diện doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã có dịp trải nghiệm nhiều di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh Gia Lai.
Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế thuộc nhóm cao trên thế giới, cơ cấu thị trường ngày càng đa dạng và sự nổi lên của hàng loạt điểm đến mới đang giúp VN thay đổi vị trí trong cuộc cạnh tranh du lịch tại Đông Nam Á.
Việc người Việt Nam tới xứ sở Chùa Vàng du lịch có đảm bảo an toàn không sau cơn dư chấn của trận động đất 7,7 độ xảy ra tại Myanmar chiều nay đang là vấn đề được cộng đồng quan tâm.
Chứng nhận Travelife Certified ghi nhận nỗ lực bền vững của các doanh nghiệp trên thế giới và còn đặt ra chuẩn mực mới cho du lịch xa xỉ, chứng minh rằng xa xỉ và bền vững là tất yếu của tương lai.
Nhiều tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long đạt kết quả ấn tượng về lượng du khách và doanh thu ngành du lịch, dịch vụ nhờ tích cực phát triển sản phẩm, tăng cường quảng bá du lịch.
Đại diện các đơn vị lữ hành đánh giá kỳ nghỉ lễ 2/9 sẽ không có nhiều đột phá như cao điểm du lịch Hè. Đáng chú ý, du khách Việt có xu hướng chọn các hành trình gần, đa dạng trải nghiệm.
Báo cáo “Nature Positive Travel & Tourism“ do Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) công bố ngày 21/9 nhận định, du lịch và lữ hành đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn và đảo ngược tình trạng thiên nhiên bị tàn phá.
(GLO)- Theo thống kê của Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), thị trường du lịch nội địa Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng nhộn nhịp. Lượng tìm kiếm trong tháng 7-2022 đã tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm 2021 và tăng gấp 3 lần so với thời điểm đầu tháng 3-2022 trước khi mở cửa du lịch.
(GLO)- Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT-DL) trong ngày 1-8 cho biết, tính chung 7 tháng, nước ta đón 954 ngàn lượt khách quốc tế, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ 2021, bình quân tăng trưởng 62%/ tháng. 9/10 thị trường khách du lịch hàng đầu của nước ta đến từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, còn lại là Trung Quốc.
Dựa trên khảo sát nhu cầu thị trường, bên cạnh các dòng sản phẩm tour, dịch vụ du lịch phục vụ khách cá nhân và gia đình, mảng du lịch MICE dành cho các doanh nghiệp sẽ bùng nổ trong dịp Hè năm nay.
Các đơn vị lữ hành, du lịch coi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 là thời điểm “vàng“ để thu hút khách với nhiều sản phẩm du lịch chất lượng, tạo “cú hích“ đón đầu mùa du lịch quốc tế.
Nhiều chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp và người làm du lịch cần “tư duy toàn cầu, hành động địa phương,“ rút kinh nghiệm từ thực trạng du lịch thế giới và hành động ngay từ những việc nhỏ nhất...
12 chữ ký của đại diện các hãng hàng không và các doanh nghiệp lữ hành theo thư khẩn cấp gửi Thủ tướng đề nghị công bố mở cửa du lịch quốc tế ngay và luôn, từ 1.2.
Hậu giãn cách, trong khi các điểm nghỉ dưỡng cuối tuần bỗng “hot“ và hàng loạt homestay ven đô “cháy“ phòng, thì lữ hành lại đau đầu vì quá nhiều quy định kiểm soát y tế của các địa phương.
Bảo đảm an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch, trong đó, ưu tiên thúc đẩy nhanh, hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân, người lao động tại các trung tâm du lịch, từng bước mở rộng cả nước. Đây là một trong 6 nội dung của Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL được Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch vừa công bố.
Việc giảm 80% mức ký quỹ ở tất cả các dịch vụ lữ hành sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành còn hoạt động cũng như các doanh nghiệp đang muốn gia nhập thị trường này.
(GLO)- Các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đang chật vật tìm kiếm tour và xoay xở nguồn tiền để duy trì hoạt động trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Hàng nghìn khách đã hủy, hoãn tour du lịch Tết vì Covid-19 diễn biến phức tạp. Các công ty du lịch lữ hành đã chuyển hướng, thay tour miền Bắc bằng tour miền Nam nhưng nhiều người vẫn không yên tâm.
Chiều 7-12, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM cho hay, số lượng khách hủy và dời tour dịp lễ Giáng sinh, cận Tết 2021 có dấu hiệu chững lại. Do đó, doanh nghiệp kỳ vọng sức mua khởi sắc trong vài ngày tới.