Sáp nhập huyện, xã, thừa ra gần 17.000 cán bộ, công chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Nội vụ cho biết sau sáp nhập huyện, xã sẽ thừa ra gần 17.000 cán bộ, công chức, trong đó cấp huyện thừa 428 người, cấp xã thừa hơn 16.000 người. Việc sắp xếp huyện, xã gắn với tinh giản biên chế tiết kiệm chi ngân sách khoảng 1.400 tỉ đồng.
Theo tính toán của Bộ Nội vụ, quá trình sắp xếp hàng ngàn huyện, xã hiện nay sẽ giảm chi ngân sách nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới (2020 - 2024) khoảng 1.400 tỉ đồng - Ảnh: T.Đ.H.
Theo tính toán của Bộ Nội vụ, quá trình sắp xếp hàng ngàn huyện, xã hiện nay sẽ giảm chi ngân sách nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới (2020 - 2024) khoảng 1.400 tỉ đồng - Ảnh: T.Đ.H.
Giảm 6 huyện, 545 xã
Đến nay, đã có 43 tỉnh, thành phố được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, theo đó trong giai đoạn 2019 - 2021 sẽ thực hiện sắp xếp 18 huyện, 1.025 xã tại 43 địa phương.
Sau khi thực hiện sắp xếp đã giảm được 6 huyện, trong đó tỉnh Cao Bằng giảm 3 huyện, Quảng Ngãi giảm 1 huyện, Quảng Ninh giảm 1 huyện, Hòa Bình giảm 1 huyện. Các tỉnh Yên Bái, Điện Biên điều chỉnh địa giới để sắp xếp các huyện nhưng không giảm số huyện.
Quá trình thực hiện sắp xếp 1.025 xã tại 43 tỉnh, thành phố giảm được 545 xã, trong đó Hòa Bình giảm 59 xã, Cao Bằng giảm 38 xã, Phú Thọ giảm 52 xã, Hà Tĩnh giảm 46, Thanh Hóa giảm 76, Quảng Trị giảm 16 xã, Lạng Sơn giảm 26 xã, Hải Dương giảm 29 xã.
Quá trình giải quyết cán bộ, công chức dư thừa thời gian qua gặp nhiều khó khăn - Ảnh: TTO
Quá trình giải quyết cán bộ, công chức dư thừa thời gian qua gặp nhiều khó khăn - Ảnh: TTO
Thừa gần 17.000 cán bộ, công chức
Cũng theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp các huyện, xã tại 43 tỉnh thành, phố sẽ làm dôi dư gần 17.000 cán bộ, công chức.
Trong báo cáo gửi tới Chính phủ về việc sắp xếp các huyện, xã, UBND các tỉnh, thành phố đều cam kết và có phương án, lộ trình giải quyết dứt điểm số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dư thừa trong bộ máy chính quyền các huyện, các xã trước năm 2022.
Nhưng theo Bộ Nội vụ, việc giải quyết các chính sách thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư khi thực hiện sắp xếp huyện, xã gặp nhiều khó khăn, khó hoàn thành trước năm 2022.
Đến nay các địa phương chỉ có phương án giải quyết chế độ thôi việc cho 146 cán bộ, công chức cấp huyện; khoảng 7.000 cán bộ, công chức cấp xã; và khoảng 6.700 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Vẫn còn hơn 3.000 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dư thừa trong quá trình sắp xếp huyện, xã chưa có phương án giải quyết cho thôi việc.
Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc, đồng hành và kiểm tra các địa phương để giải quyết dứt điểm hàng ngàn cán bộ dư thừa này trước năm 2022.
Giảm biên chế sẽ giúp tiết kiệm chi ngân sách hàng ngàn tỉ đồng - Ảnh: TTO
Giảm biên chế sẽ giúp tiết kiệm chi ngân sách hàng ngàn tỉ đồng - Ảnh: TTO
Tiết kiệm ngân sách hơn 1.400 tỉ đồng
Theo tính toán của Bộ Nội vụ, quá trình sắp xếp hàng ngàn huyện, xã hiện nay sẽ giảm chi ngân sách nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới (2020 - 2024) khoảng 1.400 tỉ đồng, trong đó giảm chi tiền lương và phụ cấp khoảng 500 tỉ đồng, giảm chi hoạt động khoảng 900 tỉ đồng.
Con số giảm chi ngân sách sẽ lớn hơn nếu tính cả chi phí giảm chi xây dựng mới, sử dụng trụ sở làm việc, mua sắm ôtô, trang thiết bị làm việc.
Cụ thể, giảm chi ngân sách nhà nước trong năm 2020 khoảng 480 tỉ đồng, năm 2021 khoảng 300 tỉ đồng, năm 2022 khoảng 210 tỉ đồng, năm 2023 khoảng 210 tỉ đồng, năm 2024 khoảng 210 tỉ đồng.
BẢO NGỌC (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null