Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước nhằm triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Quân đã quán triệt, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đề cập một số chi tiết cụ thể trong nhóm đối tượng để thực hiện đúng quy định. Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ có 7 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ trong gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Mỗi đối tượng chỉ nhận một lần hỗ trợ. Đối tượng bảo trợ xã hội chỉ áp dụng hỗ trợ người đang hưởng chế độ chính sách trợ cấp hàng tháng. Còn hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng thực hiện theo quy định. Riêng nhóm đối tượng lao động tự do bị mất việc, UBND cấp xã rà soát, tổng hợp danh sách gửi Chủ tịch UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí hỗ trợ.

Tại Gia Lai, đến thời điểm này đã rà soát, tổng hợp xong các nhóm đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Trong đó, có 25.807 hộ nghèo (114.614 khẩu); 36.988 hộ cận nghèo (162.281 khẩu); 29.875 đối tượng bảo trợ xã hội trực tiếp đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 13.722 gia đình người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 25.604 lao động không có giao kết hợp đồng lao động; 10.830 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19; 1.544 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; 95 doanh nghiệp có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động; 1.208 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 58.186 người lao động bị ngừng việc.

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.