Ngổn ngang đường hơn 700 tỷ đồng, Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo khẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyến đường ĐT601 trên địa bàn các xã Hòa Liên, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) vẫn còn ngổn ngang sau trận mưa lịch sử 14/10.
Ngổn ngang tại đường hơn 700 tỷ đồng
Tuyến đường ĐT601 đầu tư hơn 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành 9/2022 nhưng vẫn còn ngổn ngang.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, gói thầu số 1 từ Km0-Km5+096 đi qua khu dân cư đông đúc thuộc địa phận xã Hòa Sơn, Hòa Liên công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiện đang tập trung tháo gỡ để triển khai.

Đường ĐT601 sạt lở, sụt lún nghiêm trọng sau mưa vào hồi tháng 11/2022. Ảnh: D.B
Đường ĐT601 sạt lở, sụt lún nghiêm trọng sau mưa vào hồi tháng 11/2022. Ảnh: D.B
Cạnh đó, do ảnh hưởng liên tiếp bởi các đợt mưa bão trong năm 2022, trên đoạn tuyến qua vùng đồi núi và nhiều đoạn nằm sát bên sông, suối chịu tác động trực tiếp từ dòng chảy sông Cu Đê đã xảy ra hư hỏng cục bộ trên nhiều vị trí với mức độ khác nhau cần phải khắc phục, sửa chữa nhằm nâng cao độ bền vững đảm bảo an toàn, ổn định cho công trình.

Theo người dân, dự án kéo dài đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ khi mùa mưa đường bùn lầy đi lại khó khăn, còn mùa nắng thì bụi bẩn.
Theo người dân, dự án kéo dài đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ khi mùa mưa đường bùn lầy đi lại khó khăn, còn mùa nắng thì bụi bẩn.
Hiện công trình hoàn thành 30,50 km mặt đường phục vụ lưu thông (từ Km5+096 - Km35+681) thuộc các gói thầu xây lắp số 2, 3 và 4.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo khẩn
Trước thực trạng này, vừa qua, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng kiểm tra thực tế, yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tuyến, khẩn trương nghiên cứu phương án gia cố, khắc phục hư hỏng trên do bão lụt gây ra.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang, Ban Giải phóng mặt bằng huyện xử lý dứt điểm các hồ sơ giải tỏa còn vướng mắc, hỗ trợ các hộ dân đẩy nhanh tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thu hồi để bàn giao mặt bằng thực tế để thi công.

Ngoài một số đoạn trên tuyến được thảm nhựa thì đến nay dự án vẫn đang ngổn ngang.
Ngoài một số đoạn trên tuyến được thảm nhựa thì đến nay dự án vẫn đang ngổn ngang.
Cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cần nghiên cứu các số liệu khảo sát, yêu cầu thiết kế, yêu cầu tích trữ vận hành điều tiết nước lòng hồ, cập nhật đánh giá tác động môi trường, tác động biến đổi khí hậu... của dự án để tiếp tục triển khai xây dựng kéo dài hạng mục gia cố mái ta luy lòng hồ dọc theo đường ĐT601, tiếp nối đồng bộ với kết cấu gia cố đã được thi công nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình đập.
"Ban quản lý dự án phải nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình. Trước mắt cần hoàn thiện tối đa những đoạn đã thảm nhựa, bê tông xi măng, dọn dẹp vệ sinh để người dân vui xuân đón Tết. Với những đoạn cần điều chỉnh, giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy hoạch khu vực, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án điều chỉnh trên tinh thần có lợi cho người dân, được sự đồng thuận của người dân", ông Chinh yêu cầu.
Tuyến ĐT601 tại Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng (điều chỉnh bổ sung) thi công dang dở, những đoạn vừa thảm nhựa thì nứt, lún sâu gần 2m, dài gần 100m.
Dự án có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), giáp ranh huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.
Dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020 và theo kế hoạch được phê duyệt sẽ hoàn thành vào tháng 9/2022 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.Đà Nẵng thông qua tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này. Cụ thể, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa. Các chi phí quản lý dự án, chi phí xây lắp, tư vấn, chi phí dự phòng giảm gần 23 tỷ đồng nhưng chi phí đền bù tăng 81 tỷ đồng.
Theo Diệu Bình (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

null