Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.

Quang Hải đang không có phong độ tốt. Ảnh: Độc Lập
Quang Hải đang không có phong độ tốt. Ảnh: Độc Lập
Trong suốt hơn 5 năm qua, HLV Park Hang-seo luôn xem Quang Hải là chìa khóa trong mọi trận đấu để đem đến thành công cho tuyển Việt Nam.
Sự xuất sắc của Quang Hải ở vòng chung kết giải U.23 châu Á 2018 giúp vị HLV mới đến từ Hàn Quốc có khởi đầu đẹp như mơ với bóng đá Việt Nam. Từ đó, ông luôn sử dụng Quang Hải trong đội hình chính tuyển Việt Nam nếu cầu thủ này không dính chấn thương.
Để chinh phục cúp vàng AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đàm phán với CLB Pau, giúp có Quang Hải trở về thi đấu. Điều này cho thấy Quang Hải rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mà vị HLV người Hàn Quốc thiết kế cho tuyển Việt Nam.
Thế nhưng, không như kỳ vọng của thầy Park, Quang Hải chơi không tốt. Chuỗi thời gian dài không được thi đấu tại Pau khiến Hải mất cảm giác bóng và thiếu hẳn sự tự tin thường có trước đây.
Đá với đối thủ mạnh Thái Lan, phong độ mờ nhạt của Hải càng thể hiện rõ nhất. Anh không có pha kiến thiết nào xem được và cũng không có khả năng tranh chấp giữa sân để hỗ trợ phòng ngự từ xa. Sự mờ nhạt của Hải góp phần giúp Theerathon bên phía Thái Lan tỏa sáng.
Hải chơi không tốt, buộc HLV Park Hang-seo phải đưa Văn Quyết vào sân ở phút 79. Từ khi có sự xuất hiện của Văn Quyết, tuyển Việt Nam cầm bóng tấn công nhiều hơn, dẫn đến bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 của Văn Thanh.

HLV Park Hang-seo phải đưa ra quyết định chuẩn xác. Ảnh: Độc Lập
HLV Park Hang-seo phải đưa ra quyết định chuẩn xác. Ảnh: Độc Lập
Ở trận lượt về chung kết AFF Cup 2022 tại Thái Lan vào ngày mai (16.1), HLV Park Hang-seo phải đưa ra lựa chọn rất quan trọng với cá nhân ông và tuyển Việt Nam. Ông phải quyết định tiếp tục sử dụng Quang Hải hay thay thế anh bằng một cầu thủ khác.
Rõ ràng tuyển Việt Nam đang mất ưu thế sau trận lượt đi nên HLV Park Hang-seo cần có đội hình tối ưu. Quang Hải chưa có được phong độ tốt thì cần phải thay thế để có tuyến giữa đủ mạnh, nhằm giảm bớt sự ảnh hưởng của Theerathon, lúc đó tuyển Việt Nam mới có cơ hội nghĩ đến chiến thắng.
Trong tay ông Park đang có nhiều cầu thủ có thể thay thế vị trí của Quang Hải. Văn Quyết đang có phong độ tốt sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Kinh nghiệm của Quyết cũng rất có ích cho các trận đấu quan trọng và căng thẳng như trận chung kết lượt về ở Thammasat.
Nếu không sử dụng Văn Quyết, ông Park cũng có thể tính đến phương án đưa Tuấn Anh vào đá cặp tiền vệ trung tâm với Hùng Dũng, đẩy Hoàng Đức lên đá hộ công cho Tiến Linh. Hoàng Đức sút xa rất tốt, nên khi được đẩy lên cao sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm vũ khí lợi hại ở trận chung kết lượt về.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ đợi HLV Park Hang-seo đưa ra quyết định chuẩn xác và hợp lý nhất để giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng ngay tại Bangkok (Thái Lan). Ông Park sẽ sử dụng nước cờ thế nào, liệu Quang Hải có được đá chính, chúng ta hãy chờ xem.
Theo Khánh Châu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.