Tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022 trong những trường hợp nào?  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Luật bàn thắng sân khách khiến tuyển Việt Nam gặp bất lợi sau trận hòa 2-2 trước tuyển Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều cửa vô địch.

Tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch nếu thắng tuyển Thái Lan với bất kỳ tỷ số nào ở trận chung kết lượt về trên sân Thammasat vào ngày 16.1 tới. Bàn thắng gỡ hòa quan trọng của Văn Thanh ở những phút cuối giúp tuyển Việt Nam từ việc phải ghi ít nhất 2 bàn trên sân khách kèm với điều kiện không bị thủng lưới thì nay chỉ cần thắng ở lượt về.

 

Tuyển Việt Nam không tạo được lợi thế trên sân nhà Mỹ Đình. Ảnh: ĐỘC LẬP
Tuyển Việt Nam không tạo được lợi thế trên sân nhà Mỹ Đình. Ảnh: ĐỘC LẬP


Nếu hòa “Voi chiến” với tỷ số từ 3-3 trở lên, tuyển Việt Nam cũng lên ngôi vô địch bởi có nhiều bàn thắng trên sân khách hơn so với đối thủ. Giới phân tích đánh giá khả năng này khó xảy ra bởi tuyển Thái Lan sẽ chơi đầy cẩn trọng và tuyển Việt Nam không hề muốn bị thủng lưới.

Nếu tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 hoặc 1-1 thì đội chủ sân Thammasat sẽ lên ngôi vô địch nhờ luật bàn thắng sân khách (2 bàn). Giới phân tích đánh giá đây là khả năng có thể xảy ra.


 

Nguyễn Tiến Linh tiếp tục gánh trọng trách ghi bàn cho tuyển Việt Nam ở lượt về trên sân Thammasat. Ảnh: ĐỘC LẬP
Nguyễn Tiến Linh tiếp tục gánh trọng trách ghi bàn cho tuyển Việt Nam ở lượt về trên sân Thammasat. Ảnh: ĐỘC LẬP



Trong trường hợp tuyển Việt Nam hòa tuyển Thái Lan 2-2 như ở trận chung kết lượt đi, 2 đội sẽ phải đá hiệp phụ. Khi đó luật bàn thắng sân khách không còn áp dụng, đội nào thắng trong hiệp phụ sẽ đoạt Cúp vô địch. Nếu bất phân thắng bại trong hiệp phụ, 2 đội sẽ phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 m.

 

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng chơi bùng nổ trên sân khách để mang niềm vui cho người hâm mộ. Ảnh: ĐỘC LẬP
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng chơi bùng nổ trên sân khách để mang niềm vui cho người hâm mộ. Ảnh: ĐỘC LẬP


Cả tuyển Thái Lan lẫn Việt Nam đều không có sự vắng mặt đáng kể nào ở chung kết. Phía Thái Lan nhiều khả năng có sự trở lại sau chấn thương của chân sút số 1 Teerasil Dangda. Anh cùng với Nguyễn Tiến Linh đang có cùng 6 bàn thắng và sẽ đua tranh danh hiệu vua phá lưới. Điều quan trọng hơn cả với 2 ngôi sao này là tỏa sáng để giúp đội tuyển của mình đạt mục tiêu lớn nhất là giành chức vô địch. Thái Lan đã 6 lần lên ngôi ở AFF Cup trong khi tuyển Việt Nam mới 2 lần.

12 giờ 40 ngày 14.1, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào ngày 16.1.

 

Theo Hoàng Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.