Tiến Linh, Dangda và cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài cuộc đọ sức kịch tính giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan hướng đến ngôi vô địch, hai lượt trận chung kết AFF Cup 2022 còn chứng kiến cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới của tiền đạo Tiến Linh và Teerasil Dangda.
Tại AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng gần 10 trụ cột quan trọng như Chanathip Songkrasin, Suphanat, Supachok... Tuy nhiên, "Voi chiến" vẫn có sự góp mặt của tiền đạo lão làng Teerasil Dangda - người được xem là một biểu tượng của bóng đá Thái Lan.
Dù đã bước sang tuổi 35 nhưng Dangda vẫn cho thấy thể lực dồi dào, chuyên môn ấn tượng và cái duyên ghi bàn của mình. Trong nhiều lượt trận, các bàn thắng của Dangda góp phần giúp đội nhà giải quyết thế trận bế tắc và mang về những kết quả thuận lợi. Các tiền đạo trẻ như Bordin Phala hay Adisak Kraison dù có tiềm năng nhưng chưa thể sánh bằng người đàn anh Dangda.
 
Tiền đạo lão làng Teerasil Dangda là ngòi nổ quan trọng của tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT
Tiền đạo lão làng Teerasil Dangda là ngòi nổ quan trọng của tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT
Tại AFF Cup 2022, Dangda đã ghi 6 bàn thắng trong các trận găp Brunei, Philippines (2 bàn), Campuchia (2 bàn) và Malaysia (bán kết). Với số bàn thắng này, anh chính thức trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử AFF Cup với 20 bàn thắng, vượt qua kỷ lục đã tồn tại 11 năm của Noh Alam Shah (Singapore, 17 bàn). 
Hiện tại, Teerasil Dangda đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup. Tuy nhiên, chân sút 35 tuổi vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của tuyển Việt Nam.
Tiến Linh hiện xếp vị trí thứ 2 với 5 bàn thắng, chỉ kém đối thủ 1 bàn. Giống như mọi giải đấu, tiền đạo sinh năm 1997 luôn biết cách toả sáng và ghi dấu ấn đúng chỗ, đúng thời điểm.
 
Tiến Linh có một kỳ AFF Cup khá thành công. Ảnh: Minh Dân
Tiến Linh có một kỳ AFF Cup khá thành công. Ảnh: Minh Dân
Các bàn thắng của Tiến Linh được ghi trong trận gặp Lào, Malaysia, Myanmar và Indonesia (2 bàn). Đáng chú ý, cú đúp bàn thắng vào lưới Indonesia của anh ở bán kết lượt về đã giúp tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết và cởi bỏ rất nhiều áp lực sau trận lượt đi khá bế tắc.
Tại chung kết AFF Cup 2022, Tiến Linh sẽ đối đầu với Dangda. Hai đội bóng cùng hướng đến chức vô địch và vai trò của hai tiền đạo này càng hiệu hữu rõ hơn. Nếu Tiến Linh và Dangda ghi bàn, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho đội nhà, đồng thời chính họ cũng tạo sức bật ở cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup.
Tuy nhiên, trước thềm trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình, tiền đạo Dangda bỏ ngỏ khả năng ra sân do gặp chấn thương từ trận bán kết. Đây là bất lợi của tuyển Thái Lan khi thiếu vắng một mũi tấn công sắc nét, nhưng lại là lợi thế để tuyển Việt Nam khai thác trong 90 phút sắp tới.
Đây cũng là cơ hội để Tiến Linh tiếp tục lập công để san bằng cách biệt số bàn thắng với đối thủ, đưa cuộc đua cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới trở nên kịch tính hơn như tính chất của một trận chung kết AFF Cup.
Theo An Nguyên (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null