AFF Cup 2022: Thầy Park đau đầu với bài toán tâm lý khi tái đấu người Thái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
HLV Park Hang-seo cần tháo gỡ nút thắt tâm lý, vốn là điểm yếu khiến tuyển Việt Nam bối rối ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.
"Các cầu thủ bị áp lực sân nhà và muốn thắng. Có cầu thủ đã rời vị trí của mình. Không phải cầu thủ nào cũng hoàn thiện. Họ phải tiếp tục cố gắng", HLV Park Hang-seo trả lời ngắn gọn về 2 hiệp đấu tương phản trong màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với đội Thái Lan. Trận đấu mà các học trò của ông đá tốt ở hiệp 1, nhưng lại thất thế hoàn toàn trong hiệp 2.

Tuyển Việt Nam có trận chung kết lượt đi chật vật với đội Thái Lan. Ảnh: Độc Lập
Tuyển Việt Nam có trận chung kết lượt đi chật vật với đội Thái Lan. Ảnh: Độc Lập
Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, một số học trò của ông vì muốn thắng nên đã gặp áp lực và không duy trì đúng cự ly đội hình. Cách lý giải của thầy Park gần giống trận bán kết lượt về AFF Cup 2020, khi ông nói một số cầu thủ vì nôn nóng muốn thắng mà không tuân thủ chiến thuật. Ở trận ấy, đối thủ của tuyển Việt Nam cũng là đội Thái Lan.
Dưới thời HLV Park Hang-seo, bản lĩnh tuyển Việt Nam đã được nâng tầm qua nhiều trận đấu ở đẳng cấp cao của châu Á, gặp các đội Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq ở Asian Cup và vòng loại World Cup 2022.
Ở sân chơi khu vực như AFF Cup, tuyển Việt Nam luôn được đánh giá rất cao. 21 trận gần nhất ở giải đấu tầm Đông Nam Á, tuyển Việt Nam chỉ 1 lần nhận thất bại, giữ sạch lưới 16 trận, có 3 giải liên tục không thua bàn nào ở vòng bảng. Tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam đang là đội duy nhất lọt vào chung kết mà sạch lưới toàn bộ các trận trước đó (bao gồm cả vòng bảng và bán kết).
Đá chung kết, áp lực là khó tránh khỏi. Đội Thái Lan lại rất già dặn, tinh quái.

Đội Thái Lan chưa bao giờ là đối thủ dễ bị đánh bại. Ảnh: Độc Lập
Đội Thái Lan chưa bao giờ là đối thủ dễ bị đánh bại. Ảnh: Độc Lập
"Voi chiến" đã chơi 4 trong 5 trận chung kết AFF Cup gần nhất và không lạ lẫm áp lực trước ngưỡng cửa vô địch, nhưng tuyển Việt Nam thì không. Đó là lý do đội bóng của thầy Park có thời điểm bối rối ở lượt đi, còn đội Thái Lan đã vững vàng như bàn thạch dù bị dẫn 1-0 hay khi để gỡ hòa 2-2.
Sau chiến thắng trước U.23 Thái Lan ở vòng loại U.23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo từng nói, từ nay bóng đá Việt Nam không phải sợ hãi Thái Lan. Dù vậy, các cầu thủ có thể không lo sợ, nhưng sự căng thẳng trước đối thủ lão luyện và có lối chơi ổn định như đội Thái Lan là điều dễ hiểu. HLV Park Hang-seo có lẽ đã lường trước khó khăn này, bởi trận lượt về chung kết AFF Cup 2022 ở sân Thammasat, áp lực còn nhân lên gấp bội.
Nhiệm vụ cấp bách của thầy Park là phải tháo gỡ nút thắt tâm lý trong 2 ngày chuẩn bị trước trận. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chứng minh tài "đắc nhân tâm", nắm bắt và thúc đẩy tinh thần học trò trong 5 năm làm việc ở nhiều cấp độ đội tuyển.

HLV Park Hang-seo cần lên dây cót tinh thần cho học trò. Ảnh: Độc Lập
HLV Park Hang-seo cần lên dây cót tinh thần cho học trò. Ảnh: Độc Lập
Ông luôn nhắc đến khái niệm "tinh thần Việt Nam", đề cập đến kỷ luật, tinh thần đoàn kết, sự tập trung và nỗ lực đến cùng mà tuyển Việt Nam cần có để bứt phá. Đây là lúc tinh thần Việt Nam cần được thể hiện. Muốn chơi với chiến thuật nào, đá tấn công hay phòng ngự, các cầu thủ cũng cần cái đầu thông thoáng cùng đôi chân thanh thoát nhất để triển khai.
Bóng đá đỉnh cao không thể thiếu áp lực. Quan trọng là thầy trò ông Park thừa nhận áp lực ấy, không trốn tránh sai lầm mà chọn cách đối diện để tìm cách hóa giải.
Trong trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, ngọn lửa tự hào của các cầu thủ cần cháy lên lần nữa. Chia sẻ về bí quyết giúp U.23 Việt Nam vào chung kết U.23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo kể rằng ông đã động viên học trò rằng "đối thủ có điểm mạnh, điểm yếu và chúng ta cũng như vậy", nên nỗi sợ hãi thực ra chỉ là thứ các cầu thủ tưởng tượng trong đầu, có lẽ bởi những kết quả không tốt trong quá khứ.

Tuyển Việt Nam hãy chơi bằng cái đầu lạnh. Ảnh: Độc Lập
Tuyển Việt Nam hãy chơi bằng cái đầu lạnh. Ảnh: Độc Lập
Cần giữ tư duy thông suốt ấy ở trận chung kết lượt về gặp đội Thái Lan. Dù có phần bất lợi với trận hòa 2-2 ở lượt đi, nhưng thực tế là tuyển Việt Nam thắng là vô địch AFF Cup 2022, dù thắng bằng bất cứ tỷ số nào.
"Tại sao phải bi quan?", HLV Park Hang-seo đặt dấu hỏi. Ông đã nhắc đến chiến thắng 1-0, đó là nhiệm vụ của tuyển Việt Nam. Hãy tập trung vào lối chơi, phát huy điểm mạnh và sửa chữa sai lầm ở trận lượt đi. Các cầu thủ cần cháy hết mình trên sân Thammasat và tin tưởng vào chiến thuật của thầy Park. Nỗ lực hết sức, điều phải đến sẽ đến.
Theo Hồng Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.