Lý giải quyết định trái ngược giữa Quang Hải và Công Phượng tại AFF Cup 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu như Quang Hải quyết định tạm dừng chuyến phiêu lưu của mình trong màu áo Pau FC để trở về nước cùng ĐT Việt Nam chinh phục AFF Cup 2022 thì Công Phượng lại tập trung tâm huyết phát triển sự nghiệp ở đội bóng J.League 1 Yokohama FC.
"Quang Hải đang càng chơi càng hay"
Sau trận bán kết lượt về thắng Indonesia 2-0 tối 9/1, ĐT Việt Nam đã giành quyền vào chung kết AFF Cup 2022 gặp Thái Lan (đội bóng đã vượt qua Malaysia 3-1 sau 2 trận bán kết lượt đi - về).
 
Quang Hải đã chơi tốt ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, cùng ĐT Việt Nam thắng Indonesia 2-0. Ảnh: VFF
Quang Hải đã chơi tốt ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, cùng ĐT Việt Nam thắng Indonesia 2-0. Ảnh: VFF
Vấn đề được nhiều người quan tâm là lúc này ngôi sao Nguyễn Quang Hải vẫn chưa thể có bàn thắng tại AFF Cup 2022. Trận đấu với Indonesia vừa qua, Quang Hải đã có pha bắt vô-lê tuyệt đẹp sau cú đá phạt góc của Hùng Dũng. Nhưng không may bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc khiến HLV Park Hang-seo cũng phải ôm đầu tiếc nuối cho một siêu phẩm hụt của cậu học trò cưng.
Cuối trận, Quang Hải cũng có thêm một cú sút chéo góc hiểm hóc nhưng tài năng của thủ môn Nadeo Winata đã từ chối bàn thắng của Quang Hải.
Trao đổi với Dân Việt sáng nay (11/1) xung quanh màn thể hiện của Quang Hải tại AFF Cup 2022, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: "Sau khi trở về từ Pháp, Quang Hải chưa thể bắt nhịp ngay với guồng quay ở ĐT Việt Nam. HLV Park Hang-seo đã tăng dần số phút trên sân của Quang Hải và càng chơi, Quang Hải đá càng hay.
Trận bán kết lượt về với Indonesia vừa qua, Quang Hải chỉ thiếu một chút may mắn để có bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup 2022. Tôi tin với một cầu thủ đẳng cấp như Quang Hải thì cậu ta sẽ tỏa sáng ở những trận đấu quyết định mà cụ thể là 2 trận chung kết lượt đi và về với Thái Lan sắp tới".
Khi Dân Việt đặt câu hỏi về 2 lựa chọn trái ngược nhau giữa Quang Hải và Công Phượng, một người xin CLB Ligue 2 Pau FC về nước cùng ĐT Việt Nam chinh phục AFF Cup 2022, còn một người lại chọn hướng phát triển sự nghiệp ở CLB J.League 1 Yokohama? HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ quan điểm:
"Tôi nghĩ mỗi cầu thủ đều có những lựa chọn của riêng mình sao cho phù hợp nhất. Với Công Phượng, khi ĐT Việt Nam tập trung, cậu ta đang bị chấn thương và muốn phục hồi hoàn toàn, sau đó đi tìm thử thách mới ở Nhật Bản.
Còn Quang Hải ở Pau FC ít được ra sân nên lựa chọn về nước khoác áo ĐT Việt Nam là hợp lý. Với HLV Park Hang-seo, Quang Hải luôn là một điểm sáng mà ông muốn có trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam ở mọi giải đấu. Ngược lại, việc được ra sân thường xuyên, được chơi bên cạnh các đồng đội quen thuộc ở ĐT Việt Nam cũng giúp Quang Hải tìm lại sự tự tin, hưng phấn, trước khi trở lại Pau FC tiếp tục nỗ lực khẳng định vị trí của mình.
Nếu có thể góp công cùng ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2022 thì đó sẽ động lực lớn giúp Quang Hải tiếp tục rèn luyện, cạnh tranh trong môi trường bóng đá châu Âu. Điều đó tốt cho chính CLB chủ quản Pau FC của Quang Hải.
Một chi tiết nữa mà tôi muốn đề cập tới là lúc này việc thiếu vắng Công Phượng có thể không ảnh hưởng nhiều tới chất lượng hàng công ĐT Việt Nam. Nhưng nếu thiếu Quang Hải thì sẽ rất khác. Đó cũng là lý do HLV Park Hang-seo đã có đề xuất gửi tới Pau FC đề đạt nguyện vọng xin cho Quang Hải về nước thi đấu AFF Cup".
Nhận định về cơ hội của ĐT Việt Nam trong trận chung kết với Thái Lan, bắt đầu với trận lượt đi tối 13/1 tới trên sân Mỹ Đình, HLV Hoàng Văn Phúc nói:
"ĐT Việt Nam có thuận lợi nghỉ nhiều hơn Thái Lan 1 ngày và lại được chơi trên sân nhà, còn đối phương phải di chuyển sang.
So với thành phần vô địch AFF Cup 2020 (loại Việt Nam ở bán kết với kết quả thắng 2-0 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về), trong đội hình Thái Lan dự AFF Cup 2022 cũng thiếu vắng 2 ngôi sao sáng giá nhất là Chanathip (đang khoác áo Kawasaki Frontale ở J.League 1 và không "nhả" về ĐTQG - PV), Thanawat Seungchittawon (đang khoác áo Leicester City ở Giải Ngoại hạng Anh, chấn thương - PV).
Tôi dự đoán ở trận chung kết lượt đi, HLV Park Hang-seo sẽ phát huy tối đa những lợi thế kể trên để giành chiến thắng, qua đó có thể tính toán ở trận lượt về".
Theo Song Minh (Dân Việt)

https://danviet.vn/ly-giai-quyet-dinh-trai-nguoc-giua-quang-hai-va-cong-phuong-tai-aff-cup-2022-20230111103643696.htm

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.