Sản xuất lúa hữu cơ gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm: Nâng cao giá trị sản phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ Hè Thu 2024, Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&PTNT) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TX Hoài Nhơn thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng đạt tiêu chuẩn hữu cơ gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm với quy mô 3 ha, tại xã Hoài Mỹ.

Từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Ảnh: THÀNH NGUYÊN

Từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ.  Ảnh: THÀNH NGUYÊN

Tham gia mô hình, 25 hộ nông dân thôn Định Công (xã Hoài Mỹ) được hỗ trợ 50% kinh phí giống, vôi, phân hữu cơ, thuốc phòng trừ sâu bệnh sinh học, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa chất lượng đạt tiêu chuẩn hữu cơ và các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM.

Kỹ sư Võ Nguyễn Bích Thủy, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông, cho biết: Khác với kiểu canh tác truyền thống trước đây, sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ trước hết phải xây dựng được vùng đệm xung quanh, sử dụng các loại phân bón hữu cơ và thuốc phòng trừ sâu bệnh sinh học để góp phần cải tạo đất, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người dân. Mô hình sử dụng giống lúa Hương Xuân, gieo sạ với mật độ 80 kg/ha, lúa cứng cây, dễ chăm sóc, ít nhiễm sâu bệnh, các loại thiên địch trong ruộng lúa phát triển (ong ký sinh, nhện chân dài, nhện sói, bọ rùa đỏ) đã khống chế được mật độ sâu gây hại trên ruộng lúa, giúp giảm được chi phí sử dụng thuốc, công lao động.

Kết quả sau 90 ngày, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, khả năng chịu nắng, chịu phèn, chống đổ ngã và sâu bệnh hại khá cao, năng suất đạt 74,2 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng 6,7 tạ/ha, lợi nhuận mang lại 20,9 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng 2,9 triệu đồng/ha.

Ông Văn Bá Du, một người ở thôn Định Công, xã Hoài Mỹ, cho hay: Khi tham gia mô hình, chúng tôi thống nhất thành lập tổ sản xuất lúa hữu cơ để thuận lợi trong công tác theo dõi, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời mở sổ ghi chép, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, sâu bệnh hại, sinh trưởng và phát triển của lúa... Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với cán bộ kỹ thuật kiểm tra, đôn đốc các hộ nông dân thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn. Lúa được gieo sạ với mật độ khoảng 4 kg/sào (500 m2), giảm 3 kg/sào so với trước đây, đồng thời chỉ sử dụng bón phân hữu cơ và thuốc phòng trừ sâu bệnh sinh học, nhờ vậy không những mang lại hiệu quả kinh tế mà còn bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng xung quanh.

Sản xuất nông nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở việc tập trung nâng cao năng suất, chất lượng mà còn phải hướng đến bảo vệ môi trường, sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng, bảo đảm an toàn thực phẩm cung ứng cho thị trường. “Sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ, nói không với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hóa học là hướng đi cần thiết để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Mô hình triển khai mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao sẽ là động lực để người dân từng bước thay đổi tập quán canh tác, tư duy sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu”, ông Đỗ Minh Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, chia sẻ.

THÀNH NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null