Sẵn sàng Hội chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội chợ hoa xuân không chỉ tạo điều kiện cho các nhà vườn tiêu thụ sản phẩm mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân, du khách mỗi khi Tết đến xuân về. Chính vì vậy, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai các phương án nhằm tổ chức Hội chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 an toàn, vui tươi.

Hội chợ hoa xuân huyện Chư Sê diễn ra từ ngày 19 đến 28-1 (từ ngày 20 đến 29 tháng Chạp) tại đường Nguyễn Tri Phương và các tuyến đường quanh Công viên Kpă Klơng, thị trấn Chư Sê. Hiện nay, 68 lô với giá thuê mặt bằng 2,3 triệu đồng/lô đã được các cá nhân, tổ chức đăng ký.

Công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự cũng được huyện triển khai nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, chợ hoa xuân vẫn chủ yếu bày bán một số loại cây như: mai, cúc, quất, cây cảnh, hoa ngắn ngày, các sản phẩm gỗ mỹ nghệ phục vụ Tết.

Đến thời điểm hiện tại, anh Phan Văn Quyết (tổ 3, thị trấn Chư Sê) đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và đang háo hức chờ đến ngày khai hội hoa xuân. Mọi năm, gia đình chỉ thuê 1 lô để kinh doanh hoa, cây cảnh Tết. Riêng năm nay, anh quyết định thuê 2 lô.

Anh cho biết: “Tôi đã chuẩn bị 200 chậu hoa cúc để bán tại hội chợ hoa xuân. Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành chức năng trong công tác phân lô, đảm bảo điện, nước, an ninh trật tự… chúng tôi rất yên tâm khi tập trung hoa về phục vụ nhu cầu của người dân. Dự kiến ngày 19-1, tôi sẽ đưa hoa cúc ra trưng bày”.

hoi-cho-hoa-xuan-at-ty-2025-se-duoc-to-chuc-o-khu-vuc-cong-vien-kpa-klong-thi-tran-chu-se-anh-mk.jpg
Hội chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 sẽ được tổ chức ở khu vực Công viên Kpă Klơng (thị trấn Chư Sê). Ảnh: M.K

Để hội chợ hoa xuân diễn ra thành công, ngay từ tháng 11-2024, huyện Chư Sê đã triển khai phương án tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc và hiệu quả. Trong đó, UBND huyện giao Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện chịu trách nhiệm chính.

Ông Phạm Xuân Phòng-Trưởng ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện-cho hay: “Huyện tổ chức thông báo thường xuyên trên các phương tiện thông tin để các cá nhân, tổ chức, người trồng hoa đăng ký. Đồng thời, tiến hành phân lô, treo băng rôn, bố trí điện chiếu sáng, đảm bảo nước tưới cây, vệ sinh và người trực bảo vệ, thành lập đội bốc xếp tại hội chợ. Việc sắp xếp vị trí đảm bảo mỹ quan, thuận tiện cho người bán, người mua cũng như người dân tham quan”.

Bên cạnh đó, huyện bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, đặc biệt từ 23 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau; đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong và ngoài khu vực hội chợ hoa xuân. “Sau khi đấu giá, phân lô xong, chúng tôi tiến hành dọn vệ sinh, sắp xếp để tiểu thương vào bày bán hoa Tết đúng kế hoạch vào ngày 19-1”-ông Phòng thông tin.

doi-cay-xanh-co-nhiem-vu-lap-dat-he-thong-nuoc-van-hanh-he-thong-nuoc-cho-hoa-anh-mk.jpg
Đội cây xanh có nhiệm vụ lắp đặt hệ thống nước, vận hành hệ thống nước chợ hoa. Ảnh: M.K

Theo đó, Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện giao cho Tổ Kế hoạch-Kỹ thuật trực tiếp phân lô, hướng dẫn hộ kinh doanh lắp đặt điện, nước, băng rôn và sắp xếp hoa, cây cảnh theo đúng vị trí, chủ trì công tác trực đảm bảo an ninh trật tự; giao Tổ Quản lý Công viên Kpă Klơng lắp đặt, thu hồi hệ thống điện; giao Đội Cây xanh lắp đặt, thu hồi hệ thống nước, vận hành hệ thống nước chợ hoa…

Ông Lê Văn Hướng (Tổ Quản lý Công viên Kpă Klơng) thông tin: “Sau khi đảm bảo mọi điều kiện, ngày 17-1 (tức 18 tháng Chạp), chúng tôi tiến hành kéo điện để ngày 19-1 chợ hoa bắt đầu đi vào hoạt động. Mỗi đội sẽ căn cứ theo nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện. Các bộ phận cân đối nhân lực tham gia phục vụ chợ hoa nhưng phải đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên”.

Trưởng ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện cho rằng: Bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng, người dân và các tiểu thương cũng cần tuân thủ những quy định của Ban tổ chức để hội chợ hoa xuân diễn ra an toàn, vui tươi.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null