Rộn ràng phiên chợ cuối năm ở huyện Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Quảng trường 24/6, thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra “Phiên chợ Tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”. Phiên chợ thu hút đông đảo người dân tham gia vui chơi, mua sắm.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Đak Pơ cùng người dân trên địa bàn tham dự Phiên chợ Tết cuối năm. Ảnh: Tuyết Mai

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đak Pơ cùng người dân trên địa bàn tham dự Phiên chợ Tết cuối năm. Ảnh: Tuyết Mai

Nhộn nhịp mua bán

Ngày 6-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), huyện Đak Pơ tổ chức phiên chợ Tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”. Tham gia phiên chợ có 16 gian hàng của các xã, thị trấn, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) ở huyện Đak Pơ và các huyện Kbang, Kông Chro. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ cho biết: Phiên chợ Tết năm nay tăng 3 gian hàng so với năm ngoái. Cùng với một số món ăn truyền thống của người bản địa như: cơm lam, gà nướng, rượu ghè, còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại trái cây, rau củ quả, sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Huyện ĐaK Pơ tổ chức “Phiên chợ Tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” tạo điều kiện cho người dân có nơi vui chơi, mua sắm. Ảnh: Ngọc Minh

Huyện ĐaK Pơ tổ chức “Phiên chợ Tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” tạo điều kiện cho người dân có nơi vui chơi, mua sắm. Ảnh: Ngọc Minh

Tại phiên chợ Tết, HTX Dịch vụ và nông nghiệp An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro) trưng bày, giới thiệu sản phẩm bột gia vị ớt tỏi chanh, dưa leo tươi đạt OCOP 3 sao cấp huyện, mặt nạ thảo mộc, mật ong rừng ngâm hoa đu đủ, sữa chua khoai môn, trong đó nước chuối lên men tự nhiên thu hút khách hàng mua nhiều nhất. Bà Trần Thị Tầm-Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX phấn khởi nói: “Chúng tôi đã bán được 70 lít nước chuối, giá bán 30-45 ngàn đồng/lít. Năm sau, huyện Đak Pơ tổ chức Phiên chợ, HTX sẽ tiếp tục đăng ký tham gia bày bán đa dạng sản phẩm hơn”.

Người dân huyện Đak Pơ yên tâm mua sắm sản phẩm sạch, an toàn tại phiên chợ Tết về tiêu dùng ngày Tết. Ảnh: Ngọc Minh

Người dân huyện Đak Pơ yên tâm mua sắm sản phẩm sạch, an toàn tại phiên chợ Tết về tiêu dùng ngày Tết. Ảnh: Ngọc Minh

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đak Pơ Phạm Ngọc Tuấn cho hay: Ngay khi nhận được kế hoạch huyện tổ chức phiên chợ Tết, thị trấn đã triển khai đến các phòng, ban, hội, đoàn thể, thôn làng, tổ dân phố để chủ động hàng hóa quảng bá. Từ đó, thị trấn đã lựa chọn đăng ký bày bán sản phẩm như: Hoa cây cảnh, rau, củ, quả trồng trọt, sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ; nem, chả, rượu nếp, rượu ghè, chả ram tôm đất, hành, củ kiệu muối chua ngọt. Các sản phẩm bày bán tại phiên chợ đều được khách hàng đánh giá cao, mua về sử dụng những ngày Tết.

Tham quan, mua sắm tại phiên chợ Tết, chị Phan Thị Tuyết Loan (thôn An Sơn, xã Cư An) nhìn nhận: "Phiên chợ năm nay có nhiều gian hàng, sản phẩm đa dạng hơn năm trước. Các loại rau, củ, quả, trái cây đều tươi ngon, giá cả phải chăng. Huyện tổ chức phiên chợ Tết đã tạo điều kiện cho người dân mua sắm những sản phẩm sạch, an toàn. Tôi đã mua rượu nếp cẩm, nem, chả, trái cây về dùng và biếu bố mẹ”.

Phiên chợ Tết là dịp để người dân trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ảnh: Ngọc Minh

Phiên chợ Tết là dịp để người dân trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn

Đến với phiên chợ, người dân không chỉ mua sắm mà có thể tham gia các trò chơi dân gian như: ném còn, đi cà kheo, leo cột lấy quà xuân, bịt mắt đập niêu đất, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, đi cầu kiều, đội nón không quai, chuyền quả chanh bằng thìa, mang bóng về đích, đổ nước vào chai do các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện Đak Pơ tổ chức.

Một số trò chơi dân gian được huyện Đak Pơ đưa vào Phiên chợ Tết tạo không khí vui nhộn, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Ngọc Minh

Một số trò chơi dân gian được huyện Đak Pơ đưa vào Phiên chợ Tết tạo không khí vui nhộn, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Nguyễn Thanh Hiền-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: “Trò chơi dân gian không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống. Vì vậy, tại phiên chợ Tết, huyện lồng ghép tổ chức các trò chơi dân gian nhằm mang đến niềm vui, giúp người chơi rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng; góp phần bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, ngày Xuân thêm ý nghĩa”.

Y, bác sĩ thuộc Trung đoàn 38 (Sư đoàn bộ binh 2) thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân tại Phiên chợ Tết Giáp Thìn năm 2024 huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Y, bác sĩ thuộc Trung đoàn 38 (Sư đoàn bộ binh 2) thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân tại Phiên chợ Tết Giáp Thìn năm 2024 huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Trung tá Lê Văn Ân-Phó Chính ủy Trung đoàn 38 (Sư đoàn Bộ binh 2) cho biết: “Phiên chợ là dịp để cán bộ, chiến sĩ phát huy năng lực; thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân. Đơn vị đã cử 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia biểu diễn 9 tiết mục múa hát; thăm khám, tư vấn sức khỏe và cắt tóc miễn phí cho người dân; góp phần vào sự thành công của phiên chợ Tết cuối năm”.

Người dân huyện Đak Pơ được cắt tóc miễn phí tại Phiên chợ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Người dân huyện Đak Pơ được cắt tóc miễn phí tại Phiên chợ Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Đinh Đưm-Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Leng Tô (thị trấn Đak Pơ) hồ hởi chia sẻ: “Sau khi nắm thông tin về chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe và cắt tóc miễn phí của Trung đoàn 38, tôi đã thông báo tới toàn thể bà con. Một vài người lớn được con cháu chở ra phiên chợ nhờ y, bác sĩ quân y tư vấn cách ăn uống, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe tại nhà. Dịp này, tôi chỉnh sửa lại mái tóc cho gọn gàng, đẹp hơn để đón năm mới. Tôi mong chính quyền địa phương, đơn vị duy trì và có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, giúp người dân đón Tết ấm áp, vui tươi hơn”.

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền, tối ngày 6-2, huyện Đak Pơ tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, gồm các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ngợi ca quê hương đất nước và tổ chức múa lân, múa rồng, đốt lửa thiêng, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang.

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền, tối ngày 6-2, huyện Đak Pơ tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Tuyết Mai

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền, tối ngày 6-2, huyện Đak Pơ tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Tuyết Mai

Trao đổi với P.V, bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Phiên chợ Tết năm 2024 là sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian với quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn của người dân đến người tiêu dùng. Là dịp để huyện đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương; giúp nông dân kết nối cung cầu, hợp tác liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tạo không gian vui chơi, mua sắm cho người dân và bảo tồn gìn giữ các hoạt động văn hóa truyền thống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn”.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null