Rộn ràng khu tái định cư Chư A Thai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Phú Thiện đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của khu tái định cư xã Chư A Thai để hoàn thành trước ngày 31-12-2021 nhằm tạo điều kiện cho 67 hộ di dân tự do ở 3 thôn Drôk, Dlâm, Kim Môn nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Ông Phùng Trung Toàn-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai-thông tin: “Xã có 3 thôn có đông dân di cư tự do là Drôk, Dlâm và Kim Môn. Từ năm 2010 đến nay, thấy các hộ kinh tế mới theo chủ trương của Nhà nước vào trong này làm ăn hiệu quả nên bà con chuyển vào theo, chủ yếu là người dân tộc Thái ở Thanh Hóa. Sau khi chuyển vào trong này, bà con mua bán, mượn đất dựng nhà ở gần nhau tạo thành các cụm dân cư. Cuộc sống của các hộ này vẫn còn không ít khó khăn”.

Mở rộng đường dẫn vào khu tái định cư thôn Drôk. Ảnh: Hoành Sơn
Mở rộng đường dẫn vào khu tái định cư thôn Drôk. Ảnh: Hoành Sơn


Nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân di cư tự do ổn định đời sống, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do tại xã Chư A Thai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng gồm kinh phí san ủi hơn 4 ha đất nền, xây dựng trường học, nhà văn hóa, làm đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng và nước sạch. Khu tái định cư được bố trí tại thôn Drôk.

Theo chân ông Phan Văn Vinh-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện, chúng tôi mục sở thị nơi triển khai dự án. Tại bãi đất được san ủi bằng phẳng rộng hơn 4 ha nằm ở cuối thôn Drôk, các nhà thầu đang khẩn trương triển khai thi công phần việc được giao. Tuyến đường dẫn vào khu tái định cư đang được san ủi. Tiếng máy nổ rền vang một vùng. Nhiều tốp thợ đang cần mẫn xây dựng nhà văn hóa thôn, trường học và làm hệ thống cống thoát nước. “Hiện nay, các hạng mục công trình đã hoàn thành 50-60% khối lượng công việc. Chúng tôi đang đôn đốc 4 đơn vị trúng thầu tập trung máy móc, nhân lực để thi công với mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 31-12-2021”-ông Vinh cho hay.

Khấp khởi niềm vui an cư

Theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 1-6-2021 của UBND huyện Phú Thiện, 67 hộ dân di cư tự do ở 3 thôn Drôk, Dlâm, Kim Môn được chuyển vào khu tái định cư ở thôn Drôk. Những hộ dân này đang khấp khởi mong chờ ngày chuyển về nơi ở mới.

Dẫn chúng tôi men theo những con đường mòn lầy lội trong khu người Thái ở thôn Drôk, Trưởng thôn Ngân Văn Tích chia sẻ: “Khu này chủ yếu là dân di cư tự do. Họ mượn đất nhau để ở nên nhà cửa dựng san sát và tạm bợ lắm. Đa phần các hộ đều thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo, thiếu đất ở và đất sản xuất. Sau khi bình xét, 43 hộ được chuyển vào khu tái định cư. Từ khi có quyết định, bà con phấn khởi lắm. Họ vui mừng vì được Đảng, Nhà nước quan tâm”.

Công nhân thi công nhà văn hóa thôn Drôk tại khu tái định cư. Ảnh: Hoành Sơn
Công nhân thi công nhà văn hóa thôn Drôk tại khu tái định cư. Ảnh: Hoành Sơn


Trong ngôi nhà dựng tạm bằng gỗ, thưng tôn rộng chừng 30 m2, anh Hà Văn Việt không giấu được niềm vui: “Năm 2011, nghe tin cuộc sống của gia đình anh trai Hà Văn Hải ổn định, tôi và chị gái quyết định chuyển vào xã Chư A Thai định cư. Chúng tôi dựng 3 căn nhà sát nhau trên 1 sào đất mà anh Hải mua trước đó. Nhờ vậy mà không còn cảnh đói ăn như lúc còn ở ngoài quê. Cách đây mấy năm, tôi bị tai nạn lao động nên cuộc sống chật vật. Từ khi được bình xét chuyển vào trong khu tái định cư, vợ chồng tôi vui lắm”.

Tương tự, anh Ngân Văn Hòe cũng tràn đầy xúc cảm khi sắp được an cư trên vùng đất mới. “Gia đình mình đang mượn đất anh trai để làm nhà ở nên khi được cấp đất trong khu tái định cư, ai cũng vui. Mấy tháng nay, cả gia đình bàn tính chuyện chuyển nhà vào trong đó. Dù chưa biết mình sẽ ở chỗ nào nhưng nhìn thấy khu dân cư quy hoạch bài bản là thấy phấn khởi lắm rồi. Đặc biệt là có điểm trường học được xây dựng kiên cố, thuận tiện cho việc học hành của bọn trẻ”-anh Hòe bộc bạch.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện cho biết thêm: “Mỗi hộ dân khi chuyển vào tái định cư sẽ được cấp hơn 400 m2 đất để làm nhà, trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, còn có hệ thống nước sạch bằng giếng khoan, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cho 67 hộ dân. Sau khi hoàn thành san ủi mặt bằng, chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm vị trí thửa đất để các hộ chuyển dần nhà cửa vào hoặc xây dựng nhà mới. Huyện cũng sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ để chuyển nhà vào khu tái định cư. Chúng tôi phấn đấu hết sức để 67 hộ dân được đón Tết Nguyên đán 2022 ở khu tái định cư”.

 

 HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

null