Trong vụ này, toàn phường gieo sạ hơn 890 ha lúa. Thời gian gần đây, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp: sáng sớm và ban đêm có sương mù, ban ngày nắng nóng, biên độ nhiệt chênh lệch lớn giữa ngày và đêm đã tạo môi trường thuận lợi cho rầy phát triển mạnh. Hiện lúa đang ở giai đoạn chắc xanh đến chín - thời điểm rầy gây hại với mật độ cao và tốc độ lây lan nhanh.
Trước tình hình trên, bà con nông dân đã chủ động thăm đồng, theo dõi và phun thuốc phòng trừ nhằm hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, do rầy tiếp tục phát sinh và gia tăng mật độ, một số diện tích vẫn bị cháy rầy cục bộ. Bà Bạch Thị Hường (TDP An Nghiệp) chia sẻ: “Gia đình tôi gieo sạ 5 sào, nhưng hiện đã có 3 sào bị rầy gây hại. Dù đã phát hiện và phun thuốc kịp thời, thiệt hại vẫn rất lớn vì rầy phát triển quá nhanh.”
Để giảm thiểu thiệt hại, chính quyền địa phương cùng ngành chuyên môn khuyến cáo bà con cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi mật độ rầy để xử lý kịp thời, đúng kỹ thuật. Đối với những diện tích lúa đã chín, cần khẩn trương thu hoạch sớm nhằm hạn chế tổn thất, đồng thời đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm.