Ra mắt Câu lạc bộ chèo Bả trạo trong thanh niên Tuy Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, Đoàn xã Tuy Phước đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ chèo Bả trạo trong thanh niên vào tối 6-10.

Câu lạc bộ (CLB) chèo Bả trạo trong thanh niên Tuy Phước quy tụ 25 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn xã. Ngoài ra, CLB mời các nghệ nhân, ông tổng cùng những hạt nhân văn nghệ, người am hiểu chèo Bả trạo trực tiếp hướng dẫn, truyền dạy cho các thành viên.

cheo-ba-trao-tuy-phuoc
Câu lạc bộ chèo Bả trạo trong thanh niên Tuy Phước thu hút 25 đoàn viên, thanh niên tham gia. Ảnh: ĐVCC

Các thành viên trong CLB được sinh hoạt, giao lưu, tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của chèo Bả trạo; tập luyện về bài hát, điệu múa chèo Bả trạo cơ bản để phục vụ trong các dịp lễ, hoạt động của Đoàn, Hội, biểu diễn trong các sự kiện văn hóa, văn nghệ của xã và giao lưu với các đơn vị bạn.

Chị Trần Hồng Vân-Bí thư Chi đoàn thôn Bình Thái, chủ nhiệm CLB-chia sẻ: Sự quan tâm, định hướng sâu sát của Đảng ủy xã Tuy Phước cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương đã đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích, định hướng thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Việc thành lập CLB sẽ góp phần gìn giữ di sản văn hóa dân gian đặc sắc của vùng ven biển, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với văn hóa quê hương. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy năng khiếu, gắn kết cộng đồng, qua đó giáo dục truyền thống, tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương, biển đảo.

cau-lac-bo-cheo-ba-trao-tuy-phuoc.jpg
Ban Thường vụ Đoàn xã Tuy Phước tặng 2 triệu đồng làm quỹ hoạt động ban đầu cho Câu lạc bộ chèo Bả trạo Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đoàn xã Tuy Phước đã tặng 2 triệu đồng làm quỹ hoạt động ban đầu cho CLB, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và khích lệ tinh thần cho các thành viên trong quá trình duy trì, phát triển phong trào.

Có thể bạn quan tâm

Bản đồ số văn hóa Việt Nam: Kết nối di sản, sự kiện trên không gian số

Bản đồ số văn hóa Việt Nam: Kết nối di sản, sự kiện trên không gian số

(GLO)- Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam được yêu cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 15-11-2026, nhằm công bố thông tin về các địa điểm, chương trình, sự kiện và hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cùng chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên cả nước.

Tặng Ứng dụng học tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc

Tặng Ứng dụng học tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 1-10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chứng kiến lễ trao tặng, bàn giao Ứng dụng học tiếng Việt do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nghiên cứu, phát triển cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đoàn rước giác linh Đức Thánh Trần về nhập điện tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gia Lai: Trang nghiêm lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

(GLO)- Sáng 29-9 (nhằm ngày 19-8 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ rước giác linh Đức Thánh Trần từ Tượng đài Trần Hưng Đạo ở làng biển Hải Minh (tổ 1, phường Quy Nhơn) về an vị tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (số 596/17 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn).

Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cao 7,5 m trên núi Nghĩa Lĩnh

Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cao 7,5 m trên núi Nghĩa Lĩnh

Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” vừa được khánh thành tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng. Công trình nằm giữa không gian cội nguồn của dân tộc, tạo thêm một điểm nhấn đặc biệt trên núi Nghĩa Lĩnh.

Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22h

Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22h

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký ban hành văn bản hợp nhất quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, yêu cầu tổ chức, cá nhân phải bảo đảm việc cưới, việc tang và lễ hội không trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Rạo rực mùa dã quỳ về…

(GLO)- Không hiểu sao cứ mỗi dịp cuối hạ sang thu, tôi cùng nhóm bạn một thời là những công dân phố núi (Tây Gia Lai), nay định cư tại TP. Hồ Chí Minh lại rạo rực, háo hức rủ nhau về trải nghiệm mùa hoa dã quỳ - cồng chiêng phố núi đến vậy…

null