Cứ đến ngày Tết Độc lập, người dân huyện Đak Đoa lại nô nức đổ về sân vận động huyện để theo dõi, cổ vũ trận chung kết của Giải Bóng đá truyền thống huyện, đồng thời tận hưởng sự sôi động cùng bầu không khí nhộn nhịp của dịp lễ Quốc khánh 2-9.
(GLO)- Quốc khánh 2-9 là sự kiện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam. Hòa chung cảm xúc thiêng liêng ấy, giới văn nghệ sĩ ở Gia Lai cũng hướng về Tổ quốc thông qua những tiếng hát, lời thơ với trọn niềm kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc.
Dự báo trong kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng như tần suất của hoạt động vận tải gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do đó, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Từ ngày 28 đến 31-8, thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Giải Bóng chuyền truyền thống lần thứ XX, năm 2023 nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).
Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Kỳ nghỉ lễ cuối cùng của năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, kéo dài từ 1/9 (thứ sáu) đến hết 4/9 (thứ hai).
(GLO)- Chiều 3-9, theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong ngày 3-9, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người tử vong, 14 người bị thương.
Quốc khánh 2.9.1945 là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Với thế hệ trẻ, Tết Độc lập là dịp để nhắc nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, từ đó ý thức được trách nhiệm của mình với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
(GLO)- Với bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định với thế giới tư thế đĩnh đạc của một đất nước Việt Nam độc lập, dân tộc Việt Nam tự do. Khát vọng độc lập, tự do đã thôi thúc hàng triệu con người đứng lên như biển dâng sóng trào, nhấn chìm chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nhà nước của dân, do dân và vì dân. Ngày Quốc khánh là dịp để mỗi công dân tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc; cũng là dịp để nhân lên khát vọng đổi thay, chinh phục mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam tự chủ, tự cường, sánh vai cùng thế giới.
Với lòng biết ơn vô hạn, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước.
(GLO)- Ngày 1-9, tại Trại giam Gia Trung-Bộ Công an (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân dịp Quốc khánh (2-9).
Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2/9, sáng 1/9/2022, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). 5h50, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) thực hiện lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.
(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chiều 31-8, tại Khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku) đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).