Quảng Ngãi kỷ luật hàng loạt cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 15.8, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết đã kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo sở, ngành, kể cả cán bộ nghỉ hưu, với hình thức từ khiển trách đến cảnh cáo.
Ông Nguyễn Phong bị kỷ luật cảnh cáo - Ảnh: PHẠM ANH Nhiều dự án sai phạm
Ông Nguyễn Phong bị kỷ luật cảnh cáo - Ảnh: PHẠM ANH Nhiều dự án sai phạm
Trong đó, ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Lý do bị kỷ luật là từ năm 2016 đến nay, ông Phong có nhiều vi phạm, khuyết điểm liên quan đến các dự án (DA) triển khai trên địa bàn.
Cụ thể, khi tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư DA công viên cây xanh kết hợp với dịch vụ văn hóa, thể thao đa năng (đường Chu Văn An, TP.Quảng Ngãi), đã không đúng quy định luật Đất đai năm 2013. Bên cạnh đó, ông Phong còn phải chịu trách nhiệm chính trong việc ký văn bản tham mưu, phối hợp tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt đề xuất DA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện DA công viên Thiên Bút và khu đô thị sinh thái Thiên Tân (TP.Quảng Ngãi) không thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không đăng tải thông tin mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vi phạm luật Đầu tư.
Với DA khu đô thị mới nam Lê Lợi (TP.Quảng Ngãi), ông Phong đã vi phạm luật Xây dựng. Vì khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chưa đủ điều kiện để được cấp giấy phép, nhưng ông Phong đã ký quyết định cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP hạ tầng và bất động sản Việt Nam tiến hành xây dựng DA. Còn với DA khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), ông Phong đã thiếu kiểm tra, thanh tra để chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình; cho đến khi DA này đi vào hoạt động vẫn chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính về xây dựng, đã vi phạm luật Xây dựng, luật Đất đai.
Liên quan đến những vi phạm trong các DA trên và một số DA khác, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kỷ luật khiển trách các ông: Đỗ Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN-MT; Nguyễn Đăng Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở KH-ĐT; Phí Quang Hiển, Phó giám đốc Sở TN-MT.
Kỷ luật nhiều lãnh đạo nghỉ hưu
Ông Nguyễn Chín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (đã nghỉ hưu), bị kỷ luật khiển trách vì có những khuyết điểm, vi phạm trong việc phối hợp tham mưu, đề xuất liên quan đến điều động, luân chuyển 6 cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không bảo đảm quy trình, thủ tục, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài không đúng quy định.
Ông Trần Văn Thanh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ (đã nghỉ hưu), bị kỷ luật khiển trách do thiếu trách nhiệm trong thẩm định, đề xuất UBND tỉnh tuyển dụng công chức đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đại biểu HĐND tỉnh, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện; xếp lương bà Thảo sau khi được tuyển dụng không đúng quy định. Ngoài ra, ông Thanh còn tham mưu việc bổ nhiệm 3 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục; cử 4 sinh viên đi học thạc sĩ ở nước ngoài không đúng đối tượng.
Ông Lê Minh Huấn (đã nghỉ hưu), nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh, cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Huấn phải chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, đề xuất bổ nhiệm 2 phó chánh văn phòng UBND tỉnh không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư một số DA sai thẩm quyền, vi phạm luật Đầu tư công năm 2014 cùng nhiều khuyết điểm khác.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đảng viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, bị kỷ luật khiển trách vì kê khai, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định, vi phạm quy định của Ban Chấp hành T.Ư về những điều đảng viên không được làm.
Liên quan đến những sai phạm trong công tác cán bộ, các DA đầu tư, đất đai và ngân sách tại Quảng Ngãi, trước đó Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Lê Viết Chữ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Hiện ông Chữ và ông Căng đều đã nghỉ hưu.
Theo Phạm Anh (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null