Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh được triển khai thường xuyên, góp phần đảm bảo sức khỏe cho học sinh. 
Nhờ được khám sức khỏe ban đầu, em Châu Thị Thảo Ngân (lớp 8/2, Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Pleiku) phát hiện mình có bệnh về mắt, qua đó kịp thời đi khám và có biện pháp điều trị tích cực. Ngân chia sẻ: “Hàng năm, nhà trường đều tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Em thấy việc này rất thiết thực. Bản thân em năm nào cũng đi khám đầy đủ để xem tật cận thị của mình có nặng thêm không hoặc có bệnh gì khác để điều trị. Không chỉ khám bệnh, bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn chúng em phòng ngừa bệnh học đường”.
Tại TP. Pleiku, trung bình mỗi trường học tổ chức ít nhất 1 đợt khám sức khỏe toàn diện cho học sinh trong năm học, nhưng có trường tổ chức 2 đợt nhằm giúp các em phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng học tập. Cô Đồng Thị Thanh Hải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu-cho biết: Năm học này, toàn trường có 30 lớp với gần 1.200 học sinh. Đầu năm học, nhà trường phối hợp với bệnh viện mắt tổ chức khám các bệnh về mắt; phối hợp với Trạm Y tế phường Hội Thương đo chiều cao, cân nặng, khám bệnh tổng quát, tổ chức tiêm ngừa và tẩy giun… cho toàn bộ học sinh.
Nhân viên Trạm Y tế phường Hội Thương (TP. Pleiku) khám sức khỏe cho học sinh. Ảnh: N.N
Nhân viên Trạm Y tế phường Hội Thương (TP. Pleiku) khám sức khỏe cho học sinh. Ảnh: N.N
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có Phòng Y tế và nhân viên y tế nên công tác chăm sóc sức khỏe học sinh được triển khai thường xuyên. Nguồn kinh phí bảo hiểm y tế trích chuyển lại trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. “Qua khám sức khỏe đã phát hiện nhiều bệnh phổ biến, nhưng cũng có khi phát hiện một số bệnh lý ở trẻ mà trước đó gia đình không biết. Với những trường hợp này, nhà trường đã thông báo kịp thời cho phụ huynh để đưa con em đi thăm khám, điều trị”-cô Hải thông tin.
Những năm gần đây, Trạm Y tế phường Hội Thương thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch-Trưởng trạm Y tế phường-cho hay: “Năm học 2019-2020, qua khám sức khỏe cho 5.697 học sinh của 5 trường học trên địa bàn, Trạm đã phát hiện 983 học sinh có bệnh về mắt, chiếm tỷ lệ 17,2%; 704 cháu có bệnh về răng-hàm-mặt, chiếm tỷ lệ 12,4%, còn lại là các bệnh tai mũi họng, hô hấp, tiêu hóa”.         
Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh được chú trọng triển khai tại Gia Lai. Ảnh: N.N
Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh được chú trọng triển khai tại Gia Lai. Ảnh: N.N
Thầy Bùi Quang Vinh-Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân (huyện Chư Sê) chia sẻ: Năm học này, nhà trường có 18 lớp với 751 học sinh. Trường không có nhân viên y tế trường học nên phải hợp đồng với Trạm Y tế xã Ia Hlốp trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Thuận lợi là Trạm Y tế xã nằm sát trường học nên học sinh được thăm khám sức khỏe thường xuyên. Trong quá trình học tập, vui chơi, nếu học sinh bị tai nạn thương tích thì cũng được cấp cứu ban đầu kịp thời.   
Nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học trên địa bàn, hàng năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá tình hình. Kết quả kiểm tra 112 trường học trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua ghi nhận 107 trường đạt tiêu chuẩn y tế học đường, 5 trường không đạt tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Văn Thông-Trưởng khoa Sức khỏe Môi trường-Y tế trường học- Bệnh nghề nghiệp (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) nhận xét: Nhiều trường đã cập nhật Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 12-5-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học và đã triển khai thực hiện tốt. Nhìn chung các trường đã bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, bàn ghế, bảng viết; đảm bảo đủ số lượng công trình vệ sinh phục vụ học sinh; thực hiện thu gom và xử lý rác thải; phối hợp với y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null