Quân đội Sudan đã thiết lập lại tình hình sau khi đụng độ nảy lửa với RSF9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Tướng Abdel Fattah Al-Burhan- Tư lệnh quân đội Sudan ngày 15/4 xác nhận quân đội đang kiểm soát phủ Tổng thống, trụ sở quân đội và sân bay, sau khi đụng độ nổ ra giữa quân đội và các lực lượng hỗ trợ nhanh ( RSF)- nhóm bán quân sự quyền lực ở Bắc Phi.
Quân đội Sudan triển khai lực lượng tại Khartoum. Ảnh: CNN

Quân đội Sudan triển khai lực lượng tại Khartoum. Ảnh: CNN

Trước đó, hàng loạt tiếng súng và vụ nổ được nghe thấy ở Khartoum, thủ đô Sudan khi lực lượng RSF và quân đội nước này giao chiến, Reuters đưa tin. RSF được cho là đã chiếm giữ dinh Tổng thống Sudan, sân bay quốc tế Khartoum và khu vực là nơi ở của các chỉ huy quân đội Sudan. RSF cáo buộc quân đội Sudan tấn công trước.

Ngay sau đó, một số đơn vị không quân Sudan đã được điều động để đối phó với RSF và sau đó dã kiểm soát được tình hình. Quân đội Sudan tuyên bố, RSF – lực lượng có khoảng 100.000 quân – đã tấn công trước. Quân đội Sudan cáo buộc RSF có “âm mưu phản bội đất nước”.

Đại sứ Mỹ tại Sudan – ông John Godfrey – cho biết, xung đột trực tiếp giữa RSF và quân đội Sudan là “cực kỳ nguy hiểm”. Mỹ kêu gọi các bên kiềm chế.

Năm 2019, RSF và quân đội Sudan phối hợp tổ chức đảo chính, phế truất Tổng thống Sudan khi đó là Omar al-Bashir. RSF và quân đội Sudan cũng triển khai các đơn vị ở thủ đô Khartoum, nhưng quân đội vẫn là bên kiểm soát đất nước.

Đầu năm 2023, quân đội Sudan muốn RSF sáp nhập lực lượng, tạo điều kiện để bầu cử chính phủ dân sự mới. Nhưng 2 bên bất đồng về việc sáp nhập và chia sẻ quyền lực. Căng thẳng leo thang đỉnh điểm hôm 13/4 khi quân đội Sudan tuyên bố RSF có một số hoạt động bất hợp pháp và không hợp tác với quân đội.

TS ( từ TTXVN, nguoiduatin.vn)

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.