Quân đội chung tay đẩy lùi Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong những ngày qua, cùng với các ngành và địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19 với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao.
Siết chặt kiểm tra, kiểm soát biên giới
Dọc tuyến biên giới của tỉnh, các chốt phòng-chống dịch Covid-19, chốt phòng-chống xuất-nhập cảnh trái phép và tổ phản ứng nhanh luôn được các lực lượng duy trì, trực 24/24 giờ.
Trung tá Lê Viết Phấn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) cho biết: Đơn vị duy trì 1 chốt phòng-chống dịch Covid-19 tại khu vực phà 6 gồm có lực lượng Bộ đội Biên phòng, dân quân, Công an và Y tế; 1 chốt phòng-chống xuất-nhập cảnh có sự phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và cán bộ lâm trường. Lực lượng tại các tổ, chốt được phân công cụ thể; cơ sở vật chất, trang bị được đảm bảo đầy đủ và các lực lượng luôn trực 24/24 giờ dọc tuyến để tuần tra, kiểm soát, khép kín biên giới vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép.
“Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, chúng tôi cố gắng khắc phục khó khăn, bám trụ địa bàn, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào nội địa”-Trung tá Phấn khẳng định.
Cán bộ, chiến sĩ tại khu vực cách ly y tế tập trung của huyện Đak Đoa tiếp nhận nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ. Ảnh: Phương Dung
Cán bộ, chiến sĩ tại khu vực cách ly y tế tập trung của huyện Đak Đoa tiếp nhận nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ. Ảnh: Phương Dung
Theo Trung tá Phấn, vừa qua, đơn vị phối hợp đưa đi cách ly y tế tập trung 13 trường hợp đi về từ vùng có dịch. Cùng với đó, đơn vị cũng phân công cán bộ Đội Công tác địa bàn chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các trường hợp đang cách ly tại nhà; đồng thời, quản lý chặt chẽ, theo dõi, kiểm tra, đo thân nhiệt để kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện ho, sốt thì báo cáo cấp trên để có biện pháp đưa đi cách ly y tế tập trung.
“Người dân trên địa bàn về cơ bản đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Bà con tự nguyện ký cam kết khi phát hiện có người lạ hoặc ở vùng có dịch bệnh trở về thì thông báo ngay cho già làng, trưởng thôn, cán bộ y tế thôn, cán bộ xã và Đồn Biên phòng; tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, dòng họ biết tính chất nguy hiểm của dịch bệnh; không tiếp tay, đưa đón người ở nước láng giềng hoặc người từ vùng dịch trở về bất hợp pháp”-Trung tá Phấn cho biết thêm.
Tương tự, tại Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông), công tác phòng-chống dịch Covid-19 cũng được siết chặt nhằm quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới. Thiếu tá Nguyễn Văn Thành-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp-cho hay: Trên địa bàn đơn vị quản lý chưa ghi nhận trường hợp nào đi về từ vùng có dịch. Tuy nhiên, hiện có vài trường hợp đang thực hiện việc cách ly tại nhà. Đối với những trường hợp này, đơn vị phối hợp với các lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn chấp hành nghiêm việc cách ly.
“Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, đơn vị đang tích cực vận động, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các quy định trong công tác phòng-chống dịch; tự nguyện khai báo y tế và phát hiện, báo cáo ngay những trường hợp đi về từ vùng có dịch”-Thiếu tá Thành chia sẻ.
Đảm bảo điều kiện ở các khu cách ly
Theo Trung tá La Lan Khôi-Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông, hiện tại, khu vực thao trường Jít Tú đang tiếp nhận, thực hiện cách ly 13 trường hợp. Đây đều là những người đi về từ vùng có dịch.
Để đảm bảo cho việc tiếp nhận, thực hiện cách ly y tế tập trung, trước đó, mọi công tác chuẩn bị, hiệp đồng đều đã hoàn tất. Khu cách ly được phân khu, phân luồng và khử khuẩn sạch sẽ. “Đơn vị đảm bảo các điều kiện về doanh trại, ăn uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho công dân, cũng như các lực lượng phục vụ đúng quy định”-Trung tá Khôi cho hay.
cán bộ, chiến sĩ ở khu cách ly tập trung thao trường Jít Tú đang chuẩn bị phần ăn cho người cách ly
Cán bộ, chiến sĩ ở khu cách ly tập trung thao trường Jít Tú chuẩn bị phần ăn cho người cách ly. Ảnh: Phương Dung
Khu vực cách ly y tế tập trung của huyện Đak Đoa cũng được bố trí tại thao trường huấn luyện của huyện. Hiện tại, khu vực này đang tiếp nhận và thực hiện cách ly theo quy định 51 công dân có yếu tố dịch tễ, trong đó có 30 nam, 18 nữ và 3 trẻ nhỏ.
Thượng tá-Chính trị viên Trần Đại An thông tin: Những ngày qua, một số cơ quan, đoàn thể, trường học, nông hội, cá nhân chung tay cùng địa phương phòng-chống dịch Covid-19 thông qua việc đóng góp vào công tác hậu cần khu vực tổ chức cách ly tập trung. Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tiếp nhận 900 kg rau củ, 200 kg gạo, 50 thùng mì tôm, 1.000 quả trứng và nhiều nhu yếu phẩm khác, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và đảm bảo đời sống người dân đang thực hiện cách ly.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.