Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khu vực biên giới được vững bước tới trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

Tiếp nghị lực, thêm niềm tin

Từ lâu, con đường dẫn về làng Sung Le Kép (xã Ia Dơk) đã trở nên quen thuộc với các cán bộ, chiến sĩ Công ty TNHH Một thành viên 72 (Binh đoàn 15). Tại đây, các anh có một người con nuôi đặc biệt, đó là cháu Kpuih H’Lang (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Dom).

Năm 2019, anh Kpuih Xanh - bố của Kpuih H’Lang qua đời trong một cơn bạo bệnh; một năm sau vợ anh cũng rời quê đi làm ăn xa, rồi lập gia đình mới, bỏ lại hai con nhỏ là Kpuih H’Lang và Kpuih Xin. Người anh trai Kpuih Nhi (có vợ và hai con nhỏ) đưa hai em về ở cùng, nhưng hoàn cảnh gia đình đã khó lại càng khó hơn, nên con đường đến trường của Kpuih H’Lang tưởng như phải dừng lại.

Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên 72 đã nhận Kpuih H’Lang làm con nuôi, tiếp thêm nghị lực cho em tới trường. Mỗi năm học, Kpuih H’Lang được nhận hỗ trợ 23,9 triệu đồng mua sắm đồ dùng, phương tiện, sách vở học tập, tiền ăn hằng tháng. Lãnh đạo công ty thường xuyên cử cán bộ, nhân viên đến thăm hỏi, động viên, phối hợp với thầy, cô giáo để nắm bắt tình hình học tập của Kpuih H’Lang. Từ sự đồng hành ấy, Kpuih H’Lang duy trì niềm đam mê học tập và đạt thành tích học sinh khá năm học 2024 - 2025.

1.jpg
Cán bộ Công ty TNHH Một thành viên 72 hướng dẫn em Kpuih H’Lang học bài. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thầy Hoàng Danh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú, cho biết, là địa bàn biên giới nên điều kiện của học sinh còn nhiều khó khăn, đặc biệt học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện trường có gần 40 học sinh được nhận làm con nuôi, đỡ đầu của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

Trung tá Phạm Xuân Tri, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên 72, chia sẻ: Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”, đến nay đơn vị đã nhận 8 học sinh khó khăn trên địa bàn biên giới làm con nuôi tại gia đình và nhận hỗ trợ 25 em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đã chọn những em có hoàn cảnh khó khăn để đồng hành, động viên các em vững bước tới trường.

Ươm những mầm xanh

3 năm nay, em Rơ Mah Thuyên (ở làng Dăng, xã Ia O) - học sinh Trường THPT A Sanh, được Chi nhánh Công ty 75 (Binh đoàn 15) hỗ trợ kinh phí học tập. “Bố mẹ đều là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn, nhiều lần em định bỏ học để phụ giúp gia đình. Mấy năm gần đây, em được Chi nhánh Công ty 75 hỗ trợ tiền ăn, xe đạp, quần áo, đồ dùng học tập và thường xuyên động viên nên em yên tâm đến lớp. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho quê hương, góp phần xây dựng biên giới ngày càng giàu đẹp”, em Rơ Mah Thuyên chia sẻ.

Qua Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”, từ năm 2022 đến nay, các đơn vị của Binh đoàn 15 đã nhận nuôi và hỗ trợ 505 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình (cũ) với số tiền 7 tỷ đồng. Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, cho biết: Những hỗ trợ, suất quà từ dự án tuy không nhiều về giá trị vật chất nhưng là “cầu nối” thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân, cùng xây dựng và phát triển nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Đồng thời, lan tỏa những yêu thương, động viên, chắp cánh ước mơ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội.

Còn Đại tá Võ Sơn Anh, Chính ủy Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34), cho hay: Hiện, chúng tôi đang nhận nuôi và hỗ trợ 71 học sinh người dân tộc thiểu số tại 3 xã biên giới (Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn) với mức hỗ trợ 23,9 triệu đồng/em để mua sắm đồ dùng học tập, sách giáo khoa, trang trải nhu cầu thiết yếu. Riêng năm 2025, chúng tôi đã trao quà, đồ dùng học tập, hỗ trợ tiền ăn với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng.

Để tiếp thêm nghị lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các Đồn Biên phòng trên địa bàn 7 xã biên giới đã nhận đỡ đầu 193 học sinh từ lớp 1 - 12. Bên cạnh đó từ năm 2013 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh duy trì mô hình bếp ăn tình thương để tổ chức nấu ăn trưa và bố trí chỗ ở trưa cho 12 học sinh tại đội công tác địa bàn tại xã Ia Dom để các em thuận tiện đến lớp.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

null