Xây dựng nông thôn mới ở Đak Đoa: Kết quả ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 15 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) có 9/16 xã đạt chuẩn NTM và ghi dấu ấn bằng nhiều kết quả nổi bật.

Nông thôn khởi sắc

Ngay từ khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vào năm 2010, Huyện ủy, UBND huyện Đak Đoa đã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đều được huy động vào cuộc tổ chức thực hiện.

Chương trình nhanh chóng tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, gắn với nhiều phong trào, mô hình thiết thực như: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Phụ nữ với 5 không, 3 sạch”, “Thắp sáng đường quê”…

Đến nay, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư hoàn thiện với nhiều tuyến đường giao thông được nâng cấp; kênh mương nội đồng được kiên cố hóa; nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang.

Là 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện Đak Đoa được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Nam Yang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.

Bà Nguyễn Vũ Hoàng Yên-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Đến nay, 100% đường xã và liên xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa hoặc cứng hóa. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng là 100%. Các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS đều đạt chuẩn quốc gia hoặc đạt chuẩn theo quy định.

khu-trung-tam-xa-nam-yang-phat-trien-sam-uat-duong-sa-thuan-tien.jpg
Khu trung tâm xã Nam Yang phát triển sầm uất, đường sá khang trang. Ảnh: L.N

Năm 2016, xã Glar được công nhận đạt chuẩn NTM. Từ 2010 đến nay, xã đã đầu tư xây dựng hơn 40,8 km đường giao thông nông thôn và 30 km đường giao thông nội đồng. Ngoài ra, nhà văn hóa xã và 8/9 nhà văn hóa thôn được xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng.

Ông Blôl (làng Dôr 2) cho biết: “Trước đây, đường làng nhỏ hẹp, trơn trượt vào mùa mưa. Bây giờ, 100% đường giao thông nội làng đã được đổ bê tông sạch đẹp, có đèn chiếu sáng ban đêm, giúp người dân đi lại thuận tiện”.

Theo ông Bùi Quang Thoại-Phó Chủ tịch UBND xã Glar: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã giúp địa phương thay đổi toàn diện. Rõ nét nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh mẽ với nhiều tuyến đường được nâng cấp, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được xây mới khang trang…

Đời sống người dân được nâng cao

Sau 15 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các chỉ tiêu giảm nghèo, thu nhập, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, môi trường... đều chuyển biến rõ rệt. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 5,5% (giảm 28,5% so với năm 2010), thu nhập bình quân đầu người đạt gần 62,5 triệu đồng/năm (tăng hơn 40 triệu đồng so với năm 2010).

Phó Chủ tịch UBND xã Glar cho hay: Người dân trong xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp với những loại cây trồng chính là cà phê (gần 2.000 ha), lúa (hơn 800 ha), cao su (hơn 250 ha); chăn nuôi heo, dê và gia cầm. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,7 triệu đồng/năm, tăng 41,6 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,98% (năm 2011) xuống còn 7,99%.

nguoi-dan-lang-dor-2-xa-glar-gop-tien-lap-dat-dien-chieu-sang-duong-lang.jpg
Người dân làng Dôr 2 (xã Glar) góp tiền lắp đặt điện chiếu sáng đường làng. Ảnh: L.N

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện-khẳng định: Một trong những yếu tố quyết định thành công của chương trình xây dựng NTM ở Đak Đoa là sự tham gia tích cực của người dân. Hàng ngàn hộ dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, trường học...

Đến nay, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM gồm: Nam Yang, Tân Bình, Kdang, Hải Yang, Hneng, Hà Bầu, Đak Krong, Glar, Ia Băng và 15 thôn, làng đạt chuẩn NTM. 100% xã đạt tiêu chí quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại; 93,7% xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo, văn hóa; 87,5% xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông; 68,7% xã đạt tiêu chí giao thông; 50% xã đạt tiêu chí nghèo đa chiều…

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null