Ia Ko phấn đấu về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay của người dân, đến nay, xã Ia Ko (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. 

Một trong những kết quả đáng ghi nhận của xã Ia Ko trong xây dựng nông thôn mới là việc hoàn thiện hệ thống giao thông. Đến cuối năm 2024, 100% tuyến đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa đạt 83,3%; tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa đạt 70%. Giao thông thuận lợi đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

1-cac-tuyen-duong-duoc-be-tong-nhua-hoa-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-giao-thuong-di-lai-anh-hoang-hoai.jpg
Các tuyến đường ở xã Ia Ko được bê tông, nhựa hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Ảnh: H.H

Gần 30 năm sống tại xã Ia Ko, ông Nguyễn Văn Sáng-Trưởng thôn Tai Glai thấy rõ sự đổi thay của địa phương khi hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. “Trước đây, chỉ cần một trận mưa là đường lầy lội như mặt ruộng, việc đi lại rất vất vả. Giờ đây, bộ mặt nông thôn đã khác; xe máy, xe tải nhỏ chạy bon bon; nông sản thu hoạch xong là có xe đến tận ruộng, rẫy chở đi tiêu thụ. Nhiều hộ dân còn trồng cây xanh, hoa dọc hai bên đường, tạo cảnh quan thêm xanh-sạch-đẹp”-ông Sáng chia sẻ.

Ngoài các tuyến chính, xã còn đầu tư làm 25,75 km đường nội đồng, trong đó có 19,5 km đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện, tạo điều kiện cho người dân đưa máy móc vào ruộng rẫy, giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.

Ông Trịnh Khắc Dương-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ko-khẳng định: “Chúng tôi xác định giao thông là khâu then chốt, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Có đường tốt, người dân mới mạnh dạn đầu tư sản xuất, kết nối thị trường. Năm 2025, xã tiếp tục đề xuất nâng cấp 2 tuyến đường liên thôn còn lại và làm mới một số đoạn ngõ, xóm chưa đạt chuẩn”.

Song song với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xã Ia Ko cũng tập trung đẩy mạnh tổ chức sản xuất, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Hiện trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra, xã cũng phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn người dân sản xuất theo hướng VietGAP. Mỗi năm, xã có hàng trăm lượt người tham gia các lớp học về kỹ thuật trồng cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi heo bản địa và bò sinh sản. Đây là cơ sở để người dân từng bước thay đổi tập quán sản xuất, hướng đến sản phẩm hàng hóa, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

2nguoi-dan-trong-cau-treo-co-tao-canh-quan-xanh-sach-dep-hai-ben-duong-nong-thon-moi-anh-hoang-hoai.jpg
Người dân trồng cau, treo cờ tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp hai bên đường. Ảnh: Hoàng Hoài

Mới đây, xã Ia Ko tiến hành tuyên truyền, vận động người dân áp dụng giống lúa mới trong vụ Đông Xuân 2024-2025 nhằm nâng cao năng suất, hạn chế sâu bệnh gây hại. Theo đó, hơn 85 ha lúa nước đã được gieo trồng bằng giống lúa BĐR57 có khả năng chịu hạn tốt, kháng bệnh rầy nâu và bạc lá, cứng cây, nhẹ phân và cho năng suất ổn định.

Ông Kpuih Winh (làng O Bung) cho biết: “Gia đình tôi có 3 sào ruộng. Trước đây trồng lúa giống cũ, mỗi vụ chỉ thu được 4-5 bao lúa/sào. Nay chuyển sang giống mới, mùa vừa rồi gia đình thu gần 20 bao/sào. Giống lúa này hợp khí hậu Chư Sê, cây khỏe, ít sâu bệnh”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ko, việc đưa giống mới vào sản xuất là tiền đề để hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Minh chứng rõ ràng nhất là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân. Nếu như trước đây sản xuất nhỏ lẻ, manh mún thì nay nhiều hộ đã chủ động tham gia tổ hợp tác, liên kết tiêu thụ, biết áp dụng kỹ thuật mới để tăng năng suất, giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập.

“Xã hiện đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: cơ sở vật chất văn hóa; thu nhập; nghèo đa chiều; lao động; môi trường an toàn thực phẩm. Thời gian tới, ngoài hỗ trợ của Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương thì rất cần sự chung tay của người dân để hoàn thiện các tiêu chí còn lại”-Phó Chủ tịch UBND xã nêu quyết tâm.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null