Du khách 3 nước vừa được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ 1/3 - 31/12 năm nay, du khách Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ đến Việt Nam du lịch sẽ được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Nội dung trên nằm trong kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ và chương trình kích cầu du lịch năm 2025, với chủ đề "Việt Nam - đi để yêu" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ khi nhập cảnh Việt Nam cần đáp ứng điều kiện nhập cảnh theo diện miễn thị thực đơn phương theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng và du lịch theo chương trình của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức, có giấy xác nhận tham gia chương trình du lịch.

Từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/12 năm nay, du khách Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ đến Việt Nam du lịch sẽ được miễn thị thực. Ảnh: Lộc Liên.
Từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/12 năm nay, du khách Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ đến Việt Nam du lịch sẽ được miễn thị thực. Ảnh: Lộc Liên.

Các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cần gửi đăng ký tham gia tổ chức chương trình du lịch cho công dân 3 nước trên về Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

Theo tìm hiểu, Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ là những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung Đông Âu và châu Âu, trong các lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao và du lịch, lao động... Riêng năm 2024, nước ta đã đón khoảng 50.000 du khách Ba Lan và gần 25.000 du khách Séc.

Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam miễn visa cho du khách nước ngoài, bởi từ ngày 15/8/2023, Việt Nam đã nâng thời hạn tạm trú từ 15 lên 45 ngày với công dân 13 nước miễn thị thực đơn phương, gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus.

Ngoài ra, Việt Nam cũng áp dụng cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ tại 13 sân bay, 13 cửa khẩu đường biển và 16 cửa khẩu đường bộ; thời gian tạm trú được nâng từ 30 ngày lên 90 ngày và thị thực có giá trị nhập cảnh nhiều lần.

Sắp tới, Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động như chương trình giới thiệu điểm đến du lịch Việt Nam tại Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ, Tuần Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Ba Lan, Czech nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, truyền thông chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025...

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam là 17,6 triệu lượt, bằng 98% so với năm 2019 - năm cao điểm của du lịch.

Năm 2025, ngành du lịch Việt đặt mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 120 - 130 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Theo Lộc Liên (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

null