Chư Prông đầu tư nguồn lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HU ngày 20-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), khóa XVIII về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, đến cuối năm 2024, huyện đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,97%.

Huyện Chư Prông có 33.162 hộ, trong đó, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 48,88%. Triển khai Nghị quyết số 04/NQ-HU, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cùng UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ trong tham mưu giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo.

Ông Ksor Việt-Phó Chủ tịch UBND huyện-thông tin: Những năm qua, huyện đã tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, các dự án có sự đầu tư kinh phí của tỉnh và huyện để cải thiện hạ tầng phục vụ sản xuất; đồng thời, giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất; kết hợp hỗ trợ sinh kế, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các điều kiện khác để người dân từng bước thoát nghèo.

“Từ năm 2021 đến nay, huyện đã triển khai 42 mô hình nuôi bò sinh sản và hỗ trợ 700 con bò cho 600 hộ. Bên cạnh đó, huyện hỗ trợ xây dựng 540 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, tạo việc làm mới cho 10.571 lao động, đào tạo nghề cho 732 lao động cùng nhiều chương trình hỗ trợ khác về nước sinh hoạt, thẻ bảo hiểm, nhu yếu phẩm.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên vận động các nguồn lực hợp pháp để xây dựng, sửa chữa 62 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng; hỗ trợ 8 mô hình sinh kế trên 250 triệu đồng. Nhờ đó, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững”-Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định.

Nói về công tác giảm nghèo trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Púch-cho hay: Từ năm 2021 đến nay, bằng các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và xã hội hóa, xã đã xóa nhà tạm cho 43 hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời, hỗ trợ sản xuất cho người dân trên địa bàn với tổng trị giá 564 triệu đồng; vận động hàng trăm người dân vào làm công nhân cho các công ty đứng chân trên địa bàn. Đến cuối năm 2024, xã còn 118 hộ nghèo (chiếm 12,5%) và 79 hộ cận nghèo (chiếm 8,37%).

Còn ông Kpăh Thoắc-Chủ tịch UBND xã Ia Pia thì cho biết: Cuối năm 2021, xã có 410 hộ nghèo, chiếm 25,1%. Để giúp các hộ vươn lên thoát nghèo, 3 năm qua, xã đã hỗ trợ 76 con bò sinh sản cho 38 hộ; xây dựng được 29 căn nhà và nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực khác.

Ngoài ra, xã cử cán bộ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập. Quan điểm của xã là không hỗ trợ dàn trải mà tập trung vào những hộ có khả năng thoát nghèo. Đến cuối năm 2024, xã còn 195 hộ nghèo (chiếm 11,68%), 258 hộ cận nghèo (chiếm 15,45%).

nho-duoc-can-bo-nong-nghiep-xa-huong-dan-ky-thuat-ba-rah-lan-diel-trong-ca-phe-cho-nang-suat-cao-hon.jpg
Nhờ được cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn kỹ thuật, bà Rah Lan Diel trồng cà phê cho năng suất cao hơn. Ảnh: N.H

Gia đình bà Rơ Diel (làng Xom Pốt, xã Ia Pia) thoát nghèo nhờ được hỗ trợ xây dựng nhà ở và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Bà Diel phấn khởi nói: “Trước đây, nhà chỉ có 6 sào cà phê nhưng không biết cách canh tác nên hiệu quả thấp. Vài năm trở lại đây, nhờ được cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật nên gia đình thu gần 2 tấn nhân/năm. Sau khi bán cà phê, gia đình đã mua được 4 con bò để phát triển chăn nuôi. Mới đây, xã còn hỗ trợ 100 triệu đồng, anh em họ hàng hỗ trợ thêm tiền và ngày công để gia đình tôi xây dựng căn nhà rộng gần 100 m2”.

Cách đó không xa, gia đình bà Siu Khlar (làng Xom Pốt) cũng phấn khởi khi vừa được công nhận thoát nghèo. Gia đình bà chỉ có 2 sào cà phê nên thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Đầu năm 2024, gia đình bà được UBND xã hỗ trợ 2 con bò sinh sản để phát triển chăn nuôi.

“2 con bò được hỗ trợ đã sinh được 2 bê con. Mới đây, từ tiền tiết kiệm, tôi mua thêm được 2 con bò, nâng tổng số đàn bò của gia đình lên 6 con. Đây là động lực để gia đình tôi tiếp tục cố gắng lao động, vươn lên thoát nghèo”-bà Siu Khlar nói.

gia-dinh-ba-siu-khlar-da-thoat-ngeo-nho-duoc-ho-tro-bo.jpg
Gia đình bà Siu Khlar (làng Xom Pốt, xã Ia Pia) đã thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò sinh sản. Ảnh: N.H

Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HU, đến nay, số hộ nghèo giảm từ 5.707 hộ năm 2021 xuống còn 2.976 hộ vào cuối năm 2024. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 2.277 hộ xuống còn 2.557 hộ.

“Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư để cải thiện hạ tầng cũng như hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất để tăng thu nhập nhằm từng bước vươn lên thoát nghèo. Qua đó, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,77% vào cuối năm 2025”-Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dự kiến tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 28-10.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

(GLO)- Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giữ vai trò quan trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản (METI Kansai) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên.

Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân

Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 125-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tạo đồng thuận xã hội.

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều giải pháp mang tính bền vững như: phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ công; đồng thời tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ quốc phòng, an ninh...

null