Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chăm lo gia đình chính sách ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công và trao sinh kế tại huyện Ia Grai và Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Vừa qua, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và trao sinh kế cho nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Ia Grai, Chư Pưh. Đây là hoạt động dân vận và an sinh xã hội thường niên của Công ty tại tỉnh Gia Lai.

Theo kế hoạch, 8 giờ sáng mới diễn ra chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà. Tuy nhiên, từ rất sớm, bà Rmah Bé (làng Orê 1) cùng con gái đã có mặt tại Trạm Y tế xã Ia Grăng (huyện Ia Grai). Ngoài được khám bệnh miễn phí, bà còn được hỗ trợ sinh kế là 1 cặp bò. Bà cho biết: “Sau khi khám, bác sĩ bảo tôi bị cao huyết áp, viêm dạ dày và thoái hóa khớp gối. Các bác sĩ đã phát thuốc, hướng dẫn sử dụng và cách chăm sóc sức khỏe”.

dai-dien-lanh-dao-ban-tuyen-giao-tinh-uy-va-tong-cong-ty-tan-cang-sai-gon-trao-bo-ho-tro-cho-ho-co-hoan-canh-kho-khan-tai-xa-ia-grang.jpg
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao bò cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai. Ảnh: P.D

Niềm vui của bà cũng được nhân đôi khi nhận món quà do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tận tay là cặp bò cùng những lời dặn dò, động viên. “Đây là niềm ao ước của gia đình tôi nhưng vì không có tiền nên chưa thực hiện được. Bây giờ, tôi đã có bò để phát triển chăn nuôi nên sẽ cố gắng chăm sóc tốt để sớm ổn định kinh tế gia đình”-bà Bé vui vẻ nói.

Biết tin có đoàn y-bác sĩ từ TP. Hồ Chí Minh về khám bệnh miễn phí, chị Puih Rít (làng Khớp, xã Ia Grăng) quyết định nghỉ một buổi lên rẫy để đưa bà ngoại hơn 90 tuổi và con trai 6 tuổi đến khám bệnh. Chị Rít cho hay: “Bà ngoại tôi đã lớn tuổi nên thường xuyên ốm đau. Còn con trai thì bị tim bẩm sinh, cơ thể ốm yếu. Được các y-bác sĩ về tận nơi khám bệnh, tôi rất mừng vì người nhà được khám và tư vấn sức khỏe”.

Tại xã Ia Grăng, đoàn công tác đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho hơn 200 lượt người; tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công và trao sinh kế là 2 cặp bò cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Quang Đạo-Chủ tịch UBND xã Ia Grăng-cho biết: Gần 80% dân số của xã là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15%. Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn giúp bà con được chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức để chủ động phòng ngừa bệnh tật. Hoạt động tặng quà, trao sinh kế nhằm tạo động lực cho bà con tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

222.jpg
Các y-bác sĩ của đoàn công tác nhiệt tình khám bệnh cho bà con xã Ia Grăng. Ảnh: P.D

Còn tại huyện Chư Pưh, đoàn công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Chư Pưh tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền về biển đảo với 250 đại biểu tham dự. Tại đây, đoàn đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện và hỗ trợ 1 con bò cho gia đình bà Siu H’Chrek (làng Plei Ngăng, xã Chư Don).

Theo Đại tá Bùi Văn Quỳ-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: Hàng năm, đơn vị dành khoảng 90 tỷ đồng thực hiện công tác dân vận, xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa tại 18 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó, xây dựng hàng ngàn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”; hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”; triển khai hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ; chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới...

Tại tỉnh Gia Lai, từ năm 2010, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, đơn vị phối hợp tuyên truyền cho hàng chục ngàn lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng, học sinh, sinh viên; đặc biệt là đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, đơn vị còn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ; xây dựng gần 40 căn nhà tình nghĩa; tặng hàng trăm suất quà cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, đơn vị ủng hộ 480 triệu đồng để xây dựng 6 nhà tình nghĩa, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh cùng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác.

“Hoạt động này là tấm lòng, tình cảm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đối với Nhân dân Gia Lai. Qua đó, góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam; nét đẹp văn hóa nghĩa tình của đơn vị.

Thời gian tới, đơn vị mong muốn được tiếp tục củng cố, làm bền chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh”-Đại tá Bùi Văn Quỳ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.