Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-11, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Siu Trung đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 với người dân tổ 1, phường An Tân (thị xã An Khê).

img-0558-4237.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Siu Trung phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ 1, phường An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê.

Tổ dân phố 1 có 357 hộ với 4 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Cao đài và Tin lành. Những năm qua, người dân luôn đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh.

b0a3d78717a2acfcf5b3.jpg
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2024, Ban công tác Mặt trận phối hợp với tổ dân phố kiểm tra, rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Qua đó đã đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xuất Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 1 hộ nghèo với số tiền 15 triệu đồng; đề xuất UBND phường hỗ trợ bò sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên giúp khoảng 110 lượt hộ nghèo, hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận hơn 7,1 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình; góp phần giảm số hộ nghèo, cận nghèo. Đến cuối năm tổ chức họp xét, kết quả có 2 hộ nghèo thoát nghèo đạt 200% so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm; 6 hộ cận nghèo thoát cận nghèo đạt 200% so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm. Tổ hiện còn 3 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo.

img-0562.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung tặng suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tổ 1. Ảnh: Ngọc Minh

Trong năm, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban công tác Mặt trận phối hợp với tổ dân phố, các chi hội vận động hội viên, người dân đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng thành công mô hình “Tuyến đường hoa giấy tự quản” tại đường Ngô Mây; “Tuyến đường điện chiếu sáng” tại hẻm Duy Tân.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tổ dân phố đã vận động người dân đóng góp hơn 102 triệu đồng để đổ bê tông 2 tuyến đường giúp người dân đi lại thuận lợi hơn; tạo môi trường, cảnh quan khu dân cư sạch sẽ, thông thoáng hơn.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung đã chúc mừng, ghi nhận những thành tích mà cán bộ và Nhân dân tổ 1 đã đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung đề nghị: Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phường và tổ 1 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025) đạt kết quả cao; huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước cũng như tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn bà con tổ 1 tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng tổ 1 giàu đẹp; chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trong thời gian tới.

img-0567.jpg
Thay mặt lãnh đạo thị xã An Khê, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước tặng suất quà cho tổ 1, phường An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung tặng 1 suất quà cho tổ 1. Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tặng suất quà cho tổ 1 và tặng 4 suất quà cho 4 hộ nghèo.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Tân tặng 1 suất quà cho tổ 1, tặng 5 suất quà cho 5 hộ cận nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Tân tặng giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

img-0572.jpg
Ban công tác Mặt trận tổ 1 đã phát động và ký giao ước thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Ngọc Minh

Tại Ngày hội, Ban công tác Mặt trận tổ 1 đã phát động và ký giao ước thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null