Gia Lai: Tăng cường các biện pháp phòng-chống hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em và công tác quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành công văn số 2085/UBND-KGVX ngày 9-9-2024 về việc tăng cường các biện pháp phòng-chống hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em và công tác quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em và đảm bảo thực hiện công tác quản lý nhà nước về trợ giúp xã hội theo đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu:

Đối với công tác phòng-chống hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp phòng-chống bạo lực, xâm hại trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng-chống bạo lực gia đình; tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; tăng cường các biện pháp phòng-chống hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em…

Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, tai nạn thương tích; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.

Các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh dành sự quan tâm cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh. Ảnh: M.N
Các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh dành sự quan tâm cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh. Ảnh: M.N

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với người làm cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, bí mật đời sống riêng tư của trẻ em…

UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, chủ động kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác quản lý địa bàn đối với hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội; nhất là các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập; đồng thời có hướng dẫn các địa phương và các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cở sở trợ giúp xã hội trên địa bàn quản lý; đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát, các cơ sở trợ giúp xã hội chưa được cấp phép hoạt động, sớm hoàn chỉnh các thủ tục để được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra xâm hại, ngược đãi, bạo hành trẻ em. Tiến hành rà soát, thống kê, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn các địa phương chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, nắm rõ nguyên nhân, lý do, khó khăn, vướng mắc để đưa ra các phương án triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Báo cáo kết quả rà soát về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 25-9-2024.

UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Pleiku và UBND huyện Chư Sê trực tiếp kiểm tra, làm việc với các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập đối với hộ gia đình nuôi dưỡng người tâm thần của ông Hà Tuy Phước và cơ sở nuôi dưỡng trẻ em của ông Đinh Minh Nhật; đề nghị địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp phép hoạt động, có tiến độ thực hiện để đưa các cơ sở này vào hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

null