Thành lập hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ doanh nghiệp vươn xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiệp hội ngành hàng là kênh đối thoại hiệu quả và thiết thực giữa nhà nước với doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích của hội viên. Tại Gia Lai, ý tưởng thành lập hiệp hội ngành hàng đã manh nha rất lâu, tuy nhiên đến nay vẫn trong tình trạng… mạnh ai nấy làm.

Theo ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trong nền kinh tế thị trường, các hiệp hội ngành hàng có vai trò quan trọng, là cầu nối giữa chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Hiệp hội ngành hàng có chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp hội viên, thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng và chia sẻ trách nhiệm xã hội. Và, hiệp hội ngành hàng, muốn thành lập phải có doanh nghiệp lớn, đủ năng lực để dẫn dắt các thành viên, đồng thời sẵn sàng chia sẻ lợi ích về kiến thức, đối tác kinh doanh, hợp đồng… với thành viên. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, hiện chỉ có Hiệp hội hồ tiêu Chư Sê là có hoạt động tương đối, các ngành hàng khác gần như vắng bóng.

Các sản phẩm mắc ca, chanh dây... của Gia Lai rất được nhiều khách hàng trong và ngoài nước yêu thích. Ảnh: Hà Duy
Các sản phẩm mắc ca, chanh dây... của Gia Lai rất được nhiều khách hàng trong và ngoài nước yêu thích. Ảnh: Hà Duy

Được biết, trước kia, Gia Lai cũng đã có kế hoạch thành lập hiệp hội cà phê Gia Lai với mục đích là liên kết các doanh nghiệp trồng và sản xuất để cùng nhau xây dựng thương hiệu cà phê Gia Lai, từ đó nâng cao giá trị cây cà phê, tăng khả năng xuất khẩu ra thị trường rộng lớn. Nhưng tới nay, hiệp hội cà phê Gia Lai vẫn chưa thể thành lập.Lý giải nguyên nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho hay: Kế hoạch thành lập hiệp hội cà phê Gia Lai khởi xướng cách đây khoảng 5-7 năm về trước. Song, khi mọi thứ gần như sẵn sàng thì 1, 2 doanh nghiệp “đầu tàu” đã rút lui vì nhiều lý do khác nhau, các doanh nghiệp khác cũng nản chí, thoái lui. Vì vậy đến nay, hiệp hội cà phê Gia Lai vẫn chưa được thành lập”.

Hiện Gia Lai đang phát triển khá mạnh các mặt hàng nông sản như: cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chuối, mắc ca, gỗ rừng trồng, yến sào... Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện Gia Lai đã được cấp 227 mã số vùng trồng (với diện tích 9.668,2 ha cây trồng) và 38 mã số cơ sở đóng gói (với tổng công suất đóng gói khoảng 1.550-1.700 tấn quả tươi/ngày); phục vụ xuất khẩu sang thị trường các nước như Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Mỹ... Riêng nhóm hàng nông sản chiếm khoảng 80% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Do đó, việc thành lập hiệp hội ngành hàng rất quan trọng.

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển các mặt hàng thế mạnh của Gia Lai, tăng khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn thế giới, theo ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, Trưởng văn phòng Đại diện khu vực Miền Trung-Tây Nguyên cho rằng: “Một trong những giải pháp quan trọng hiện nay là sớm củng cố kiện toàn, thành lập các hiệp hội, hợp tác xã ngành hàng như: cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, yến sào, mắc ca, dược liệu... gắn với các tổ chức nông hội để kết nối sản xuất với thị trường, duy trì các sản phẩm OCOP với diện tích, sản lượng ổn định, ký kết các hợp đồng cung ứng với số lượng lớn.

Thông qua các tổ chức này sẽ truyền tải được các thông tin đến các cở sở sản xuất, người sản xuất, chuyển giao công nghệ, phương pháp canh tác, thực hiện tốt các quy định về truy xuất nguồn gốc, đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký cấp mã vùng trồng, mã định danh… để hàng hóa sản xuất ra và giao thương được thuận lợi, không bị rủi ro, thiệt hại”.

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, đến nay Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 19 hiệp định thương mại tự do, nông sản Việt Nam đã tiếp cận được hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ đặt ra nhiều cơ hội mới cho xuất khẩu. Đặc biệt, trong năm 2023, Việt Nam đã ký 5 nghị định thư xuất khẩu chính ngạch chanh dây, sầu riêng, măng cụt, tổ yến sào và chuối sang thị trường Trung Quốc.

Nhiều hộ nuôi yến trên địa bàn tỉnh mong được thành lập hiệp hội yến sào Gia Lai để tăng năng lực cạnh tranh, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm yến sào của tỉnh. Ảnh: Hà Duy
Nhiều hộ nuôi yến trên địa bàn tỉnh mong được thành lập hiệp hội yến sào Gia Lai để tăng năng lực cạnh tranh, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm yến sào của tỉnh. Ảnh: Hà Duy

Sau 5 năm đàm phán, ngày 16-11-2023, sản phẩm tổ yến Việt Nam đầu tiên đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, yến sào là một trong những mặt hàng đang khá phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai với hơn 1.100 nhà nuôi yến.

Bà Trần Thị Lợi-Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên (181 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Bên cạnh nhu cầu được các đơn vị có liên quan hỗ trợ kiến thức, kỹ năng bán hàng bằng phương thức thương mại điện tử thì chúng tôi cũng mong muốn được kết nối thị trường. Việc thành lập hiệp hội yến sào chính là một trong những giải pháp tôi cho là hiệu quả”.

Thực tế tại các địa phương khác cho thấy, các hiệp hội ngành hàng đã tạo được tiếng nói chung về một lĩnh vực riêng, cùng nhau thúc đẩy ngành hàng của mình phát triển. Qua đó, không chỉ có đủ lượng hàng xuất khẩu mà còn tránh được nạn hàng giả, hàng nhái, gây ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp.

Gia Lai đang xúc tiến thành lập hiệp hội cà phê Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Gia Lai đang xúc tiến thành lập hiệp hội cà phê Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

“Ngoài cà phê, hồ tiêu, yến sào... thì các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ, lâm sản cũng nên thành lập hiệp hội, vì đây cũng là một trong những thế mạnh của Gia Lai”-ông Nguyễn Tuấn đề xuất.

Có thể bạn quan tâm

Ông Phan Ngọc Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai

Ông Phan Ngọc Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-12, Agribank Chi nhánh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Hội đồng thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank về công tác cán bộ. Ông Phan Ngọc Linh-Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai.

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

(GLO)- Những năm gần đây, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành động lực quan trọng giúp nông sản Gia Lai định vị thương hiệu và mở rộng thị trường. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều chủ thể đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư chế biến và xây dựng chuỗi giá trị để nâng tầm sản phẩm.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát

Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

(GLO)- Ngày 5-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và gần 30 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

null