Mang Yang triển khai nhiều hoạt động Dự án 8 thúc đẩy bình đẳng giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 2-8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tổ chức chuỗi hoạt động triển khai Dự án 8 nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số.
Hội LHPN xã Lơ Pang, huyện Mang Yang triển khai chuỗi hoạt động thuộc Dự án 8 thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Châu

Hội LHPN xã Lơ Pang, huyện Mang Yang triển khai chuỗi hoạt động thuộc Dự án 8 thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Châu

Các hoạt động triển khai Dự án 8 bao gồm ra mắt câu lạc bộ “Múa xoang” gồm 15 thành viên tại chi hội phụ nữ làng Roh. Đây là lực lượng nòng cốt tham gia các điệu múa xoang trong dịp lễ hội, phụ họa các bài hát dân ca Bahnar, giao lưu văn hóa, sinh hoạt cộng đồng…Qua đó góp phần khôi phục, gìn giữ bản sắc văn hóa, thu hút hội viên phụ nữ tham gia để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Ra mắt câu lạc bộ "Múa xoang" tại chi hội phụ nữ làng Roh-đây là mô hình đặc thù khuyến khích phụ nữ tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa. Ảnh: Minh Châu

Ra mắt câu lạc bộ "Múa xoang" tại chi hội phụ nữ làng Roh-đây là mô hình đặc thù khuyến khích phụ nữ tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa. Ảnh: Minh Châu

Ngoài ra, Hội LHPN xã Lơ Pang tổ chức hội nghị truyền thông mẫu về “Xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Hội nghị thu hút 50 thành viên các tổ truyền thông cộng đồng.

Các thành viên sẽ vận dụng kiến thức, cách truyền thông mẫu để vận động người dân nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, khuôn mẫu giới, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số. Từ đó xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Lơ Pang. Ảnh: Minh Châu

Khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Lơ Pang. Ảnh: Minh Châu

Dịp này, Hội LHPN xã khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Roh với 20 bóng điện đưa vào sử dụng. Có 20 hội viên phụ nữ tự nguyện tham gia thực hiện công trình theo hình thức tự bỏ tiền mua bóng điện, kéo dây, làm trụ với tổng kinh phí 10 triệu đồng. Công trình góp phần thắp sáng đường quê, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn vào ban đêm, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự, tại địa phương.

Sáng cùng ngày, Hội LHPN xã Đê Ar tổ chức đối thoại chính sách giữa hội viên phụ nữ với cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ đề công tác phòng, chống tảo hôn.

Hội LHPN xã Đê Ar tổ chức đối thoại chính sách về công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Châu

Hội LHPN xã Đê Ar tổ chức đối thoại chính sách về công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Châu

Hội nghị ghi nhận 10 câu hỏi của hội viên phụ nữ liên quan đến các vấn đề như: thế nào là tảo hôn, giải pháp ngăn ngừa tình trạng này của chính quyền địa phương; Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên có hoạt động cụ thể nào để ngăn ngừa, đẩy lùi tảo hôn; việc sinh con sớm ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe người mẹ; mức xử phạt đối với hành vi tảo hôn được quy định như thế nào, pháp luật xử lý sao… Các câu hỏi của chị em được đại diện các phòng, ban chuyên môn giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

Hội viên phụ nữ đặt nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề tảo hôn tại buổi đối thoại với chính quyền địa phương. Ảnh: Minh Châu

Hội viên phụ nữ đặt nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề tảo hôn tại buổi đối thoại với chính quyền địa phương. Ảnh: Minh Châu

Đây là các hoạt động triển khai Dự án 8 thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” giai đoạn 2021-2025 của phụ nữ Mang Yang, qua đó đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế-xã hội của cộng đồng. Đồng thời, góp phần tích cực thay đổi nhận thức và hành động của cả hai giới để thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null