Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đức Cơ năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (1 và 2-7), huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ IV, năm 2024.

Dự đại hội có ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV; đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cùng 120 đại biểu đại diện cho trên 37.000 người DTTS trên địa bàn.

Ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc giai đoạn 2019-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Tịnh

Ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc giai đoạn 2019-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Tịnh

Đức Cơ là huyện biên giới có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để từng bước nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào các DTTS. Từ năm 2019 đến nay, các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách dân tộc được triển khai tại địa phương đã mang lại nhiều thay đổi, khởi sắc ở vùng nông thôn.

Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm của huyện Đức Cơ đạt trên 3%. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 10,19%. Trong vùng DTTS xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho nông dân. Đến nay, toàn huyện có 3/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Khối đại đoàn kết trên địa bàn huyện được củng cố, tăng cường.

Đại hội đã bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV dự kiến diễn ra trong tháng 10-2024. Ảnh: Thanh Tịnh

Đại hội đã bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV dự kiến diễn ra trong tháng 10-2024. Ảnh: Thanh Tịnh

Với chủ đề “Các dân tộc huyện Đức Cơ đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững”, tại đại hội, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất mục tiêu cụ thể đến năm 2029, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm xuống dưới 5% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2026-2030); giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở đơn sơ, nhà ở thiếu diện tích trong đồng bào DTTS; chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào DTTS; giữ vững 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm xã được bê tông hóa; duy trì 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; đảm bảo 100% nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn-làng tổ dân phố phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua Quyết tâm thư và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ IV, năm 2024 gồm 12 người.

Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thanh Tịnh

Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thanh Tịnh

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho 15 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc giai đoạn 2019-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai. Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tặng giấy khen cho 29 tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

null