Gia Lai: Nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung bướu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuối tháng 5-2024, đoàn công tác của Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nhằm khảo sát nhu cầu và khả năng tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật để lập kế hoạch hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho đơn vị tuyến tỉnh thời gian tới.

Hoạt động hỗ trợ chuyên môn này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác phát triển trong lĩnh vực y tế giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên giai đoạn 2024-2025. Đây là tin vui đối với ngành Y tế Gia Lai bởi việc hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh không chỉ giúp đội ngũ y, bác sĩ tuyến tỉnh được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận các kỹ thuật mới trong chăm sóc và điều trị ung bướu tại tuyến tỉnh.

Trước đó, Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thành lập theo Quyết định số 538/QĐ-SYT ngày 6-6-2016 của Giám đốc Sở Y tế Gia Lai và chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2018. Khoa có 24 cán bộ viên chức, trong đó có 6 bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng thăm khám và điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng thăm khám và điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân. Ảnh: Như Nguyện

Từ năm 2016 đến nay, khoa được Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật như: Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung bướu cơ bản; những tiến bộ trong chẩn đoán một số bệnh ung thư; truyền hóa chất tĩnh mạch; điều trị và chăm sóc giảm nhẹ, điều trị nhắm trúng đích trong ung thư phổi, điều trị nội tiết cho bệnh nhân ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến…

Qua thời gian hoạt động, các bác sĩ tại khoa được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ung bướu tại tuyến tỉnh. Riêng năm 2023, khoa tiếp nhận và điều trị nội trú cho 1.692 bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 188%.

Bác sĩ CKI Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân thông tin: Biên chế của khoa là 40 giường bệnh, thực kê 48 giường nhưng tiếp nhận bệnh nhân luôn vượt, có thời điểm điều trị nội trú cùng lúc cho 60 đến gần 70 bệnh nhân. Hiện các kỹ thuật ung bướu nội khoa đã được triển khai tại khoa. Khoa cũng đã triển khai hóa trị hầu hết các bệnh ung thư, kể cả hóa trị bổ trợ, hóa trị tân bổ trợ và hóa trị giảm nhẹ cho những bệnh nhân giai đoạn di căn. Ngoài ra, trong những năm vừa qua đã triển khai điều trị nhắm trúng đích-một trong những kỹ thuật mới trong điều trị nội khoa ung thư; chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối...

Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn và đào tạo ung thư cho các bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong thời gian tới. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn và đào tạo ung thư cho các bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong thời gian tới. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, trước đây, bệnh nhân ung thư đều chuyển tuyến trên điều trị. Khi khoa đi vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi giúp bệnh nhân điều trị tại chỗ, nhất là các bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa, tiền liệt tuyến, phổi, buồng trứng… đã điều trị thường quy. “Hiện chỉ còn một số bệnh lý cần phải xạ trị thì mới chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Việc điều trị tại chỗ giúp bệnh nhân giảm thời gian đi lại, giảm kinh phí điều trị và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên”- bác sĩ Hùng cho hay.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân Tuyến (thôn 6, xã Ia Piơ, huyện Chư Prông) cho biết: Tôi bị ung thư niêm mạc thận. Do chưa biết tỉnh có Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân nên tôi vào TP. Hồ Chí Minh điều trị. Kinh phí đi lại và điều trị bệnh rất cao. Khi biết tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có điều trị ung thư nên tôi đến điều trị, vừa thuận lợi cho gia đình chăm sóc và cũng giảm được nhiều chi phí thay vì lên tuyến trên.

Theo thống kê, 10 bệnh ung thư thường gặp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh gồm: Ung thư gan, phổi, đại tràng, dạ dày, vú, trực tràng, buồng trứng, bàng quang, thực quản và tuyến giáp. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết: Trước nhu cầu điều trị lĩnh vực Ung bướu và Y học hạt nhân rất cao, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai mong muốn được Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ đào tạo ung thư cơ bản cho 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng; đào tạo ung thư nâng cao cho 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng; đào tạo và chuyển giao kỹ thuật FNA/SA và Core biopsy bướu, hạch, phần mềm; hội chẩn online Lame (những ca hiếm gặp, khó, phân vân…); nhuộm và chẩn đoán hóa mô miễn dịch; hỗ trợ xây dựng, thực hiện mô hình, kỹ thuật tầm soát phát hiện sớm các loại ung thư thường gặp đã nêu trên.

Với sự hỗ trợ và giúp đỡ về chuyên môn của Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ung bướu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Với sự hỗ trợ và giúp đỡ về chuyên môn của Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ung bướu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng, thực hiện mô hình chăm sóc giảm nhẹ tại nhà; hỗ trợ đào tạo và chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật ung thư: Vú, tuyến giáp, đại trực tràng; tầm soát ung thu cổ tử cung, quy trình, kỹ thuật phẫu trị; hội chẩn trực tuyến cho các ca bệnh nặng…Hỗ trợ xét nghiệm đối với các xét nghiệm sinh học phân tử trong thời gian Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chưa triển khai được và đào tạo kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị ung thư cho 2 kỹ thuật viên.

Tại buổi khảo sát, Tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn-Quyền Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ hỗ trợ và giúp đỡ về chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong thời gian tới theo khả năng và nhu cầu tiếp nhận của đơn vị một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

“Trước mắt, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển giao chăm sóc giảm nhẹ tại nhà, sinh thiết lõi và chọc hút kim nhỏ (FNA) dưới hướng dẫn của siêu âm, hội chẩn các ca bệnh và đào tạo về ung thư cho các bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giúp đơn vị có thể triển khai các kỹ thuật này trong thời gian sớm nhất”- tiến sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null