Ia Pa: Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-5, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019-2024.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện và 116 đại biểu trong LLVT huyện.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện đã được triển khai thực hiện chủ động, tích cực, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện phát triển.

Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng cấp uỷ, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức Đảng hàng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ đảng viên trong giao quân năm 2024 tăng 5% so với năm 2019.

Xác định thi đua là cơ sở, là tiêu chí để khen thưởng, ngược lại khen thưởng là động lực của thi đua, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Do vậy, trong chỉ đạo tổ chức thực hiện luôn gắn chặt công tác thi đua với công tác khen thưởng; chú trọng bồi dưỡng, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Với kết quả đạt được, Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2019; Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 15 tập thể; chiến sĩ tiên tiến và chiến sĩ thi đua cơ sở cho 26 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 24 tập thể và 71 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng…

Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường tặng giấy khen các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Vũ Chi

Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường tặng giấy khen các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Vũ Chi

Giai đoạn 2024-2029, LLVT huyện phấn đấu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh; nâng cao khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của LLVT, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh Nhân dân; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%) không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; mỗi xã hàng năm kết nạp được 1-2 đảng viên trong dân quân và dự bị động viên…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu bật kết quả, bài học kinh nghiệm của tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null