Chuyện những người lính “khoét núi, ngủ hầm”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, đối mặt với bao khó khăn, nguy hiểm trong quá trình “khoét núi, ngủ hầm”.

Song, với ý chí “thép”, những người lính công binh luôn tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đoàn Đình Long-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 280-cho biết: Lữ đoàn được giao nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng công trình quân sự, rà phá bom mìn, cứu hộ, cứu nạn.

Do nhiệm vụ đặc thù nên một số đơn vị thường xuyên hoạt động phân tán theo các công trình; bộ đội làm theo ca, thường xuyên xa sở chỉ huy. Các công trình đơn vị đảm nhiệm thi công chủ yếu ở địa bàn rừng núi, điều kiện sinh hoạt và công tác rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính vì thế, đơn vị xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm.

Với phương châm “Bí mật, an toàn, chất lượng, tiến độ, tiết kiệm”, Lữ đoàn lên kế hoạch giáo dục theo hướng “xoay vòng”; biên soạn cuốn sổ tay thu nhỏ về các nội dung giáo dục cho cán bộ giáo dục chính trị khi cơ động làm nhiệm vụ xa đơn vị. Mục tiêu cuối cùng là cán bộ, chiến sĩ phải xác định rõ trách nhiệm, động cơ phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ.

Kiểm tra trang-thiết bị kỹ thuật ở Lữ đoàn Công binh 280. Ảnh: V.H

Kiểm tra trang-thiết bị kỹ thuật ở Lữ đoàn Công binh 280. Ảnh: V.H

Nét mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Lữ đoàn Công binh 280 là trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của đơn vị, cán bộ các cấp tổ chức cho bộ đội học tập chính trị ngay tại công trình (tổ chức giáo dục theo ca làm của bộ đội) với thời gian phù hợp, bảo đảm đúng, đủ nội dung theo quy định.

Vào thời gian cao điểm thi công công trình không thể tổ chức học tập, đơn vị bố trí học vào lúc huấn luyện bổ sung trong tuần hoặc phô tô tài liệu cấp phát để từng cán bộ, chiến sĩ tranh thủ đọc, học.

Nhờ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị nên đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực thực hiện công việc đảm bảo an toàn, bí mật. Trò chuyện với một số cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chúng tôi phần nào hiểu được sự gian nan trong thi công các công trình quân sự của người lính công binh. Các anh phải cõng từng bao đá, bao cát, xô nước từ khe suối lên đến đỉnh đồi phục vụ xây dựng công trình.

Hay như thi công trong các đường hầm, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Rồi khi rà phá bom mìn, cứu hộ, cứu nạn, dù đối mặt với hiểm nguy nhưng những người lính công binh vẫn kiên cường, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ Lữ đoàn 280 tăng gia sản xuất. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ Lữ đoàn 280 tăng gia sản xuất. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trung tá Nguyễn Hiếu Cường-Chủ nhiệm Phòng Hậu cần-Kỹ thuật-cho biết: “Các trang-thiết bị ngành công binh thường đòi hỏi độ chính xác cao, hoạt động ổn định. Vì thế, việc đảm bảo hệ số kỹ thuật là hết sức quan trọng. Muốn đảm bảo yêu cầu này, chúng tôi quán triệt mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao ý thức quản lý, vận hành, duy trì, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ kỹ thuật không ngừng nghiên cứu, có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ không những sử dụng thành thạo thiết bị chuyên dụng mà còn có thể phát hiện, sửa chữa những hư hỏng nhỏ”.

Để những người lính công binh hoàn thành nhiệm vụ với khối lượng nặng nhọc, độc hại, công tác hậu cần luôn được Lữ đoàn quan tâm đúng mức. Hiện nay, đơn vị có khu tăng gia tập trung, hệ thống nhà lồng trồng rau sạch và chuồng trại chăn nuôi khép kín, đảm bảo đủ rau xanh, thịt, trứng phục vụ bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, khi cơ động thực hiện các công trình, trú quân lâu dài, các đơn vị đều tranh thủ thời gian để cải tạo đất trồng rau xanh, làm chuồng trại chăn nuôi. Nhờ đó, dù đóng quân xa khu vực dân cư nhưng các đơn vị vẫn luôn chủ động được nguồn rau xanh, thịt, trứng phục vụ bữa ăn của bộ đội. Nhờ thực hiện tốt công tác hậu cần nên tỷ lệ quân số khỏe ở Lữ đoàn Công binh 280 luôn đạt trên 98,6%.

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null