Kông Chro chung tay vì nạn nhân chất độc da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kông Chro đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cá nhân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quyên góp xây dựng Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện. 

Từ nguồn quỹ này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa giúp đỡ các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà Đinh Thị Angơp (bìa phải) phấn khởi vì có căn nhà mới. Ảnh: R.H
Bà Đinh Thị Angơp (bìa phải) phấn khởi vì có căn nhà mới. Ảnh: R.H

Bà Đinh Thị Angơp (SN 1986, làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro) là nạn nhân chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Trước đây, gia đình bà ở trong căn nhà chật chội, xuống cấp nghiêm trọng.

Thấu hiểu hoàn cảnh, giữa tháng 12-2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kông Chro đã xuất kinh phí từ Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện hỗ trợ xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình bà Angơp. Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà có diện tích 36 m2 gồm: 1 phòng khách; 1 phòng ngủ nền nhà lát gạch hoa, mái lớp tôn với tổng kinh phí 80 triệu đồng được hoàn thành.

“Ngày xưa, bố mình là ông Đinh Yinh (đã chết) tham gia kháng chiến chống Mỹ. Do ông bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh nên mình bị ảnh hưởng. Gia đình khó khăn, sức khỏe suy giảm nên không có điều kiện sửa chữa căn nhà. Được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện xây dựng căn nhà kiên cố, năm nay, gia đình được ăn Tết trong căn nhà khang trang, rộng rãi nên rất phấn khởi. Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm”-bà Angơp bộc bạch.

Ông Đinh Kót-Trưởng thôn Ó cho biết: Hộ gia đình bà Angơp thuộc diện hộ cận nghèo. Trước đây, gia đình bà Angơp mượn tạm đất của ông Đinh Angim (cùng làng, anh trai ruột của bà Angơp) để dựng căn nhà để ở. Từ nguồn hỗ trợ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện và được ông Angim cho mảnh đất 60 m2, vợ chồng bà xây dựng được căn nhà mới.

“Căn nhà được hoàn thành đã mang lại niềm vui lớn cho gia đình. Đây là điều kiện giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống”-ông Kót cho biết thêm.

Ông Nguyễn Quang Điều (bìa trái) từng tham gia kháng chiến và bị phơi nhiễm chất độc da cam. Ảnh: R.H
Ông Nguyễn Quang Điều (bìa trái) từng tham gia kháng chiến và bị phơi nhiễm chất độc da cam. Ảnh: R.H

Ngoài việc hỗ trợ xây nhà, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện còn xuất quỹ hỗ trợ cho các nạn nhân vay vốn không lấy lãi để đầu tư phát triển kinh tế.

Với gia đình ông Nguyễn Quang Điều (SN 1954, thôn 9, xã Yang Trung) nỗi đau do chiến tranh để lại với gia đình là quá lớn khi cả ông và đứa con đầu lòng của ông đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ông Điều chia sẻ: Ông quê ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Năm 1970, ông lên đường nhập ngũ và tham gia kháng chiến ở chiến trường Đông Nam Bộ. Sau khi đất nước thống nhất, ông trở về quê hương xây dựng gia đình rồi sinh ra được 4 người con.

Năm 2003, gia đình ông vào xã An Trung làm kinh tế. Thấu hiểu hoàn cảnh, năm 2021, gia đình ông được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện xuất quỹ cho vay vốn 10 triệu đồng không tính lãi. Từ số tiền này, ông đầu tư mua phân bón trồng 1 ha mía. Đồng thời, cùng với số tiền tích góp ông đào ao nuôi cá. Nhờ vậy, đời sống của gia đình được cải thiện.

“Tham gia kháng chiến nên tôi và con gái đầu lòng bị nhiễm chất độc da cam, sức khỏe suy giảm nên kinh tế khó khăn. Được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nên tôi cảm thấy rất mừng. Đây là động lực giúp gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống”-ông Điều bày tỏ.

Huyện Kông Chro gặp mặt, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.Ảnh: R.H
Huyện Kông Chro gặp mặt, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.Ảnh: R.H

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kông Chro cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà. Mới đây, ngày 31-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kông Chro đã tổ chức tặng 16 suất quà (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Hoạt động này thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, giúp các gia đình có thêm điều kiện ăn Tết đầm ấm.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Xuân Thành-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kông Chro thông tin: Kông Chro là huyện vùng sâu, vùng xa đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Hiện, toàn huyện có 16 người bị nhiễm chất độc hóa học và đang hưởng chế độ chính sách của Nhà nước. Trong đó, 5 người trực tiếp tham gia kháng chiến, còn lại là con của người tham gia kháng chiến (F1).

Thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện tiếp tục vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện để giúp đỡ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, từ nguồn Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện, Hội sẽ tiến hành xuất kinh phí trao tặng 2 con bò và hỗ trợ tiền sửa chữa nhà cho nạn nhân chất độc da cam tại xã Kông Yang và thị trấn Kông Chro; tiếp tục thăm hỏi, động viên, tặng quà; tổ chức xông hơi giải độc phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null