Tặng 300 suất quà cho hộ khó khăn, gia đình chính sách ở huyện Kbang và thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-1, tại trụ sở UBND phường An Phước (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak phối hợp với UBND thị xã An Khê tổ chức chương trình tri ân khách hàng tặng quà cho hộ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Bà Lê Thị Hồng Minh (bìa phải)-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê và ông Đỗ Đức Hoài (thứ 6 bên trái, hàng sau)-Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng quà hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Lê Thị Hồng Minh (bìa phải)-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê và ông Đỗ Đức Hoài (thứ 6 bên trái, hàng sau)-Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng quà hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Ngọc Minh

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, lãnh đạo một số phòng, ban liên quan của thị xã; đại diện lãnh đạo Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak, lãnh đạo các phòng, ban của Công ty cùng người dân nhận quà của chương trình.

Tại chương trình, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng 35 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo xã Cửu An; tặng 30 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo xã Xuân An và 35 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo ở phường An Phước. Mỗi suất gồm 300 ngàn đồng hiện vật và 200 ngàn đồng tiền mặt.

Sáng cùng ngày, tại làng Groi (thị trấn Kbang, huyện Kbang), Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng 94 suất quà cho các hộ dân trong làng vui Xuân đón Tết.

Được biết, ngày 30-1, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak sẽ tổ chức tặng 106 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Đak Smar và xã Lơ Ku (huyện Kbang). Tổng giá trị của chương trình là 150 triệu đồng.

ông Đỗ Đức Hoài-Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng quà hộ nghèo, hộ khó khăn ở phường An Phước, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

ông Đỗ Đức Hoài-Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng quà hộ nghèo, hộ khó khăn ở phường An Phước, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Đức Hoài-Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak cho biết: Nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả, công ty còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, nhất là đối với các địa phương nơi Nhà máy Thủy điện đứng chân. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, công ty tổ chức chương trình tri ân khách hàng tặng quà nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi.

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null