Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Phấn đấu đưa Pleiku trở thành "đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-8, tại Hội trường 19-5, Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là một trong hai Đảng bộ được tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội thí điểm cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo thành phố Pleiku qua các thời kỳ cùng 299 đại biểu chính thức đại diện cho 8.960 đảng viên của 65 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, TP. Pleiku đã triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Đến nay cơ bản đã thực hiện đạt và vượt 20 nhóm chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã đề ra. Trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,14%. Thương mại-dịch vụ phát triển nhanh về quy mô và chất lượng; giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 11,12%/năm; đặc biệt hoạt động du lịch có chuyển biến, số lượng khách du lịch và doanh thu tăng lên hằng năm. Công nghiệp-xây dựng có tốc độ phát triển khá, đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp- xây dựng gấp 1,6 lần so với năm 2015, tăng bình quân 9,76%/năm;... Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp tăng bình quân 13,04%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 83,2 triệu đồng (tăng gấp 2,1 lần so) với đầu nhiệm kỳ.

Cùng với đó, các chính sách xã hội được thành phố quan tâm giải quyết. Đến cuối năm 2019, thành phố còn 306 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,53%); hộ cận nghèo còn 518 hộ (chiếm tỷ lệ 0,89%). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 68,5% năm 2015 lên 90,01% năm 2020. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 97,88%. Chất lượng giáo dục và đào tạo, khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên. Công tác cải cách tư pháp được thực hiện theo đúng lộ trình đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội phát biểu chỉ đạo tại đại hội (2)
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy



Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân chỉ rõ: Tại Đại hội lần này, chúng ta có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình và kết quả trên từng lĩnh vực, tìm ra các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính đột phá, những nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo vừa phù hợp với đường lối chung, vừa đúng với tình hình thực tiễn của thành phố, nhằm tận dụng thời cơ, phát huy mọi khả năng, khơi dậy mọi nguồn lực, tạo ra thế và lực mới đưa thành phố Pleiku tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian đến. 

“Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là tập trung thảo luận và sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh chính trị, thực sự có năng lực trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết do Đại hội đề ra và là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII”- Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, TP. Pleiku đã thể hiện được vị thế là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa của tỉnh; đã có bước phát triển và khá toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đại hội tập trung phân tích, đánh giá kỹ hơn đối với các hạn chế, tồn tại, tìm ra nguyên nhân của hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số vấn đề Đảng bộ thành phố cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể, TP. Pleiku phải là địa phương đi trước, phải trở thành hạt nhân tạo động lực lôi kéo, thúc đẩy các địa phương khác trong tỉnh phát triển. Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ mới; phấn đấu tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xây dựng thành phố phát triển đúng tầm là đô thị loại I; tập trung làm tốt công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; đẩy mạnh thực hiện quy hoạch thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 gắn với thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh trên địa bàn; tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, quan tâm tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; khai thác tốt, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống các công trình hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan thành phố… phấn đấu trở thành “đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe"…

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025); bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy Pleiku khóa XII; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới cùng một số nội dung quan trọng khác.

Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin diễn biến Đại hội đến độc giả.

TẤN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null