Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-10, tại trụ sở Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori đến thăm Gia Lai. Phó Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn chuyến thăm của Tổng Lãnh sự Yakabe Yoshinori, chúc mừng ông nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, mong muốn với uy tín và vị trí của Tổng Lãnh sự, mối quan hệ hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng với Gia Lai sẽ ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin với Ngài Tổng Lãnh sự về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh; những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; mối quan hệ hợp tác giữa Gia Lai và Nhật Bản trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tiếp xã giao Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng. Ảnh Trần Dung
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Trần Dung

Tổng lãnh sự Yakabe Yoshinori bày tỏ niềm vui, sự hân hạnh được đến Gia Lai. Ông cho biết, việc nâng cấp Văn phòng lãnh sự lên Tổng lãnh sự quán thông thường mất từ 5-6 năm, tuy nhiên việc nâng cấp Tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng chỉ trong vòng 2 năm. Điều này thể hiện vai trò quan trọng của khu vực miền Trung trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản. Với nhiều tiềm năng và lợi thế sẵn có, Gia Lai đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản. Tổng Lãnh sự mong muốn Gia Lai sớm cải thiện hạ tầng xã hội, giáo dục, y tế, cung cấp đầy đủ dịch vụ tiện ích, chất lượng cao để việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản ngày càng tốt hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng. Ảnh Trần Dung
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori. Ảnh: Trần Dung

Cùng ngày, trong buổi tiếp xã giao ông Yakabe Yoshinori tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã thông tin cụ thể về tình hình kinh tế-xã hội, những tiềm năng, lợi thế và những lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư của Gia Lai. Theo đó, Gia Lai là tỉnh giàu tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Những năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư, phát triển các chương trình, dự án nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh công nghiệp chế biến. "Tôi hy vọng sắp tới, các nhà đầu tư của Nhật Bản sẽ tiếp tục tìm hiểu cơ hội và có những dự án đầu tư tại Gia Lai”-chủ tịch UBND tỉnh cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cũng  mong muốn, với vai trò, cương vị công tác của mình, Ngài Tổng Lãnh sự sẽ quan tâm kết nối, giới thiệu để Gia Lai thiết lập thêm nhiều mối quan hệ hợp tác với các đối tác, địa phương Nhật Bản. Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn kết nối, giao lưu, trao đổi văn hóa... Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Gia Lai với Nhật Bản nói riêng và Việt Nam với Nhật Bản nói chung. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori. Ảnh: Trần Dung
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori. Ảnh: Trần Dung

Tổng Lãnh sự Yakabe Yoshinori cũng cho biết, trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản và Gia Lai nói riêng, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung nói chung, góp phần tích cực vào sự phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian đến. Ngài Tổng Lãnh sự cũng chia sẻ thông tin về các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lâp quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam trong năm 2023. Ngài Tổng Lãnh sự mong muốn tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng để có những chương trình giao lưu hướng tới dịp kỷ niệm đặc biệt này.

TRẦN DUNG

 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null