Pleiku: Người trồng hoa "chạy đua" với thời tiết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng vườn hoa lay ơn trên địa bàn xã Trà Đa và An Phú (TP. Pleiku) đang có dấu hiệu trổ bông chậm. Vì vậy, các nhà vườn đang phải dốc sức chăm sóc, chủ động điều chỉnh lịch tưới phù hợp để cây kịp trổ bông cung cấp cho thương lái đưa ra thị trường.
Vụ hoa Tết năm nay, vợ chồng chị Đặng Thị Quý (thôn 1, xã Trà Đa) trồng 2 sào lay ơn. Vợ chồng chị đã hẹn sẽ cắt hoa giao cho bạn hàng trong khoảng từ ngày 20 đến 25 tháng Chạp. Thế nhưng, cho tới thời điểm này, đa phần diện tích lay ơn có dấu hiệu trổ bông muộn, buộc vợ chồng chị phải điều chỉnh lượng nước tưới để kích cây trổ bông. “Thời điểm này hàng năm, hơn 2/3 lượng hoa lay ơn trong vườn đã được xuất sỉ đi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Nhưng mùa hoa Tết năm nay, lay ơn trổ bông muộn nên tôi đang lo không gom đủ lượng hoa giao cho bạn hàng theo hẹn”-chị Quý chia sẻ.  
 Gia đình chị Đặng Thị Quý (thôn 1, xã Trà Đa) chủ động điều chỉnh lịch tưới để lay ơn kịp trổ bông bán dịp Tết. Ảnh: S.C
Gia đình chị Đặng Thị Quý (thôn 1, xã Trà Đa) chủ động điều chỉnh lịch tưới để lay ơn kịp trổ bông bán dịp Tết. Ảnh: S.C
Tương tự, mấy ngày qua, anh Trần Minh Trung (thôn 1, xã Trà Đa) đã chủ động điều chỉnh lịch tưới cho 2 sào lay ơn trước nhà để cây kịp trổ bông bán dịp Tết. Anh Trung cho biết, thời điểm này năm ngoái, anh đã xuất sỉ hơn 10 ngàn cây lay ơn đi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; những ngày cận Tết thì xuất bán 7-8 ngàn cây đi Bình Định và các địa phương lân cận. Sau khi trừ chi phí đầu tư, anh Trung lãi hơn 20 triệu đồng/sào. “Năm nay, vườn nhà tôi dự kiến thu được 25 ngàn cây lay ơn. Tuy nhiên, phải đến ngày 20 Âm lịch trở đi thì mới biết giá bán, lượng hoa thu mua từ thương lái. Tôi cũng không biết hoa có kịp trổ bông để bán Tết không nữa”-anh Trung lo lắng.  
Trong vòng 10 năm trở lại đây, xã Trà Đa là địa bàn cung cấp hoa lay ơn lớn nhất trong dịp Tết ở TP. Pleiku. Mùa hoa Tết năm nay, xã có khoảng 17 ha lay ơn của 57 hộ, hầu hết tập trung tại thôn 1 và thôn 5. Mặc dù là hoa thời vụ, giá cả lên xuống tùy năm nhưng nhìn chung, nguồn lợi nhuận từ hoa lay ơn mang lại cho người trồng khá tốt. Do vậy, rất nhiều nhà vườn duy trì trồng hoa lay ơn để bán dịp Tết. Ông Bùi Văn Phúc-Phó Chủ tịch UBND xã Trà Đa-cho hay: “Lượng hoa lay ơn xã Trà Đa cung cấp ra thị trường dịp Tết rất lớn, hầu hết được xuất sỉ đi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 4 nhà đông lạnh để đáp ứng nhu cầu trữ hoa, trữ giống. Trong đó, có 3 nhà đông lạnh do xã hỗ trợ nông dân thôn 1, thôn 5 thông qua chương trình khuyến nông, xây dựng nông thôn mới”.
Vụ hoa Tết năm nay, nông dân xã An Phú cũng trồng khoảng 15 ha lay ơn. Chị Nguyễn Thị Xuân Nương (thôn 4, xã An Phú) cho biết: Gia đình chị đã bỏ ra 15 triệu đồng mua giống lay ơn ngoại và lay ơn thường từ Đà Lạt về trồng trên diện tích 1 sào. Bên cạnh đó, chị chủ động trồng xen thêm cúc vàng, cúc đỏ để cắt cành bán lẻ nhằm tăng thu nhập. “Khác với một số loại hoa khác, lay ơn rất được chuộng để chưng ngày Tết, giá cả lại vừa tầm. Mọi năm, từ ngày 26 tháng Chạp, tôi thường bán sỉ lay ơn cho bạn hàng xuất đi Bình Định, Nha Trang, Huế với giá từ 2 ngàn đồng đến 5 ngàn đồng/cây”-chị Nương bộc bạch. Cũng theo chị Nương, do thời tiết năm nay thay đổi khác thường nên lay ơn chậm trổ bông. Hiện các nhà vườn đang tích cực điều chỉnh lịch tưới để kích hoa trổ bông kịp bán Tết.
Theo sát diễn biến thị trường hoa Tết năm nay, ông Nguyễn Văn My-Chủ nhiệm Nông hội rau hoa thôn 4 (xã An Phú) nhận định: “Với tình hình thời tiết hiện nay, dự báo hoa lay ơn sẽ nở rộ sát Tết nên khả năng lượng hoa xuất bán cho các xe đông lạnh sẽ giảm mạnh so với mọi năm. Những năm trước, ước tính lượng hoa Tết của xã An Phú tiêu thụ nội tỉnh chỉ chiếm khoảng 5%, còn lại là bỏ sỉ cho xe đông lạnh đưa đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Nếu hoa không trổ bông kịp, nhiều khả năng bà con phải tìm cách bán lẻ ở thị trường thành phố hoặc các huyện trong tỉnh”.
 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null