Pleiku nâng tầm sản phẩm OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, TP. Pleiku đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh, trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Theo bà Phan Thị Thu Trang-Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Pleiku: Thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã, phường khảo sát, tư vấn, hướng dẫn và vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân mạnh dạn tham gia Chương trình OCOP; hỗ trợ các hộ về kỹ thuật sản xuất, chế biến sản phẩm đạt chất lượng cao; thiết kế nhãn hiệu, xây dựng các website bán hàng điện tử, hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết, góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao.

Hiện nay, 3 sản phẩm làm từ yến của Công ty cổ phần phát triển Yến Xuân Cao Nguyên đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ảnh: Bá Bính

Hiện nay, 3 sản phẩm làm từ yến của Công ty cổ phần phát triển Yến Xuân Cao Nguyên đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ảnh: Bá Bính

Sau hơn 1 năm nghiên cứu và chế biến sản phẩm trà tía tô, Cơ sở sản xuất trà thảo mộc Trường Phú (thôn 5, xã An Phú) đã xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm này. Ông Nguyễn Vũ Phú Trường-chủ cơ sở cho biết: Sản phẩm trà tía tô được cơ sở sản xuất từ giữa năm 2023 và đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Để có được kết quả này, cơ sở đã liên kết với 5 hộ trồng tía tô tại thôn 5 với diện tích hơn 5 sào theo hướng VietGAP để đảm bảo nguyên liệu sạch, an toàn. Cùng với đó, cơ sở đã tích cực tham gia các hội chợ, buổi giới thiệu sản phẩm nông thôn đặc trưng do các ngành chức năng của thành phố tổ chức và thông qua các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và Zalo để quảng bá và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. “An Phú là vùng đất chuyên canh tác các loại rau, củ, quả của thành phố. Do đó, cơ sở muốn phát triển các loại trà, trong đó, có trà tía tô để góp phần tạo đầu ra cho nông sản của các hộ nông dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, cơ sở sẽ tiếp tục tăng cường quảng bá để tạo thương hiệu và mở rộng đầu ra cho sản phẩm trà tía tô. Cùng với đó, sẽ mở rộng quy mô liên kết để đảm bảo ổn định đầu ra nông sản cho nông dân”-anh Trường cho hay.

Tương tự, bà Trần Thị Lợi-Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Yến Xuân Cao Nguyên (phường Phù Đổng) cho biết: Công ty bắt đầu nuôi chim yến từ năm 2017. Ban đầu, chỉ thu hoạch và bán yến thô. Thời gian gần đây, Công ty chú ý hơn đến việc chế biến tổ yến chất lượng cao và tạo thương hiệu cho sản phẩm. Hiện nay, Công ty có 3 dòng sản phẩm làm từ yến đã được công nhận đạt chứng chỉ OCOP 3 sao gồm: yến thô, yến tinh chế, yến chưng. “Thời gian tới, bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống, Công ty sẽ tiếp tục phát triển thị trường qua các kênh thương mại điện tử như shopee, lazada, các sàn thương mại điện tử cũng như là các trên trang trang web, fanpage của Công ty. Bên cạnh đó, sẽ tập trung các giải pháp nâng tầm chất lượng sản phẩm để đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao”-bà Lợi cho hay.

Hiện nay, sản phẩm trà tía tô của Cơ sở sản xuất trà thảo mộc Trường Phú đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ảnh: Nhật Hào

Hiện nay, sản phẩm trà tía tô của Cơ sở sản xuất trà thảo mộc Trường Phú đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ảnh: Nhật Hào

Nhờ đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, Chương trình OCOP triển khai trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các sản phẩm OCOP của TP. Pleiku có sự nâng cao về chất lượng và bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường. Tính từ năm 2019 đến nay, thành phố đã có 47 sản phẩm OCOP được đánh giá từ 3 sao trở lên. Mới đây, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng 28 sản phẩm OCOP năm 2023, qua đó có 7 sản phẩm đủ điều kiện đề nghị tỉnh đánh giá công nhận sản phẩm OCOP 4 sao và 18 sản phẩm được UBND thành phố công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao.

“Hiện nay, TP. Pleiku đang tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển các sản phẩm OCOP để khơi dậy tiềm năng, lợi thế nhằm nâng tầm giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập. Trong đó, thành phố tập trung hướng dẫn cho nông dân kiến thức, kỹ thuật, quy trình trồng, chăm sóc các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao để tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, sẽ hướng tới canh tác theo các tiêu chuẩn như: VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ… để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người dân”-Phó Trưởng Phòng Kinh tế TP. Pleiku thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null