Phước Hưng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) tiếp tục đăng ký xây dựng xã NTM kiểu mẫu về “cảnh quan môi trường” năm 2024.

Ông Lê Anh Duy, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đặc biệt là kiểu mẫu về “cảnh quan môi trường”, xã đặc biệt lưu tâm đến công tác thu gom và xử lý rác thải.

Người dân xã Phước Hưng phát quang, dọn cỏ dại trên các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch. Ảnh: A.N

Người dân xã Phước Hưng phát quang, dọn cỏ dại trên các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch. Ảnh: A.N

Đến nay, tỷ lệ hộ dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt đạt hơn 97%, tần suất thu gom 4 lần/tuần. Giờ đây, các tuyến đường xã, liên thôn, ngõ xóm khá sạch sẽ, thông thoáng. Cùng với đó, xã đã đầu tư mua thêm thùng đựng rác và xe đẩy để duy trì việc thu gom rác tại các điểm công cộng, đảm bảo vệ sinh môi trường không chỉ trong khu dân cư mà còn tại những địa điểm đông người qua lại như chợ, công viên và khu vực trụ sở các thôn.

Phước Hưng còn chú trọng vào việc xử lý rác thải đúng quy trình và hiệu quả. Chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban quản lý Vệ sinh môi trường huyện Tuy Phước để thu gom và vận chuyển chất thải về bãi xử lý Long Mỹ. Đồng thời, triển khai mô hình “Vườn xanh - Phân loại rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ” tại thôn Biểu Chánh, thu hút 100 hộ dân tham gia. Rác thải hữu cơ từ các hộ được thu gom vào thùng ủ làm phân bón, mang lại nhiều lợi ích cho nông nghiệp địa phương. Đến nay, có 73,1% số hộ ở xã tham gia phân loại rác tại nguồn.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn phát triển nhiều mô hình khác như xử lý rác tại các cơ sở tôn giáo và các cụm dân cư. Đặc biệt, mô hình “Ngôi nhà xanh” được triển khai ở tất cả các thôn, với sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng, góp phần đáng kể vào việc bảo vệ môi trường.

Không chỉ dừng lại ở công tác thu gom và xử lý rác thải, xã Phước Hưng còn chú trọng đến việc tạo dựng không gian sống trong lành, xanh mát. Mới đây, xã đã hoàn thiện trồng cây xanh dọc các tuyến đường, công viên và khuôn viên các cơ sở công cộng. Trên các đường trục xã, các khu dân cư được phủ xanh với các loại cây bóng mát và hoa, tạo cảnh quan hài hòa, tươi mới.

Các chương trình Ngày thứ Bảy tình nguyện và Ngày Chủ nhật xanh không chỉ thu hút sự tham gia của các hội, đoàn thể, còn trở thành phong trào lan rộng khắp các thôn xóm.

“Đến nay, xã Phước Hưng đạt được nhiều kết quả trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường sống, tạo dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và môi trường cho cộng đồng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng của tỉnh để kiểm tra, thẩm định và trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024”, ông Duy cho hay.

AN NHIÊN

Có thể bạn quan tâm

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null