Phú Thiện về đích sớm xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến thời điểm này ( đầu tháng 5-2025) , tất cả 355 căn nhà (xây dựng mới 254 căn, sửa chữa 101 căn) trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện Phú Thiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch tỉnh Gia Lai giao.

Niềm vui trong những căn nhà mới

anh-ksor-san-bia-phai-buon-so-ma-hang-b-xa-ia-peng-vui-mung-khi-sap-don-vao-o-trong-can-nha-moi-khang-trang-rong-thoang.jpg
Anh Ksor San (buôn Sô Ma Hang B, xã Ia Peng-bìa phải) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây nhà mới. Ảnh: Minh Phương

Căn nhà cấp 4 mới xây rộng hơn 80 m2 của gia đình anh Ksor San (buôn Sô Ma Hang B, xã Ia Peng) vừa hoàn thành trong niềm vui khôn xiết. Anh San xúc động nói: “Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, vợ chồng tôi vay mượn thêm họ hàng cộng với tiền bán 2 con bê được 30 triệu đồng. Ngày khởi công xây dựng nhà, vợ chồng tôi mừng đến nỗi không ngủ được. Giờ có nhà mới, chúng tôi sẽ chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái tốt hơn”.

Gia đình bà Siu Thanh Lan (buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng) không có đất sản xuất nên bà phải đến tận vùng đồi núi ở xã Uar (huyện Krông Pa) để tìm đất trồng mì, bắp. Hơn 1 ha đất đồi bạc màu được vợ chồng bà tận dụng trồng mì, bắp, đậu nhưng cũng chỉ đủ ăn. Cuộc sống càng trở nên khó khăn khi từ năm 2018 đến nay, bà Lan bị bệnh, chỉ làm được những việc nhẹ. Mọi việc nương rẫy, làm thuê, làm mướn đều do chồng cáng đáng.

Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, căn nhà tạm chỉ rộng 10 m2 đã được thay thế bằng ngôi nhà xây vững chãi với diện tích 70 m2. Bà Lan vui mừng cho hay: “Mấy năm qua, cứ đến mùa mưa là dột khắp nhà. Mỗi khi có cơn gió thổi qua là cứ giật mình thon thót, sợ thổi bay mất mái nhà. Giờ đây, gia đình được Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà chắc chắn, tường kiên cố, nền lát gạch sạch sẽ. Mỗi sáng tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà không còn thấy lỗ thủng nữa là tôi vui lắm”.

vo-chong-ba-siu-thanh-lan-buon-so-ma-rong-xa-ia-peng-dang-don-rua-nha-chuan-bi-chuyen-vao-noi-o-moi.jpg
Vợ chồng bà Siu Thanh Lan (buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng) đang dọn rửa nhà để chuyển vào nơi ở mới. Ảnh: Minh Phương

Mặc dù ở trung tâm huyện nhưng gia đình bà Nông Thị Vân (tổ 11, thị trấn Phú Thiện) lại là hộ cận nghèo. Nhà chỉ có hơn 1 sào lúa, nguồn thu nhập trông chờ vào việc làm thuê. Trong khi đó, chồng bà-ông Nông Văn Điềm thì ốm đau triền miên, tiền thuốc chữa trị cũng phải vay ngân hàng. Do vậy, căn nhà cấp 4 vỏn vẹn 30 m2 lâu nay là nơi sinh sống của 5 thành viên trong gia đình.

Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, vay mượn người thân 40 triệu đồng, gia đình bà xây ngôi nhà kiên cố phía trước và tận dụng lại căn nhà cũ phía sau để nơi ở rộng rãi hơn. “Nhờ Nhà nước hỗ trợ, bà con giúp đỡ, gia đình mới có được căn nhà mới. Có nơi ở ổn định, vợ chồng tôi dự định vay thêm vốn để nuôi heo, nuôi gà cải thiện thu nhập”-bà Vân dự định.

Điểm sáng từ cơ sở

Các xã, thị trấn của huyện Phú Thiện đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và hành động quyết liệt ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Công tác rà soát, xét chọn đối tượng thụ hưởng được thực hiện công khai tại các thôn, làng đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu thực tế. Không chỉ nhận hỗ trợ, người dân cũng được vận động đóng góp ngày công, vật liệu cùng hợp sức với các cấp chính quyền trong xây dựng, sửa chữa nhà ở. Điều này không chỉ giảm chi phí mà còn thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

vo-chong-ong-nong-van-diem-ba-nong-thi-van-to-11-thi-tran-phu-thien-vui-mung-khi-duoc-nha-nuoc-ho-tro-kinh-phi-xay-dung-ngoi-nha-moi-kien-co-khang-trang.jpg
Vợ chồng ông Nông Văn Điềm-bà Nông Thị Vân (tổ 11, thị trấn Phú Thiện-bài phải) vui mừng khi được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, khang trang. Ảnh: Minh Phương

Ông Lê Đình Hinh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Peng-cho biết: Đến thời điểm này, 23 căn nhà (xây dựng 20 căn, sửa chữa 3 căn) đã hoàn thành, sớm hơn so với kế hoạch của huyện. Để có kết quả này, xã đã chủ động nhân công, nguồn vật liệu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với từng hộ để đảm bảo tiến độ. Cùng với đó, vận động gia đình, bà con trong các thôn, buôn hỗ trợ công đối ứng, kêu gọi tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu.

“Hầu hết các căn nhà được xây dựng đều vượt diện tích và kinh phí trên 60 triệu đồng. Một phần là nhờ xã vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ đất san nền, cát xây dựng; huy động lực lượng đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ ngày công. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng đóng góp mỗi người 1 triệu đồng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã đóng góp 500 ngàn đồng/người; cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ 1 ngày lương. Ngoài chỉ tiêu chung, huyện còn giao thêm cho xã hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí 70 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Peng thông tin.

Còn theo ông Nguyễn Công Cự-Bí thư Đảng ủy xã Ia Ake: 36 căn nhà (xây dựng 17 căn, sửa chữa 19 căn) được huyện giao đều đã hoàn thành sớm hơn nửa tháng so với kế hoạch. Các hộ dân đã dọn về nhà mới, các thủ tục thanh quyết toán cũng hoàn tất để bàn giao, đưa vào sử dụng. Để có những ngôi nhà vững chãi, giá trị vượt số tiền Nhà nước hỗ trợ, xã đã tiết giảm chi phí bằng cách vận động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên xã hỗ trợ ngày công, vận động các doanh nghiệp ủng hộ đất đổ nền, cát hoặc đá xây dựng.

“Xã cũng đã vận động nguồn lực xã hội hóa được 175 triệu đồng nên ngoài việc xây dựng 1 căn nhà với kinh phí 75 triệu đồng theo chỉ tiêu giao thêm của huyện, xã dành số tiền còn lại hỗ trợ phần phát sinh cho gia đình có nhà sửa chữa hoặc hộ neo đơn không có vốn đối ứng để giúp bà con có căn nhà khang trang, rộng rãi hơn”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Ake chia sẻ.

dai-dien-lanh-dao-ubnd-huyen-phu-thien-xa-ayun-ha-va-cac-doan-the-to-chuc-ban-giao-nha-cho-ho-ba-rcom-hpia-lang-plei-ring-dap-dung-thu-4-tu-phai-sang.jpg
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện, xã Ayun Hạ và các đoàn thể tổ chức bàn giao nhà cho hộ bà Rcom H'Pia (làng Plei Ring Đáp-đứng thứ 4 từ phải sang). Ảnh: Minh Phương

Ông Nguyễn Hoài Nam-Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thiện-cho biết: “Xác định đây là việc cấp thiết vì lợi ích của người dân, chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Từng cán bộ, đảng viên xuống tận thôn, làng rà soát từng hộ, nắm rõ từng hoàn cảnh để hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Nhờ đó, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số sớm dọn về ở trong những ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp”.

Trao đổi với P.V, ông Trần Trung Hiếu-Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện Phú Thiện-khẳng định: 355 căn nhà tương ứng với tổng kinh phí hơn 18,3 tỷ đồng được huyện hoàn thành trước ngày 30-4, sớm hơn 2 tháng so với thời hạn tỉnh giao. Kết quả này là nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện. Việc nhiều địa phương cùng về đích sớm là tín hiệu đáng mừng thể hiện cách làm linh hoạt, sáng tạo, trong đó, vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở và sự đồng thuận cao của người dân đóng vai trò then chốt.

Ông Trần Trung Hiếu-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện: “Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có điều kiện xây dựng nhà, nhằm hướng đến mục tiêu không còn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, từ nền tảng chương trình này, địa phương cũng lồng ghép việc hỗ trợ nhà ở với các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm. Sau an cư, cần tập trung giúp dân lạc nghiệp. Người dân có nhà, có sinh kế, có thu nhập ổn định thì cuộc sống mới thật sự bền vững”.

Bí thư Huyện ủy Phú Thiện nhấn mạnh: Các xã, thị trấn được giao chỉ tiêu cụ thể, có kiểm tra, giám sát thường xuyên. Không chỉ nhanh về tiến độ, huyện còn đặc biệt chú trọng chất lượng từng căn nhà. Thiết kế phù hợp với điều kiện sinh hoạt, hầu hết các căn nhà có diện tích trung bình 70-75 m2, trong đó phải có nhà bếp, nhà vệ sinh.

“Không chỉ hoàn thành chỉ tiêu về số lượng, mà điều quan trọng hơn là giúp người dân có nơi ở ổn định, từ đó yên tâm phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo”-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh THPT góp quỹ chung tay xóa nhà tạm

Học sinh THPT góp quỹ chung tay xóa nhà tạm

(GLO)- Với hình thức vận động học sinh nuôi heo đất, tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng ngày và kêu gọi nguồn lực từ các nhà hảo tâm, một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nguồn quỹ để hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh”.

Lữ đoàn Pháo binh 368 hỗ trợ xã Nghĩa An 1.120 công lao động xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lữ đoàn Pháo binh 368 hỗ trợ xã Nghĩa An 1.120 công lao động xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Chiều 17-4, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Nghĩa An (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp hỗ trợ địa phương thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5).

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thành phố Pleiku không còn nhà tạm, nhà dột nát

Pleiku không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Sau gần 2 tháng triển khai quyết liệt, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. 67/69 nhà đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng; 2 ngôi nhà còn lại đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng để kịp bàn giao trước ngày 15-4.