Phú Thiện: Thôn Chrôh Pơnan và bôn Mi Hoan đạt chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 20-3, UBND xã Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố thôn Chrôh Pơnan đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Thôn Chrôh Pơnan có 317 hộ với 1.564 nhân khẩu; trong đó dân tộc Jrai chiếm 84,54%. Toàn thôn hiện còn 12 hộ nghèo, chiếm 3,79% và 48 hộ cận nghèo, chiếm 15,14%. Chi bộ có 32 đảng viên. Chi ủy được thành lập mới năm 2019 gồm 5 đồng chí. Thông qua chương trình xây dựng NTM, bộ mặt của thôn có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Nguyễn Anh Tuấn đã trao quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 cho cán bộ và Nhân dân thôn Chrôh Pơnan. Ảnh: Vũ Chi
Nguyễn Anh Tuấn đã trao quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 cho cán bộ và Nhân dân thôn Chrôh Pơnan. Ảnh: Vũ Chi

Hiện nay, các tuyến đường của thôn cơ bản được bê tông và cứng hóa, lắp điện chiếu sáng tạo thuận tiện cho người dân đi lại; 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 97,1% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Thôn không còn nhà tạm, dột nát; tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 89,2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 91,46%; thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2023 đạt 42,32 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Nguyễn Anh Tuấn đã trao quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 cho cán bộ và Nhân dân thôn Chrôh Pơnan.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân thôn Chrôh Pơnan; Chủ tịch UBND xã Chrôh Pơnan khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân, 1 gia đình có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM năm 2023.

Chiều cùng ngày, UBND xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố bôn Mi Hoan đạt chuẩn NTM năm 2023.

Bôn Mi Hoan thành lập năm 2020 trên cơ sở sáp nhập 2 bôn Mi Hoan A và Mi Hoan B. Bôn có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Jrai, Tày với 248 hộ; trong đó dân tộc thiểu số chiếm 77,7%. Hiện bôn còn 1 hộ nghèo, chiếm 0,38% và 9 hộ cận nghèo, chiếm 3,6%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Nguyễn Anh Tuấn tặng giấy khen cho tập thể cán bộ và Nhân dân bôn Mi Hoan có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM năm 2023. Ảnh: Vũ Chi

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Nguyễn Anh Tuấn tặng giấy khen cho tập thể cán bộ và Nhân dân bôn Mi Hoan có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM năm 2023. Ảnh: Vũ Chi

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Nhân dân trong bôn đã tích cực lao động, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Bình quân thu nhập đầu người năm 2023 đạt 46,7 triệu đồng/người/năm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được chú trọng. Toàn bôn có 244 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 90,9%. Trong năm đã vận động Nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt 2 camera tại khu vực đông dân cư. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Nguyễn Anh Tuấn đã trao quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 cho cán bộ và Nhân dân bôn Mi Hoan.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân bôn Mi Hoan; Chủ tịch UBND xã Ia Hiao khen thưởng 3 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM của bôn năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.